Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở ngày thi đấu thứ 2 World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 14:06 ngày 16-06-2018
Hôm qua World Cup 2018 đã bước sang ngày thi đấu thứ 2. Liên quan đến lượt trận này có một số chi tiết thú vị.

Lịch thi đấu World Cup 2018

Tại sao ĐT Uruguay được in 4 ngôi sao lên áo đấu?

Nếu tinh mắt, các fan có thể nhận ra trên áo đấu của ĐT Uruguay dự World Cup 2018 có in 4 ngôi sao nhỏ. Đây là điều khiến nhiều người khó hiểu bởi FIFA từng quy định các đội chỉ được in thêm ngôi sao lên áo nếu vô địch World Cup. 


Vậy tại sao Uruguay mới giành 2 cúp vàng thế giới (các năm 1930 và 1950) lại có số lượng sao gấp đôi? Câu trả lời là trước khi World Cup ra đời, đội bóng này đã có 2 lần lên ngôi ở Olympic 1924 và 1928. Theo FIFA, huy chương vàng Olympic cũng rất danh giá và có giá trị tương đương với chức vô địch World Cup trước khi giải đấu danh giá này được tổ chức lần đầu tiên.

Nụ cười cảm ơn của Ronaldo


Do phạm lỗi với Ronaldo trong vòng cấm, hậu vệ Nacho đã khiến Tây Ban Nha phải chịu quả penalty ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha phản đối kịch liệt với quyết định của trọng tài, cựu ngôi sao M.U đã tặng cho Nacho một nụ cười rất tươi với Nacho như để cảm ơn người đồng đội của mình ở Real Madrid.

Suarez chia vui với Gimenez



Ngay sau trận Uruguay vượt qua Ai Cập với tỷ số tối thiểu nhờ pha làm bàn ở phút 89 của trung vệ Jose Gimenez, tiền đạo Luis Suarez đã khoe trên mạng xã hội bức ảnh anh chụp chung cùng cầu thủ này. Cùng với đó, Suarez còn gửi kèm thông điệp: "Thật tuyệt vời khi nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp bằng chiến thắng ở một trận đấu đầy khó khăn. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để làm tốt hơn nữa". Đây có thể xem là hành động rất khôn ngoan của Suarez nhằm đánh lạc hướng dư luận, trong bối cảnh anh phải nhận vô số lời chỉ trích vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rõ ràng ở trận đấu vừa qua.

HLV Carlos Queiroz suýt choảng nhau với đồng nghiệp Herve Renard





Trận đấu giữa Morocco và Iran diễn ra rất căng thẳng, đặc biệt là trong hiệp 2. Điều đáng nói là không chỉ các cầu thủ liên tục lao vào nhau và có những pha xử lý quyết liệt hơn mức cần thiết, bầu không khí căng thẳng còn lan ra cả khu vực chỉ đạo bên ngoài sân. Khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ hiệp 2, HLV Carlos Queiroz của Iran đã lời qua tiếng lại với đồng nghiệp Herve Renard và thậm chí bộ đôi này còn suýt lao vào choảng nhau.

Cesc Fabregas được ví với phi công




Do không có tên trong đội hình ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2018, tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea đã có thời gian làm bình luận viên trên sóng truyền hình. Trong buổi bình luận đầu tiên trên BBC Sport, anh đã gây chú ý khi mang trang phục được nhiều cư dân mạng Twitter đánh giá là "rất giống phi công".

Kompany thưởng thức bóng đá trong... rạp chiếu phim



Trong lúc ĐT Bỉ vẫn chưa ra quân ở World Cup 2018, trung vệ thủ quân Vincent Kompany của ĐT Bỉ đã "ăn mảnh" khi một mình di xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong rạp chiếu phim sang trọng. Trên mạng Twitter, chính cầu thủ này đã khoe việc anh thích tận hưởng sự riêng tư khi xem bóng đá trước màn hình lớn.

Kèn Vuvuzela lại gây ồn ào



Kèn Vuvuzela từng được xem là món đặc sản của các CĐV Nam Phi tại World Cup 2010. 8 năm sau nhạc cụ này lại có dịp được phô diễn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận đấu giữa Iran và Morocco, một số CĐV đại diện châu Á đã thi nhau thổi Vuvuzela để tạo ra âm thành ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

Sân Yekaterinburg Arena còn rất nhiều chỗ trống


Có một thực tế đáng buồn là sân Yekaterinburg Arena còn khá nhiều chỗ trống khi trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay diễn ra. Lý do khiến SVĐ có sức chứa 36.000 khán giả này không thu hút được nhiều người xem là vì Ai Cập và Uruguay không phải là ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2018. Ngoài ra, mức giá 150 bảng cho một suất xem (tương đương 12.600 ruble) cũng bị cho là khá "chát" với nhiều người.

Nữ CĐV Iran được chào đón ở Nga



Ở Iran, phụ nữ không được tới SVĐ để thưởng thức bóng đá do có một đạo luật cấm điều này được ban hành vào năm 1979. Tuy vậy, nước Nga lại mở cửa với nữ giới nên một số nữ CĐV Iran đã tới sân cổ vũ đội nhà ở trận đấu với Morocco. Được biết, hồi tháng Năm vừa qua, chủ tịch LĐBĐ Iran là Hassan Rouhani từng tuyên bố ông muốn phụ nữ nước mình được đối xử bình đẳng như nam giới.

HLV Hector Cuper là kẻ nói dóc



HLV ĐT Ai Cập Hector Cuper từng tuyên bố tiền đạo Mohamed Salah đã bình phục chấn thương và gần như chắc chắn sẽ đá trận đấu với Uruguay. Tuy nhiên, rút cục chiến lược gia người Argentina lại không sử dụng ngôi sao của Liverpool một phút nào. Quyết định ấy khiến Salah rất thất vọng, còn các CĐV Ai Cập có thừa lý do để huýt sáo và la ó HLV Cuper là người không biết giữ lời hứa.

Suarez gây nhầm lần cho nhiều người



Ở trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập, tiền đạo Luis Suarez khiến nhiều người tưởng rằng anh đã ghi bàn với cú dứt điểm đưa bóng vào sát mép lưới. Trên đài BBC, bình luận viên Jonathan Pearce đã có phen ngượng chín mặt khi vội vã hét lên: "Vào! 1-0 cho Uruguay! Nhưng khoan đã, trọng tài không công nhận bàn thắng mất rồi".
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x