Nữ trọng tài Salima Mukansanga: 'Chúng tôi được chọn không phải nhờ giới tính'

Thanh Thuỷ (từ Doha, Qatar)
Từ 10:34 ngày 21-11-2022
Salima Mukansanga là một trong ba nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử được cầm còi tại World Cup 2022. Cô nàng 33 tuổi đến từ Rwanda vốn tốt nghiệp ngành điều dưỡng và hộ sinh ở Đại học Gitwe, nhưng đam mê với trái bóng tròn khiến cô từ bỏ những công việc ổn định hơn để theo nghiệp trọng tài đầy rủi ro.

“Tôi là trọng tài đến từ Rwanda. Tôi tự hào và hạnh phúc khi được ở đây. Việc là phụ nữ khiến chúng tôi cảm thấy tốt hơn. Đây là cơ hội để tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau và tiếp tục cải thiện trình độ. Nếu đàn ông làm được thì phụ nữ cũng vậy, họ xứng đáng được công nhận và đó là điều mọi người phải hiểu. Chúng tôi được chọn không phải nhờ giới tính”, Mukansanga chia sẻ với phóng viên Bóng đá tại Qatar.

“Tất nhiên, tôi cảm thấy vinh dự khi được cầm còi tại World Cup. Đó là một đặc ân, bởi lẽ chuyện này chưa từng xảy ra. Khi trở thành người đầu tiên, bạn sẽ mở ra cánh cửa cho các phụ nữ khác, đặc biệt là ở châu Phi”.

“Tôi đang gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhưng điều đó không thành vấn đề. Không chỉ bóng đá, mà mọi công việc khác đều vậy. Sẽ có những người đầu tiên xuất hiện, mở ra những cánh cửa tưởng chừng không bao giờ mở, và chứng minh rằng mọi người đều có thể đi qua. Nói cách khác, cơ hội luôn ở đó. Việc của mỗi người là nắm bắt nó”.

Mukansanga, một trong 3 trọng tài nữ lần đầu tiên được cầm còi tại một kỳ World Cup

Trước khi đến World Cup, Mukansanga đã làm nhiệm vụ ở Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi và Giải vô địch bóng đá nữ CAF. Ít ai ngờ cô bắt đầu sự nghiệp từ… giải bóng đá thiếu niên của trường trung học St Vincent ở Paul Musanze.

Để có bước tiến xa như ngày hôm nay, Mukansanga không chỉ chủ động cải thiện năng lực chuyên môn. Cô còn tập trung tìm hiểu kỹ các vấn đề mà trọng tài nữ thường gặp, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất.

“Chúng tôi có chu kỳ kinh nguyệt, nên đôi khi các trọng tài nữ không thể chạy hoặc thậm chí là làm trọng tài bàn”, Mukansanga cho biết. “Chúng tôi cũng không thể cầm còi khi mang thai, hoặc ngay sau khi sinh con. Chúng tôi cần thời gian hồi phục và lấy lại trạng thái tốt nhất cho công việc”.

“Tốc độ các trận đấu bóng đá nam rất cao. Không phải lúc nào tôi cũng có thể chạy nhanh như họ, nhưng tôi biết cách phán đoán, chọn vị trí quan sát nhất. Tôi cũng có đủ kinh nghiệm để giữ khoảng cách vừa đủ với các cầu thủ”.

Bên cạnh đó, Mukansanga cũng đưa ra lời khuyên cho các đồng nghiệp trẻ. Cô nói thêm: “Trong một lĩnh vực mà nam giới thống trị, bạn phải làm việc gấp đôi để thích nghi. Hơn hết, bạn cần phải có đam mê cháy bỏng. Nếu không có niềm đam mê này, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ sớm bỏ cuộc”.

Ngoài Mukansanga, hai nữ trọng tài khác là Stephanie Frappart của Pháp, Yoshimi Yamashita của Nhật Bản đã được FIFA lựa chọn cầm còi tại World Cup 2022. Họ sẽ trở thành chứng nhân lịch sử của bóng đá thế giới. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x