Ơn giời, Cristiano Ronaldo đã trở lại!

MINH HUY
Từ 07:24 ngày 06-06-2018
Sáng qua, Cristiano Ronaldo đã bắt đầu trở lại tập luyện cùng ĐT Bồ Đào Nha sau kỳ nghỉ ngắn ngày. Sự vắng mặt của ngôi sao Real Madrid được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ĐKVĐ châu Âu không thể thắng ở 2 trận giao hữu gần nhất.
Sau khi cùng Real giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool ở chung kết Champions League, CR7 được nghỉ ngơi thêm 1 tuần so với các đồng đội khác tại ĐT Bồ Đào Nha. Theo báo chí Bồ Đào Nha, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn, Ronaldo đã nhanh chóng trở lại đại bản doanh Cascais (gần Lisbon) để bước vào giai đoạn tập luyện gấp rút trước ngày lên đường sang Nga. Trước mắt anh có thể ra sân ở trận giao hữu với Algeria tại sân Da Luz vào ngày 8/6.

Ronaldo sẽ có 10 ngày chuẩn bị trước khi bước vào World Cup 2018. “Cristiano cần nghỉ ngơi cùng gia đình sau một mùa giải vất vả. Cậu ấy xứng đáng với một kỳ nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi hy vọng bắt đầu từ hôm nay, Cristiano sẽ quên hết mọi chuyện tại Real để tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục World Cup 2018 cùng ĐT Bồ Đào Nha”, HLV Fernando Santos cho biết. Mối quan hệ giữa chiến lược gia 63 tuổi này với ngôi sao lớn nhất của Seleccao luôn rất tốt đẹp. Fernando Santos cực kỳ tâm lý, không bao giờ khiến CR7 phải khó xử hoặc cảm thấy bị sức ép lớn.


Bồ Đào Nha mà thiếu Ronaldo thì không còn là Bồ Đào Nha nữa. Hai trận giao hữu vừa qua, hòa 2-2 trước Tunisia rồi 0-0 trước Bỉ, đã phần nào chứng minh được điều đó. Dù HLV Fernando Santos dùng hết 4-3-3 rồi tới 4-4-2, thậm chí chuyển hóa cả thành 4-2-3-1 trong mỗi trận đấu, nhưng vẫn không cải thiện hàng công. Trong trận gặp Bỉ, ông đã sử dụng bộ ba tấn công Bernardo Silva, Gelson Martins và Concalo Guedes nhưng vẫn không thể khoan thủng được hàng thủ của ĐT Bỉ. 

Ngay cả pha phối hợp tấn công tốt nhất ở cuối hiệp 1 giữa Bernardo Silva và Guedes cũng không thể biến thành bàn thắng. Khi sơ đồ 4-3-3 không mang lại hiệu quả, HLV Fernando Santos đã để đội nhà thi đấu với 4-2-3-1 mà ở đó, bộ ba Gelson, B.Silva và Joao Mario hỗ trợ tấn công cho Guedes. Dù sức tấn công cũng gia tăng đáng kể, nhưng các pha dứt điểm của Bồ Đào Nha vẫn thiếu đi sự chính xác, quyết đoán. Chân sút được kỳ vọng Andre Silva (đá chính trận gặp Tunisia và vào sân trong hiệp 2 ở trận gặp Bỉ) vẫn chưa đáp ứng mong đợi. Cầu thủ 22 tuổi này tỏ ra rất non nớt khi có những pha xử lí bóng vô duyên trước khung gỗ đối phương.

Cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn phải trông cả vào Ronaldo. Tiền đạo 33 tuổi vẫn đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công của nhà ĐKVĐ châu Âu. Nếu CR7 không thể ghi bàn, thì sự hiện diện của anh trên sân cũng giúp các cầu thủ trẻ tự tin và quyết đoán hơn trong từng pha bóng. Hãy chờ xem với Ronaldo, Seleccao sẽ thi đấu ra sao trước Algeria vào thứ Năm tới!

TIỀN VỆ JOAO MOUTINHO:
“Cristiano đã sẵn sàng”
Là một trong những đồng đội thân thiết của CR7 tại ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ Joao Moutinho (ảnh trái) cho biết ngôi sao Real đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cùng đội nhà chinh chiến tại nước Nga. “Cristiano rất thoải mái. Anh ấy cũng giống như các cầu thủ khác không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đều tập trung tối đa cho World Cup 2018”, Moutinho cho biết trong cuộc họp báo ngày 5/6.

3 - Bồ Đào Nha đã không thắng ở 3 trận giao hữu gần nhất từ tháng 3 vừa qua (hòa 2). Và 2 trong số 3 trận này, Ronaldo không thi đấu. Trận ra sân duy nhất của anh, Bồ Đào Nha thất bại 0-3 trước Hà Lan vào ngày 28/3. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x