Pogba tưởng không hay, mà hay không tưởng

VỊNH SAN
Từ 08:59 ngày 09-07-2018
Chưa ghi bàn và chưa kiến tạo, nhưng đóng góp cũng như tầm ảnh hưởng của Paul Pogba với ĐT Pháp là không thể đong đếm. Tiền vệ 25 tuổi thực sự trưởng thành để biến World Cup 2018 thành giải đấu hay nhất anh từng tham dự.

Thực ra Pogba đã ở rất gần bàn thắng. Đó là khi cú ra chân của anh đưa bóng đập chân cầu thủ Australia rồi bay vào lưới. Nhưng FIFA vẫn không tính bàn thắng này cho tiền vệ 25 tuổi. Trong thành công của Pháp, người ta đã nhắc nhiều tới Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và N’Golo Kante. Nhưng không hề bất ngờ nếu nói rằng, Paul Pogba mới là cầu thủ quan trọng nhất của Les Bleus. 

Nếu không tin, hãy xem lại trận đấu với Uruguay, khi Pogba có tới 100 lần chạm bóng, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Tần suất hoạt động và di chuyển không ngừng của tiền vệ 25 tuổi giúp Pháp không chế hoàn toàn tuyến giữa, đồng thời duy trì tính liên tục trong lối chơi.

Anh cũng đặc biệt mạnh mẽ với 14 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp. Kể từ sau những gì Bixente Lizarazu đã làm trước Croatia năm 1998 (cũng 14 lần thắng tranh chấp), không một tuyển thủ Pháp nào chạm tới con số này trong một trận đấu ở vòng knock-out World Cup. 


Một chi tiết đáng lưu ý khác là trận gặp Uruguay, Pogba chỉ có 2 lần chạm bóng ở 1/3 phần sân đối phương. Anh rất ít khi dâng cao nhằm giữ vững sợi dây liên lạc với Kante. Sự an toàn được Pogba đặt lên trên hết. Mặc dù vậy, anh vẫn tác động sâu sắc tới mặt trận tấn công thông qua 6 đường chuyền dài vượt tuyến, đưa đồng đội tới những không gian thuận lợi phía sau hàng thủ. 

Nếu như tại M.U, Pogba thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu kỷ luật chiến thuật và xa rời nhiệm vụ phòng ngự thì trong màu áo Les Bleus là một Pogba hoàn toàn khác. Anh tả xung hữu đột ở khu trung tuyến và cố gắng xử lý tình huống đơn giản, nhưng hiệu quả nhất. Pogba là ông chủ ở khu vực giữa sân, nhưng anh luôn phục vụ tập thể. 

Tại Premier League 2017/18, Pogba thực hiện trung bình 2,8 pha dứt điểm cùng 2,8 nỗ lực rê dắt bóng mỗi trận. Ở World Cup 2018, các thống kê tương ứng là 1 và 1,3. Không ai nhìn thấy Pogba phung phí cơ hội hoặc chơi rườm rà, trong khi khả năng tạo cơ hội là không đổi, cùng 1,3 lần/trận. Anh cũng rất năng nổ tham gia hoạt động phòng thủ, trung bình từ 1,2 lần tắc bóng, 0,8 đánh chặn và 0,9 lần phá bóng/trận tại M.U, tăng lên thành 1,5; 1 và 2,3 ở World Cup. Sự thay đổi này của Pogba là vượt quá sự mong đợi. Và ĐT Pháp đang hưởng lợi lớn từ điều đó.

Theo đội trưởng Hugo Lloris, World Cup là dịp tốt để các cầu thủ phô diễn tài năng, và Pogba đã nắm bắt cơ hội ấy. Pogba đã gây ấn tượng mạnh trong lần xuất hiện ở World Cup 2014 và giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Bây giờ, tuy chưa ghi bàn hay kiến tạo, nhưng có thể nói Pogba còn xuất sắc hơn. Anh truyền cảm hứng cho đồng đội thông qua sự điềm tĩnh trong phân phối bóng và dũng mãnh khi tranh chấp tay đôi.

“Pogba là thủ lĩnh của Les Bleus”
Theo Adil Rami, sự khác biệt của Pogba hiện tại với năm 2014 là anh “đã trở thành thủ lĩnh thực sự”. Thủ môn Lloris cũng đồng ý với điều này, khi nói rằng Pogba không chỉ áp đặt ảnh hưởng trên sân, mà còn có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. Và điều này chỉ có lợi cho ĐT Pháp.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x