Quên Neymar đi, Coutinho mới là chủ nhân 'chiếc đũa phép'

Nguyên Phong
Từ 15:51 ngày 28-06-2018
Ở ĐT Brazil, Neymar là vầng hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng Neymar hoa mỹ mà không hiệu quả. Người thực sự "gánh đội" ở Brazil lại là Philippe Coutinho.

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, mọi sự chú ý của người Brazil đều dành cho Neymar. Những người yêu mến Brazil đều hồi hộp theo dõi mắt cá chân của ngôi sao đắt giá nhất thế giới, xem anh có kịp bình phục chấn thương để dự giải đấu trên đất Nga hay không. Nhìn cách Neymar khuấy đảo hàng thủ Croatia trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2018, fan Selecao mừng thầm cho niềm hy vọng số một của họ.

Thế nhưng, những gì Neymar làm được ở World Cup 2018 chưa xứng với sự kỳ vọng. Neymar vẫn là trung tâm của mọi ánh mắt nhưng áp lực quá lớn khiến ngôi sao của Brazil dường như đang cố gắng làm mọi cách để thể hiện bản thân. Neymar chơi rườm rà, thường xuyên rê dắt bóng để phô diễn kỹ thuật bản thân.

Cái Neymar nhận được từ lối chơi đó chỉ là sự ngứa mắt từ đối thủ. Ngôi sao thuộc biên chế PSG bị phạm lỗi rất nhiều sau 3 trận vòng bảng ở World Cup. Hiệu quả mà Neymar mang lại là rất ít. Anh mới chỉ có 1 bàn từ pha đệm bóng cận thành vào gôn trống trận gặp Costa Rica. Trong khi đó, Neymar là cầu thủ nỗ lực dứt điểm nhiều nhất giải đấu với 17 cú sút.

Coutinho mới là linh hồn trong lối chơi của ĐT Brazil
Coutinho mới là linh hồn trong lối chơi của ĐT Brazil

Trong khi ngôi sao Neymar đang chật vật khẳng định cái tôi thì người đang thầm lặng “gánh” Brazil là Philippe Coutinho. Tiền vệ của Barcelona là người ghi bàn đầu tiên cho Brazil tại giải đấu với cú cứa lòng đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm. Tiếp theo, Coutinho ghi bàn phút 90 giúp Brazil có được chiến thắng muộn màng trước Costa Rica.

Ở trận cuối vòng bảng của Brazil, Coutinho cũng đem đến lợi thế dẫn trước cho Selecao bằng đường chuyền chuẩn xác xé toang hàng thủ Serbia cho Paulinho băng xuống ghi bàn. Như vậy, Coutinho đã đóng góp trực tiếp vào 3/4 bàn thắng của Brazil tại World Cup năm nay. Coutinho cũng là cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ Pele năm 1958 ghi bàn hoặc kiến tạo trong 3 trận đầu của Brazil tại 1 kỳ World Cup.

Với những gì Neymar và Coutinho đã trình diễn, không nói quá khi tiền vệ của Barca mới là cầu thủ quan trọng nhất của Brazil hiện tại. Mọi người đều nói về Neymar nhưng chính Coutinho mối là người “gánh đội” thực sự.

Brazil 2-0 Serbia
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x