Ronaldo, Messi và Rooney “xách dép” cho Bouba Diop

Minh Đức
Từ 15:13 ngày 06-06-2014
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Wayne Rooney đều là những cái tên xuất chúng của bóng đá thế giới hiện tại. Song xét về thành tích ghi bàn tại World Cup, họ còn kém xa một gã người Senegal đã từng bị rớt hạng tại Premier League.
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Papa Bouba Diop, Park Ji-Sung và Paulo Wanchope, những người tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào với nhau, lại có 2 điểm chung: Họ đều đã từng cùng các CLB chủ quản xuống hạng tại Premier League, và đều ghi nhiều bàn thắng tại World Cup hơn Ronaldo, Messi và Rooney.

Dù đều là những “quái vật” ở khả năng ghi bàn trong những vòng đấu tại La Liga hay Champions League, cả Messi và Ronaldo đều không thể tỏa sáng ở 2 kỳ World Cup gần nhất, trong khi Rooney luôn vướng vào những vấn đề về thể lực và phong độ. Bộ 3 này đã chơi tổng cộng 1.920 phút tại World Cup, và chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng trong khoảng thời gian đó.

Trong khi đó, Diop, chỉ góp mặt tại VCK World Cup 2002, nhưng đã có tới 3 bàn thắng. Anh chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trong chiến thắng gây sốc 1-0 trước Pháp ở ngày khai mạc, và 2 pha lập công trong trận hòa 3-3 với Uruguay ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Dù vậy, Diop cũng không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình, khi Senegal không thể vượt qua được vòng loại vào các kỳ World Cup 2006 và 2010.



Park Ji-Sung, đồng đội cũ của Rooney tại M.U, cũng có một thành tích đáng tự hào với 1 bàn thắng ghi được trong kỳ World Cup 2002 tại quê nhà, góp công lớn vào chiến tích đi đến bán kết của ĐT Hàn Quốc. Wanchope của ĐT Costa Rica cũng là một cái tên đáng nói, khi anh có 1 bàn thắng ở World Cup 2002, và 2 bàn thắng ở World Cup 2006.

Tuy nhiên, với việc Messi, Ronaldo và Rooney đã có lần lượt 10, 8 và 7 bàn thắng ở vòng loại, có lẽ những màn trình diễn thất vọng của họ tại World Cup sẽ đi đến hồi hết.

Thành tích của Messi, Ronaldo và Rooney tại World Cup:
Messi: 571 phút, 1 bàn thắng (World Cup 2006 + 2010)
Ronaldo: 754 phút, 2 bàn thắng (World Cup 2006 + 2010)
Rooney: 595 phút, 0 bàn thắng (World Cup 2006 + 2010)

Những chân sút gây bất ngờ:
Jon Dahl Tomasson (Đan Mạch): 5 bàn thắng
Asamoah Gyan (Ghana): 4 bàn thắng
Brian McBride (Mỹ): 3 bàn thắng
Agustin Delgado (Ecuador): 3 bàn thắng
Tim Cahill (Australia): 3 bàn thắng
Robbie Keane (CH Ireland): 3 bàn thắng
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x