Ryan Giggs trả lời phỏng vấn Daily Mail

Ryan Giggs: 'Tôi đã nghĩ đến thất bại ở chung kết Champions League 1999'

Minh Nam
13:37 ngày 25-03-2019
20 năm sau mùa giải giành “cú ăn ba” huyền thoại 1999, Ryan Giggs vừa có những chia sẻ trên tờ Daily Mail. Huyền thoại của M.U tiết lộ chuyện 10 phút cuối trận chung kết Champions League 1999, anh đã nghĩ tới thất bại. Giggs cũng nói về bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal ở bán kết FA Cup năm đó.
Ryan Giggs trả lời phỏng vấn Daily Mail: 'Tôi đã nghĩ đến thất bại ở chung kết Champions League 1999'

Chơi tệ và đã nghĩ tới thất bại ở 10 phút cuối trận 

Mùa giải 1998/99, M.U giành “cú ăn ba” huyền thoại. Họ vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Đó là thành tích chưa từng có trong lịch sử Quỷ đỏ. Đúng 20 năm sau mùa bóng huyền thoại đó, Giggs chia sẻ những ký ức của mình. 

Trước trận chung kết ở Nou Camp với Bayern Munich, M.U mất 2 trụ cột là Paul Scholes và Roy Keane vì án treo giò. Những sự vắng mặt đó khiến Sir Alex buộc phải có nhiều điều chỉnh. Giggs được kéo sang đá cánh phải, để David Beckham di chuyển vào giữa đá tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, các thay đổi này không phát huy hiệu quả. Tại Nou Camp, M.U chơi khá kém cỏi và bị Bayern dẫn trước. 

“Tôi nghĩ rằng, tôi chưa từng nói điều này trước đây. Tôi cảm thấy mình nên được đá tiền vệ trung tâm. Tôi có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn. Tôi đã có một chút suy nghĩ rằng tôi đã chơi sai vị trí ở trận chung kết. Tuy nhiên, đó không phải là lời bào chữa cho trận đấu kém cỏi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tạo ra lịch sử hoặc thất bại. Và 10 phút cuối trận, tôi đã từng nghĩ đến thua trận. Đó là một cơn ác mộng”, Giggs nhớ lại. 

Giggs (phải) và đồng đội ngược dòng đánh bại Bayern sau cú chạm bóng của Solskjaer ở phút 90+3
Giggs (phải) và đồng đội ngược dòng đánh bại Bayern sau cú chạm bóng của Solskjaer ở phút 90+3

Trong trận chung kết năm đó, Sir Alex đã chỉ đạo Giggs tấn công vào vị trí hậu vệ cánh trái của Bayern được trấn giữ bởi Michael Tarnat. Đây là một trong những miếng đánh được coi là lý do khiến Bayern kiệt sức, rồi sụp đổ trong phút bù giờ. “Tôi đã làm đúng như lời Sir Alex yêu cầu. Tôi liên tục khoét xuống biên của Tarnat. Nhưng tôi cũng nhiều lần làm mất bóng. Thành thực mà nói, tôi đã thi đấu tệ”, Giggs thừa nhận. 

Thức tỉnh nhờ Sir Alex

Giggs đã chơi tệ trong trận chung kết Champions League 1999. Trước đó, anh cũng có nhiều thời khắc đánh mất chính mình trong mùa 1998/99. Nhưng nhờ Sir Alex thì ngôi sao người Xứ Wales đã thức tỉnh. 

Lần đầu là ngày 7/4/1999. Ở trận bán kết lượt đi Champions League, M.U tiếp Juventus trên sân nhà. Quỷ đỏ bị dẫn 0-1 sau khi hiệp 1 khép lại. Trong phòng thay đồ, Sir Alex nhắc nhở Giggs rằng anh chơi thiếu nhiệt huyết. Dù vậy, Sir Alex vẫn tin dùng Giggs trong hiệp 2 và ông được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 2 do chính Giggs thực hiện. 


5 ngày sau đó, M.U đối đầu Arsenal trong trận đá lại bán kết FA Cup trên sân Villa Park. Trước trận đại chiến với Pháo thủ, Giggs được Sir Alex gọi lên văn phòng. “Ông ấy nói với tôi rằng, tôi đã không chơi như cách ông ấy mong muốn. Sir Alex muốn tôi nhớ lại tôi là cầu thủ giỏi như thế nào. Ông ấy bảo: ‘Tôi cần một Ryan Giggs như thế này, chứ không phải Ryan Giggs thế kia’. Tôi thực sự rất buồn. Nhưng tôi đã lắng nghe ông ấy. Sir Alex muốn tôi trở lại chơi bóng theo đúng bản năng của tôi”, Giggs nhớ lại. 

Buổi nói chuyện đó đã đánh thức Giggs. Anh có pha bứt tốc gần 60m, solo ghi bàn tuyệt đẹp ở hiệp phụ để giúp M.U đánh bại Arsenal, giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup. “Tôi đã trở lại với bản năng của mình. Roy Keane đã ngồi trong phòng thay đồ khi tôi bước vào. Anh ấy nói: ‘Đây rồi, vị cứu tinh của chúng ta’. CĐV M.U nói với tôi rằng đó là bàn thắng đẹp nhất mà họ từng được chứng kiến. CĐV Arsenal thì nói rằng họ không tha thứ cho tôi”, Giggs kể tiếp. 

Mối hận thù sâu đậm với Arsenal
Trước khi M.U giành “cú ăn ba” mùa 1998/99 thì ở mùa trước đó, Arsenal cũng giành cú đúp danh hiệu. Sau đó, khởi đầu mùa 1998/99, Pháo thủ còn đánh bại M.U với tỷ số 3-0 ở trận tranh Siêu Cúp Anh (thời đó vẫn gọi là Charity Shield). Tất cả chỉ làm mối hận thù giữa M.U và Arsenal càng thêm sâu đậm.


“Tôi không thích Arsenal. Tôi không thích Patrick Vieira vì anh ấy thường chơi xấu. Tôi không thích Petit vì mái tóc dài của anh ta. Tôi cũng không thích cả Dennis Bergkamp. Tôi thậm chí còn không buồn nhìn họ, không biết họ và cũng không muốn biết. Berkgamp à? Tôi từng tự nói với bản thân mình rằng anh ấy không giỏi như Eric Cantona. Tôi thực sự không phải con người thù hằn như thế. Đó không phải là tôi. Nhưng sự thù hận giữa Arsenal và M.U lúc đó rất đậm sâu, thậm chí còn hơn cả M.U - Liverpool”, Giggs tiết lộ. 

Giggs từng bị chính CĐV… Man United la ó
Với Giggs, 2002/03 là mùa bóng khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp, bởi anh đánh mất phong độ và bị la ó bởi chính các CĐV M.U. “Đầu năm 2003, trong trận đấu với Blackburn ở Cúp Liên đoàn, tôi bị thay người sớm. Những tiếng la ó vang lên, khiến tôi đau đớn. Bởi tôi bị la ó bởi chính CĐV của mình. Tôi đã lớn lên cùng với họ”, Giggs cho biết. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U trước mùa... nói dóc! M.U trước mùa... nói dóc!

    Đây không phải là "ngày nói dóc" 1/4 của người phương Tây. Đây là đợt chuyển nhượng mùa Hè trong bóng đá đỉnh cao, mà tất nhiên người ta đã phải lên kế hoạch, thậm chí chuẩn bị đàm phán ngay từ bây giờ. Vẫn vậy: thị trường chuyển nhượng là nơi người ta... nói dóc nhiều nhất trong làng bóng chuyên nghiệp.

  • ĐT Anh nguy cơ mất cả Henderson, Sancho & Alli ĐT Anh nguy cơ mất cả Henderson, Sancho & Alli

    Trước trận đấu với Montenegro tại vòng loại EURO 2020, ĐT Anh gặp bất lợi lớn về lực lượng khi 3 trụ cột là Jordan Henderson, Jadon Sancho và Dele Alli đều gặp vấn đề về thể lực.

  • Hành trình từ vịt hóa thiên nga của Sterling Hành trình từ vịt hóa thiên nga của Sterling

    Raheem Sterling là tâm điểm trong màn trình diễn chói sáng của ĐT Anh với cú hat-trick vào lưới Czech ở trận ra quân vòng loại EURO 2020. Từ một cầu thủ thường xuyên bị “ném đá” vì phong độ thất thường, Sterling đang dần chiếm cảm tình của NHM. Anh trưởng thành hơn nhiều so với tuổi 24, và là hình mẫu cho những cầu thủ trẻ noi theo.

  • ĐT Anh: Southgate quá gặp thời ĐT Anh: Southgate quá gặp thời

    Czech, trên nguyên tắc, là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Anh ở vòng loại EURO 2020. Đấy là đội thuộc “nhóm số 2”, chung với đội Đức, khi UEFA bốc thăm chia bảng vòng loại.

  • Kane, Sterling & Sancho: Tam tấu đầy hứa hẹn của Tam sư Kane, Sterling & Sancho: Tam tấu đầy hứa hẹn của Tam sư

    Từ sau World Cup 2018, ĐT Anh đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với tam tấu tấn công Harry Kane, Raheem Sterling và Jadon Sancho. Cách vận hành này tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng sức tấn công của Tam sư vẫn còn rất dồi dào khi Marcus Rashford, Callum Hudson-Odoi, Jesse Lingard luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội.

  • Mourinho có thể đến... Wolves Mourinho có thể đến... Wolves

    Hơn 3 tháng kể từ khi bị Man United sa thải, rốt cuộc HLV Jose Mourinho cũng lên tiếng về tương lai của mình. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa tuyên bố muốn trở lại công việc vào tháng 6, và đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

  • Soi kèo ngày 25/3: Mưa gôn trận Pháp - Iceland và Mallorca - Zaragoza Soi kèo ngày 25/3: Mưa gôn trận Pháp - Iceland và Mallorca - Zaragoza

    Trận đấu được chờ đợi nhất loạt trận vòng loại đêm nay giữa Pháp và Iceland cũng như cuộc so tài Mallorca - Zaragoza đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với cơn mưa gôn.

  • Thành công rực rỡ cùng ĐT Anh, Southgate vẫn lép vế cựu HLV Philippines Thành công rực rỡ cùng ĐT Anh, Southgate vẫn lép vế cựu HLV Philippines

    HLV Gareth Southgate sẽ có trận đấu thứ 33 dẫn dắt ĐT Anh với những thành công đáng chú ý. Tuy nhiên ông vẫn có tỷ lệ thắng kém tới 6 người từng là thuyền trưởng của Tam sư.

  • Tottenham mở cửa sân vận động mới siêu độc đáo Tottenham mở cửa sân vận động mới siêu độc đáo

    Sau một thời gian dài, cuối cùng thì sân vận động mới của Tottenham đã bắt đầu đi vào hoạt động.

  • Man City yêu cầu chủ tịch Hoeness xin lỗi Man City yêu cầu chủ tịch Hoeness xin lỗi

    Manchester City yêu cầu lời xin lỗi từ chủ tịch Uli Hoeness bên phía Bayern Munich sau những phát biểu "thiếu chính xác" về chính sách chuyển nhượng của đội bóng Anh.

  • Giggs không ưa 4 ngôi sao của Arsenal Giggs không ưa 4 ngôi sao của Arsenal

    Chia sẻ trên tờ Daily Mail, cựu danh thủ Ryan Giggs tiết lộ ông không khoái 4 ngôi sao của Arsenal trước đây là Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Robert Pires và Dennis Bergkamp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x