SAMIR NASRI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN L’EQUIPE:

Samir Nasri: 'Tôi từng đắm mình trong hưởng thụ'

Ở tuổi 31, Samir Nasri thẳng thắn nhìn lại sự nghiệp đầy tiếc nuối. Từ những năm tháng ăn chơi cho đến án treo giò 18 tháng vì doping và cả vết thương lòng với ĐT Pháp.
Samir Nasri: 'Tôi từng đắm mình trong hưởng thụ'
- L’Equipe: Nasri, làm thế nào anh trải qua một năm không bóng đá?

- Nasri: Khi tôi nghe nói mình có thể bị treo giò 2 đến 4 năm, tôi rất sốc. Khi 34 tuổi, ai cho tôi trở lại với đam mê? Không ai cả. Tôi đã thấy Paolo Guerrero (ĐT Peru) lãnh án treo giò 6 tháng sau đó tham dự World Cup. Nhưng đâu phải ai cũng được như vậy. Cách tốt nhất là phải học cách sống chung với những cảm xúc tiêu cực.

- Anh có lo ngại một dấu chấm hết cho sự nghiệp chơi bóng?

- Đúng, tôi đã sợ rằng tất cả thế là hết. Đó là lý do tại sao lúc này, quan điểm về nghề nghiệp của tôi đã thay đổi. Tôi thanh thản hơn và dễ chấp nhận hơn.

- Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra ở Los Angeles (*)?

- Tôi đi nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. Tôi bị ốm khá nặng, nằm bẹp dí trong phòng hai ngày. Tôi gọi cho một người bạn, anh ta mách tôi về phòng khám có thể truyền vitamin giúp tôi phục hồi. Tôi OK liền. Tôi không biết gì về thứ chất đó. Sau khi truyền vitamin cho tôi, cô y tá đề nghị chụp ảnh chung kỷ niệm. Bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, việc tôi truyền vitamin đến tai nhà chức trách. Và rắc rối bắt đầu.

Nasri từng là tay chơi có hạng

- Anh nói rằng anh đã thay đổi. Song những kẻ gièm pha sẽ lại buông một câu: “hắn chỉ được cái mồm”…

- Mọi người có quyền nghĩ điều họ muốn. Tôi không cần phải chứng minh với bất kỳ ai, ngoài chính bản thân mình. Tôi có một đứa con 1 tuổi. Và tôi muốn một vài năm nữa khi nó hiểu chuyện, nó sẽ chỉ nghe thấy những điều tích cực về tôi. Tôi cũng muốn đền đáp 100 lần niềm tin mà Pellegrini dành cho tôi. Ông ấy đã cho tôi cơ hội làm lại ở West Ham. Tôi may mắn khi được một HLV hiểu rõ mình (Pellegrini và Nasri cùng ở Man City giai đoạn 2013-2016) cứu vớt.

- Thực lòng, anh có muốn thay đổi hình ảnh “bad boy” gắn chặt với cái tên Nasris?

- Điều đó là không thể. Tôi đã đi quá xa. Có quá nhiều định kiến khi họ nhắc tới Naris.

- Một tay chơi sa đọa, Nasri đã từng là thế?

- Không phải. Nhưng ở một số điểm, tôi không sống như một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi thích hưởng thụ, một cách tối đa. Bây giờ tôi có thể thẳng thắn thừa nhận điều này. Tôi tiệc tùng liên miên, tôi tận dụng tối đa các kỳ nghỉ và cũng từng làm những trò bậy bạ. Những điều mà chắc chắn Cristiano Ronaldo không làm. 

Anh ấy là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp. Còn tôi, trong mùa thứ hai ở Man City (2012-2013), đi mua một ngôi nhà ở London. Tôi tận hưởng mọi thứ ở đó và chỉ trở về Manchester khi tập luyện, thi đấu. Không cầu thủ chuyên nghiệp nào làm vậy. Bây giờ thì tôi không thế nữa. Tôi cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể.

- Anh có hối hận vì đã không nghiêm túc với sự nghiệp?

- Đó là điều không dễ. Tuổi trẻ của tôi không được sống thoải mái, không được làm những điều ngu ngốc. Việc chơi bóng chiếm hết thời gian của tôi. Tôi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, lên ĐT Pháp từ năm 19 tuổi. Thế nên tôi tự nhủ: mình sẽ không lấy vợ sớm, có con sớm như đa phần các cầu thủ, mình phải tận hưởng cuộc sống. Và tôi đã làm vậy.

Nasri từng bị treo giò 1 năm rưỡi vì dính đến doping
Nasri từng bị treo giò 1 năm rưỡi vì dính đến doping

- Anh có kỳ vọng trở lại đỉnh cao một lần nữa?

- Thời điểm này, tôi chỉ đặt mục tiêu có phong độ tốt nhất trong 6 tháng tới, và không chấn thương. 

- Nhưng anh còn mơ về các CLB hàng đầu?

- Chúng ta hãy chờ xem. Tôi mới ký 6 tháng với West Ham kèm một điều khoản thú vị (ngay cả khi West Ham gia hạn hợp đồng, Nasri vẫn có thể tự giải phóng bằng một khoản tiền nhỏ). 

- Khó có thể không nhắc tới ĐT Pháp. Cha anh, trong một lần gặp chúng tôi, từng nói rằng đó là một vết thương khó lành. Phải vậy không?

- Tôi vẫn mong mọi chuyện đi theo ngã rẽ khác, ít nhất là tại World Cup 2014. Khi còn trẻ, tôi vẫn mơ được dự World Cup, thậm chí vô địch. Nhưng thôi, chúng ta phải chấp nhận số phận.

- Chứng kiến ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, có phải điều gì đó khó chịu với anh?

- Hoàn toàn không. Tôi đã chôn vùi nỗi đau vào năm 2014. Bây giờ tôi xem các trận đấu của ĐT Pháp mà không bao giờ đặt câu hỏi tại sao mình không ở đó. Tôi rất vui khi các đồng đội cũ N’Zonzi, Rami đoạt chức vô địch World Cup.

- Không có chút ghen tị nào ư?

- Không. Họ xứng đáng với những gì họ có, số phận đã định đoạt như thế. Còn số phận của tôi là không trở thành nhà vô địch World Cup. Tôi đã được chơi cho các CLB hàng đầu, kiếm được nhiều tiền, có các danh hiệu. Tôi không phàn nàn gì nữa.

- Năm 2015, anh từng nói “Deschamps là kẻ đạo đức giả”. Bây giờ thì sao?

- Không gì cả. Tôi không nói về ông ấy. Ông ấy không nói về tôi. Ông ấy đã cướp đi giấc mơ World Cup của tôi. Nhưng hãy bỏ mọi thứ lại phía sau. Bây giờ tôi chỉ muốn tận dụng tốt nhất cơ hội tại West Ham.

- Một câu hỏi cuối, sau khi giải nghệ anh muốn làm gì, một cây bình luận thể thao hay một HLV?
- Tôi thích làm HLV.

- Chứ không phải một người đại diện hay một GĐTT?
- Không, tôi chỉ muốn làm công tác huấn luyện.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, Nasri!

VÀI NÉT VỀ NASRI
- Tên đầy đủ: Samir Nasri
- Ngày sinh: 26/06/1987
- Nơi sinh: Septèmes-les-Vallons, Pháp
- Chiều cao: 1m75
- Vị trí: tiền vệ
- ĐT Pháp: 41 trận (5 bàn thắng)
- Các CLB từng khoác áo: Marseille (2004-2008), Arsenal (2008-2011), Man City (2011-2017), Sevilla (2016-2017), Antalyaspor (2017-2018), West Ham (2019-nay)
- Thành tích đáng chú ý: 2 lần vô địch Premier League, 1 Cúp Liên đoàn Anh, 1 Community Shield, Vô địch U17 châu Âu 2004.

(*) Tháng 12/2016, Nasri cùng gia đình đi nghỉ lễ tại Los Angeles. Tại đây tiền vệ người Pháp được bác sĩ truyền dung dịch IV, một loại vitamin có tác dụng duy trì sức khỏe. Ủy ban chống doping thế giới (WADA) đã liệt chất này vào danh sách cấm từ năm 2015, với liều lượng cho phép không quá 50ml. Nhưng Nasri đã sử dụng tới 500ml. Tháng 2/2018, UEFA treo giò Nasri 6 tháng vì sử dụng chất cấm tính từ thời điểm 1/7/2017. Sau đó án phạt được tăng thành 18 tháng khiến Nasri phải xa sân cỏ tới tháng 1/2019. Khi Nasri ký hợp đồng với West Ham vào đầu tháng 1/2019, anh đã không thi đấu đỉnh cao kể từ lần gần nhất khoác áo Antalyaspor vào tháng 11/2017. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x