Sanchez, Bale và những ngôi sao lỡ hẹn với World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 15:56 ngày 04-06-2018
World Cup 2018 được xem là sân chơi đỉnh cao quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất trong làng túc cầu. Tuy nhiên, vì một số lý do, những tên tuổi dưới đây lại lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga.
1. Alexis Sanchez (ĐT Chile, Man United)
Tiền đạo Alexis Sanchez thất bại trong việc giúp ĐT Chile vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Sau khi rời Arsenal để chuyển sang khoác áo M.U hồi tháng Giêng, anh vẫn đang phải chật vật tìm lại phong độ tốt nhất.


2. Christian Pulisic (ĐT Mỹ, Borussia Dortmund)
Tiền vệ 19 tuổi người Mỹ được đánh giá là viên ngọc quý đầy triển vọng của Borussia Dortmund, tuy nhiên Hè này anh phải làm khán giả ở World Cup 2018 do ĐT Mỹ không qua được vòng loại.


3. Gareth Bale (ĐT Xứ Wales, Real Madrid)
ĐT Xứ Wales vốn không phải là khách quen ở những sân chơi lớn như World Cup. Dù vậy, họ vẫn được đánh giá cao do đã vào đến bán kết EURO 2016 và có ngôi sao chạy cánh Gareth Bale trong đội hình. Với việc Bale vừa lập siêu phẩm giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp, anh không được dự World Cup 2018 hẳn mang đến cảm giác tiếc nuối cho nhiều người.


4. Anthony Martial (ĐT Pháp, Man United)
Do ĐT Pháp của Didier Deschamps đang dư thừa tài năng, tiền đạo Anthony Martial đã không có tên trong danh sách Les Bleus dự World Cup 2018 sau một mùa giải ít được HLV Jose Mourinho của M.U trọng dụng.


5. Zlatan Ibrahimovic (ĐT Thụy Điển, LA Galaxy)
Tiền đạo kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic từng khẳng định: "World Cup không còn là World Cup nếu thiếu anh". Vấn đề là chân sút 36 tuổi này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu sau EURO 2016 và đến giờ anh vẫn giữ nguyên quyết định trên.


6. Gianluigi Buffon (ĐT Italia, mới chia tay Juventus)
Ở tuổi 40, thủ môn Gianluigi Buffon vẫn khát khao cống hiến cho ĐT Italia. Rất tiếc cho Buffon là đội bóng áo thiên thanh lại để thua Thụy Điển ở vòng play-off giành vé vớt dự World Cup 2018, nghĩa là anh không có cơ hội góp mặt ở sân chơi này.


7. Mauro Icardi (ĐT Argentina, Inter Milan)
Không cầu thủ nào ở Serie A ghi nhiều bàn như tiền đạo Mauro Icardi ở mùa giải 2017/18. Tuy nhiên, dù ghi tới 29 bàn ở Serie A mùa vừa rồi, Icardi vẫn không thể chen chân vào đội hình ĐT Argentina đã có những tiền đạo sáng giá như Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala và Gonzalo Higuain.


8. Alex Oxlade-Chamberlain (ĐT Anh, Liverpool)
Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain quả là đen đủi khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và AS Roma. Sự cố này khiến anh không thể cùng ĐT Anh dự World Cup 2018.


9. Alvaro Morata (ĐT Tây Ban Nha, Chelsea)
Tiền đạo Alvaro Morata từng được Chelsea mua từ Real hồi mùa Hè năm ngoái với giá 70 triệu bảng. Dẫu vậy, con số này không đủ để anh kiếm được một suất trong đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự giải đấu trên đất Nga.


10. Karim Benzema (ĐT Pháp, Real)
Tiền đạo Karim Benzema không có cơ hội cống hiến cho ĐT Pháp kể từ vụ scandal tống tiền sex đồng đội Mathieu Valbuena bị phanh phui hồi tháng 11/2015. Chính vì vậy, ngay cả khi Benzema vừa cùng Real vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp thì cũng chẳng ai ngạc nhiên khi anh phải xem World Cup 2018 qua truyền hình.


11. Jack Wilshere (ĐT Anh, Arsenal)
Tiền vệ Jack Wilshere đã chơi đầy cố gắng ở Arsenal mùa giải vừa qua, nhưng HLV Gareth Southgate cuối cùng vẫn không cho cầu thủ thường gặp rắc rối với chấn thương này cơ hội dự World Cup 2018. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Wilshere thừa nhận anh rất thất vọng khi bị HLV Southgate phớt lờ.


12. Cesc Fabregas (ĐT Tây Ban Nha, Chelsea)
Bất chấp việc đã có 1 chức vô địch thế giới và 2 chức vô địch châu Âu cùng ĐTQG tiền vệ Fabregas của Chelsea vẫn không được HLV Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha để mắt đến. Thực tế thì kể từ EURO 2016 tới giờ Fabregas đã liên tục vắng mặt ở ĐT Tây Ban Nha vốn không thiếu những cầu thủ làm bóng chất lượng.


13. Mario Goetze (ĐT Đức, Borussia Dortmund)
Tiền vệ Goetze từng sắm vai người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp ĐT Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2014. Do gặp rắc rối với sức khỏe và sa sút phong độ, anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Joachim Loew ở ĐT Đức.


14. Alexandre Lacazette (ĐT Pháp, Arsenal)
Giống như Martial, tiền đạo Alexandre Lacazette cũng là nạn nhân của việc ĐT Pháp có quá nhiều cầu thủ giỏi. Khi HLV Deschamps đã có trong tay những mũi khoan sắc bén như Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe, ông thẳng tay loại bỏ Lacazette cũng không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ.


15. Fabinho (ĐT Brazil, Liverpool)
Tiền vệ Fabinho mới được Liverpool chiêu mộ từ Monaco với giá 43,7 triệu bảng, nhưng anh chưa bao giờ ghi được dấu ấn rõ nét ở ĐT Brazil. Với chỉ vỏn vẹn 4 lần khoác áo ĐTQG, việc cầu thủ 24 tuổi này không được dự World Cup 2018 là điều có thể đoán trước.


16. Radja Nainggolan (ĐT Bỉ, AS Roma)
Tiền vệ Nainggolan từng không được dự World Cup 2014 và năm nay lịch sử đã lặp lại. Quá thất vọng vì  không được HLV Roberto Martinez đánh giá cao về mặt chuyên môn, cầu thủ mới cùng AS Roma vào đến bán kết Champions League 2017/18 này đã tuyên bố chia tay ĐTQG ở tuổi 30.


17. Adrien Rabiot (ĐT Pháp, Paris Saint-Germain)
Là thành viên chủ chốt trong đội hình PSG thống trị giải quốc nội những mùa gần đây, nhưng tiền vệ Adrien Rabiot chỉ có tên trong danh sách các cầu thủ Pháp dự phòng cho World Cup 2018. Cho rằng mình bị đối xử không công bằng, Rabiot đã thẳng thừng từ chối mong muốn của HLV Deschamp.


18. Dani Alves (ĐT Brazil, Paris Saint-Germain)
Hậu vệ cánh phải Dani Alves đã không may dính chấn thương đầu gối hồi tháng Năm và buộc phải lỡ hẹn với World Cup 2018. Ở tuổi 35, cầu thủ này coi như chẳng còn cơ hội xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.


19. Dimitri Payet (ĐT Pháp, Marseille)
Sau khi phải rời sân vì chấn thương ở trận chung kết Europa League 2017/18, tiền vệ Dimitri Payet đã không cầm được những giọt nước mắt. Có lẽ ngay từ thời điểm ấy anh đã biết mình không kịp bình phục để cùng ĐT Pháp tới Nga.


20. Sandro Wagner (ĐT Đức, Bayern Munich)
Tiền đạo Wagner đã ghi 5 bàn trong 8 lần khoác áo ĐT Đức, nhưng anh chẳng mấy khi có cơ hội được thể hiện khả năng trong màu áo ĐTQG. Sau khi biết tên mình không có tên trong danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018, cầu thủ này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.


21. Virgil van Dijk (ĐT Hà Lan, Liverpool)
Là hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi khiến Liverpool phải chi tới 75 triệu bảng mới có được sự phục vụ của mình, nhưng Virgil van Dijk lại thất bại trong việc giúp ĐT Hà Lan giành vé dự World Cup 2018.


22. Renato Sanches (ĐT Bồ Đao Nha, Swansea)
Tiền vệ Renato Sanches từng là cậu bé vàng ở EURO 2016, giải đấu anh lên ngôi cùng ĐT Bồ Đào Nha khi mới 18 tuổi. Rất tiếc là kể từ đó phong độ của Sanches đã đi xuống rõ rệt. Kết quả là anh không tìm được chỗ đứng ở cả Bayern Munich lẫn ĐT Bồ Đào Nha.


23. Laurent Koscielny (ĐT Pháp, Arsenal)
Trung vệ Koscielny của Arsenal gặp vấn đề với gân Archilles ở trận bán kết lượt về Europa League mùa vừa rồi. Anh phải nghỉ tới 6 tháng nên được nhiên bỏ lỡ World Cup 2018.


24. David Luiz (ĐT Brazil, Chelsea)
Do gần như mất tăm mất tích ở Chelsea vì chấn thương cũng như có rắc rối trong quan hệ với HLV Antonio Conte, trung vệ  David Luiz không thể giành được vị trí trong đội hình ĐT Brazil dự World Cup 2018.


25. Sergio Romero (ĐT Argentina, Man United)
Sergio Romero chỉ là sự lựa chọn thứ 2 cho vị trí thủ môn sau David De Gea ở M.U. Anh đã có tên trong danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2018, nhưng lại buộc phải rút lui vì chấn thương đầu gối.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x