Saudi Arabia bất ngờ rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030

Quang Minh
Từ 07:44 ngày 23-06-2023
LĐBĐ Saudi Arabia mới đây đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030, tạo điều kiện cho liên minh liên lục địa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

Theo kế hoạch ban đầu Saudi Arabia là một trong những ứng viên tham gia cuộc đua đăng cai vòng chung kết World Cup 2030. Đất nước Tây Á dự kiến kết hợp cùng hai quốc gia Ai Cập và Hy Lạp tạo nên kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay khi được tổ chức ở 3 châu lục.

Để khuếch trương cho kế hoạch đăng cai World Cup, Saudi Arabia đã mời siêu sao Lionel Messi trở thành đại sứ du lịch quảng bá hình ảnh đất nước và con người quốc gia này. Song song với đó, giải VĐQG Saudi Arabia cũng đang viết tên mình trên bản đồ bóng đá thế giới bằng những thương vụ đình đám mang về Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante và vẫn tiếp tục mời gọi các ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên vào ngày 21/6/2023, liên minh siêu lục địa này không còn còn cơ hội hợp tác với nhau, khi LĐBĐ Ai Cập và Hy Lạp tuyên bố sẽ không tiếp tục tham gia vào cuộc chạy đua này dựa trên tình hình thực tế. Saudi Arabia đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ về kinh tế cũng như nâng cấp cơ sở vật chất cho cả Ai Cập lẫn Hy Lạp nhưng 2 quốc gia này đã từ chối. Cuối cùng, 3 quốc gia đã đi đến thống nhất sẽ không tiếp tục xin đăng cai World Cup 2030.

Việc liên minh siêu lục địa này tan rã đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho liên minh liên lục địa Âu - Phi là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc đăng cai tổ chức World Cup 2030. Tuy nhiên, để có thể thành công, ba quốc gia này sẽ phải cạnh tranh với liên minh 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay.

Dự kiến, tháng 9/2024 FIFA sẽ công bố nước chủ nhà của World Cup 2030.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x