Sex ở World Cup: Brazil 'mở cửa tự do', Anh vừa cấm, vừa lo

TRANG ANH
Từ 08:50 ngày 11-06-2018
Sex luôn là chủ đề vô cùng nóng bỏng và lắm tranh cãi ở các kỳ World Cup. Trong quá khứ, ĐT Brazil từng cấm đoán chuyện giường chiếu tới mức cực đoan.
Vụ việc nổi tiếng nhất diễn ra năm 1974, khi HLV Zagallo “lùa” toàn bộ học trò lên một ngọn núi ở ngoại ô Rio de Janeiro để tập luyện. Tập thể Brazil bí bách tới mức trung vệ Luis Pereira phải gào lên: “HLV Zagallo giam lỏng chúng tôi vì muốn ĐT Brazil trở thành nhà vô địch, hay muốn biến chúng tôi thành những tên bệnh hoạn?”.

Tuy nhiên, Brazil của World Cup 2018 lại trái ngược hoàn toàn. Bác sỹ của đội tuyển, ông Rodrigo Lasmar là một người có tư tưởng tiến bộ. Ông này cho rằng, sex là một phần bản năng của con người và thay vì cấm đoán một cách cực đoan, tại sao không tạo điều kiện cho các cầu thủ sinh hoạt điều độ.


“Sex là bản năng. Brazil năm nay sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ được thư giãn và giải tỏa áp lực bên vợ hoặc người yêu. Chẳng việc gì phải cấm cho mang tiếng”, ông Rodrigo Lasmar nói. Tất nhiên, các nàng WAGs sẽ không được tự do lạc vào phòng chồng hoặc bạn trai, mà sẽ bị quản lý theo ngày. Chỉ những ngày rảnh rỗi và được sự cho phép của ông Rodrigo Lasmar, các cầu thủ Brazil mới được gặp gỡ vợ hoặc người yêu. 

Quan điểm của ĐT Brazil được giới nghiên cứu khoa học ủng hộ. Bác sĩ thể thao người Đức Frank Sommer cho biết: “Tất cả những nghiên cứu đều cho thấy, không có bất kỳ thay đổi nào về mặt thể chất của một cầu thủ quan hệ 4-6 tiếng trước giờ bóng lăn”. Cựu bác sĩ ĐT Pháp, giáo sư Jean-Marcel Ferret đóng góp thêm: “Sex không phải thần dược, nhưng có thể trở thành thuốc độc nếu người ta thiếu nó”.

Trái ngược với sự cởi mở của ĐT Brazil, Anh là một trong những đội tuyển không hào hứng lắm với chuyện sex trong thời gian World Cup. Biết rằng không thể cấm đoán các cầu thủ thái quá, LĐBĐ Anh chơi bài: Buộc các nàng WAGs phải ở khách sạn cách xa các cầu thủ và phải tự lo liệu tiền sang Nga xem World Cup. 

Vẫn biết rằng vài chục nghìn bảng với WAGs chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ít ra làm vậy cũng khiến họ mất hứng rất nhiều. Chiêu này đã thành công. Một vài nàng WAGs cảm thấy tự ái vì bị xua đuổi đã quyết định tận dụng thời gian World Cup diễn ra để đi nghỉ mát thay vì sang Nga trong những ánh mắt săm soi của giới quan chức liên đoàn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x