Sinh viên Việt Nam tại Nga 'cải thiện' mùa World Cup

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 10:24 ngày 08-07-2018
Trường đại học Tổng hợp các dân tộc Nga (RUDN) là một trong những nơi quy tụ đông sinh viên Việt Nam nhất tại Moscow. Cũng như nhiều nơi khác ở Nga, VCK World Cup 2018 là dịp rất tốt để sinh viên Việt Nam thêm thu nhập, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt.

Điều kiện tốt, chi phí rẻ

Chi phí ăn ở, sinh hoạt và học tập luôn là vấn đề đáng lưu tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh khi cho con đi du học. Tôi đã mường tượng ra nhiều cảnh khó khăn của sinh viên Việt Nam tại Nga, nhưng khi đặt chân vào trường RUDN, tôi biết rằng mình đã lầm.

Sau chặng đường rất dài bằng metro từ trung tâm Moscow, cộng thêm với cả giờ đồng hồ đi xe bus và cuốc bộ, tôi đã đến được trường RUDN. Đây là một trong những trường đại học quốc tế lớn nhất thế giới, sinh viên tới từ hơn 160 nước, trong đó có khoảng 300 sinh viên Việt Nam theo học đủ các ngành từ sư phạm, y dược, vũ trụ, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, kinh tế, luật…

Phóng viên báo Bóng đá tại quán café ở KTX của Đại học RUDN, mỗi tòa nhà KTX đều có 1 quán
Phóng viên báo Bóng đá tại quán café ở KTX của Đại học RUDN, mỗi tòa nhà KTX đều có 1 quán

Ngoài không gian rộng lớn với đủ các sân phục vụ thể thao (bóng ném, bóng rổ, bóng đá), trường RUDN còn có cả phòng thể dục dụng cụ, sân quần vợt và hồ bơi. Ngoài việc chính là học tập, các sinh viên tại đây nói chung đều rất ham mê thể thao, sinh viên nam thường tổ chức các giải bóng đá của khối đồng hương trong trường, cũng như thành lập “đội tuyển” đá giao lưu với sinh viên nước bạn.

Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là điều kiện ăn ở tại ký túc xá (KTX). Nhờ sự dẫn đường rất nhiệt tình của em sinh viên Tiến Hào, tôi đã được mục sở thị điều kiện sinh hoạt của các em. KTX của các em có 5 tầng, giá thuê 11.000 rúp/người/năm, tính ra chỉ khoảng 350.000 VND/tháng. Giá thuê rẻ nhưng điều kiện vệ sinh rất sạch sẽ, mỗi phòng có 4 giường (thường nhà trường sẽ chọn các sinh viên từ 4 nước khác nhau), mỗi tầng có chung 1 nhà bếp, nhà vệ sinh và buồng rửa mặt.

Với các sinh viên có điều kiện hơn, họ có thể chọn ở khu nhà 17-18 tầng với giá thuê cao hơn, khoảng 36.000 rúp/năm. Tại đó chia làm các căn hộ, mỗi căn có 2-4 phòng, chung bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh. Nhưng điều ấn tượng hơn cả là mỗi tòa nhà KTX đều có 1 cửa hàng tạp hóa, 1 quán café riêng. Quán café cũng chính là nơi tụ tập của sinh viên mỗi khi có trận đấu tại World Cup. 

Một sinh viên tại Nga trong vai trò tình nguyện viên ở World Cup 2018
Trường Đại học RUDN, nơi đào tạo khoảng 300 sinh viên Việt Nam

Do là trường quy tụ nhiều sinh viên quốc tế nên dịp World Cup tại đây rất sôi động. Bước vào cổng chính của nhà trường, có thể thấy rất nhiều lá cờ khác nhau, nhất là các quốc gia dự VCK World Cup. Đó đều là những hành động tự giác của sinh viên trường RUDN để biểu lộ tình yêu với bóng đá.

Làm thêm mùa World Cup

Theo tìm hiểu, trường RUDN có một vài sinh viên gốc Việt làm tình nguyện viên cho World Cup. Các bạn sinh viên còn lại cũng rất tranh thủ thời cơ để học hỏi, giao lưu với sinh viên các nước khác cũng như ăn theo ngày hội bóng đá thế giới.

Có 2 hoạt động sôi nổi nhất trong mùa World Cup của giới sinh viên tại đây. Thay vì đi nướng thịt (hoạt động ngoại khóa đông vui nhất), rất nhiều sinh viên đã chọn những công việc liên quan tới World Cup như bán đồ lưu niệm và linh vật, tìm nhà thuê cho người nước ngoài, mua vé xem World Cup giùm. 

Công việc được các sinh viên Việt Nam ưa thích nhất tại đây là “đi tour”, tức hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn từ Việt Nam sang Nga xem bóng đá. Theo chia sẻ của sinh viên, phần “lương cứng” cho 1 ngày dẫn đoàn khách đi thăm thú thủ đô Moscow là 5.000 rúp (khoảng 1,8 triệu đồng), chưa kể tiền “tip”.

Một hoạt động mà các bạn sinh viên Việt Nam rất tích cực giúp đỡ đồng bào là mua vé xem bóng đá. Có rất nhiều CĐV từ trong nước sang đến Nga mới tìm cách mua vé, nhưng lại không rành về internet và các thủ tục. Khi đó, các em sinh viên sẽ đăng ký giùm và được trả công dựa theo phần trăm của giá trị tấm vé đó, hoặc tùy tâm của người mua. 

Một sinh viên tại Nga trong vai trò tình nguyện viên ở World Cup 2018
Một sinh viên tại Nga trong vai trò tình nguyện viên ở World Cup 2018

VCK World Cup 2018 là một dịp cực tốt để các sinh viên Việt Nam có thể cải thiện thu nhập, trang trải chi phí học hành, sinh hoạt tại Nga. Đừng nghĩ rằng mùa Hè, thích đi làm gì cũng được. Luật lệ tại các trường đại học ở Nga nói chung rất chặt chẽ với sinh viên ngoại quốc. Họ chỉ có thể đi làm thêm nếu có giấy phép của Phòng hỗ trợ việc làm, với điều kiện có chuyên môn nhất định và tiếng Nga phải rất tốt. Một lựa chọn khác là làm công việc xây dựng cho trường, nhà trường sẽ trực tiếp trả lương, nhưng không cao và cũng chỉ được trong vài tháng Hè.

Sinh viên đi làm thêm cho các cơ sở, công ty của Nga không có giấy phép là phạm pháp, có thể phải ra tòa và bị thôi học, trục xuất về nước. Chính vì thế, những hoạt động sôi nổi của kỳ World Cup là cơ hội hiếm hoi để các sinh viên Việt Nam có thể thêm thu nhập mà không gặp nhiều trở ngại. 

Chia tay các sinh viên Việt Nam trong khu KTX đẹp đẽ khang trang, tôi thầm mong các em có một kỳ World Cup khấm khá, giữ ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ thật lâu để học tập tốt trên nước bạn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x