So sánh World Cup và Champions League: Tiếng & Miếng

19:12 ngày 30-05-2014
World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được xem là đỉnh cao nhất của cầu thủ chuyên nghiệp, nếu anh ta giành cúp vàng. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh ngày một nhanh của Champions League châu Âu, chức vô địch giải này được nhiều danh thủ xem là đỉnh cao chẳng kém World Cup.
So sánh World Cup và Champions League: Tiếng & Miếng
Đặc thù của World Cup và Champions League khác nhau nên so sánh chỉ ở mức tương đối, nhưng không quá đáng khi nói rằng chất lượng Champions League có khi còn cao hơn World Cup, chưa kể tính cạnh tranh có thể cũng cao hơn và độ khó cũng hơn.

Còn một lưu ý rất quan trọng nữa là Champions League là giải cấp CLB, nghĩa là “nồi cơm” chính của các ngôi sao như Gareth Bale. Bạn có lẽ sẽ không bao giờ được chứng kiến đương kim cầu thủ đắt giá nhất thế giới thi thố ở World Cup (vì đội tuyển Xứ Wales quá yếu), nhưng nếu Bale được dự cúp thế giới cũng chưa chắc anh ta sẽ chơi hết mình. 

Lý do: CLB trả lương cho Bale, còn đội tuyển chỉ là chuyện danh dự. Màu cờ sắc áo đôi khi chỉ là chuyện môi miệng, nhiều ngôi sao sẽ không đánh đổi “một phút huy hoàng” (nhưng không chắc sẽ được đền đáp bằng chiếc cúp thế giới) ở đội tuyển tại World Cup để ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền ở CLB.



Từng có rất nhiều trường hợp ngôi sao, thậm chí siêu sao, sa sút ở mùa giải ngay sau các giải lớn. Ronaldinho sau World Cup 2006 tại Đức không bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao nữa. Zinedine Zidane sau khi vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 đều thi đấu dưới sức trong màu áo Juventus. Tất nhiên, mỗi cầu thủ sẽ đặt lên bàn cân chuyện cống hiến cho đội tuyển và nghĩa vụ, bổn phận rất thực tế dành cho CLB. Cũng vì thế mà chuyện kiệt sức dẫn đến thi đấu không hay như mong đợi ở World Cup cũng có muôn hình muôn vẻ màu sắc. 

Các đội tuyển mạnh, cũng là những ứng viên vô địch cho World Cup, đa phần cầu thủ đều mệt mỏi. Rất dễ hiểu, vì mùa bóng 9 tháng (36 tuần) nhưng một cầu thủ của TBN hay Anh có thể thi đấu 65 – 70 trận (coi như trung bình 1 tuần đá 2 trận). Như các cầu thủ TBN, thậm chí còn có thể hơn vì mùa hè năm ngoái coi như không nghỉ (vì bận dự Confederations Cup 2013), tiếp đó là mùa giải La Liga, Copa del Rey, Champions League, chưa kể các trận cho đội tuyển, hoặc các giải khác như Siêu Cúp TBN. Tính cạnh tranh và độ khốc liệt của La Liga hay Champions League càng cao, các cầu thủ càng mệt mỏi và kiệt lực (tinh thần, bên cạnh chuyện sức khỏe) nhiều hơn.   

Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những cú sốc kiểu như Ronaldo chơi tồi, Messi và Rooney không ghi bàn như ở World Cup 2010. Ở giải đó, Luis Suarez nổi lên là một trong những cầu thủ hay nhất nhưng 4 năm sau, tiền đạo của Liverpool này chưa chắc dự Brazil 2014, nếu có cũng khó chơi hay vì đang chấn thương.



Suarez nếu gây thất vọng ở World Cup 2014 thì giá trị của anh cũng không giảm. Anh không cần phải cố chứng tỏ mình như 4 năm trước ở Nam Phi. Các ngôi sao lớn “giữ giò” là khả năng rất dễ xảy ra (trung vệ Jaap Stam từng tiết lộ anh chú trọng… chơi điện tử hơn là đá bóng khi dự World Cup 1998), hoặc khôn hồn thì sớm từ giã đội tuyển như Paul Scholes (vì bị Alex Ferguson đe dọa Scholes coi chừng mất vị trí ở M.U nếu cứ gắng cống hiến cho Tam sư). 

Vì vậy, World Cup về lý thuyết vẫn là giải đấu danh giá nhiều cảm xúc (vì 1 đội bóng đại diện cho cả 1 quốc gia, trong khi Real chỉ là 1 trong nhiều CLB của thành phố Madrid), nhưng giới hâm mộ sẽ không được chứng kiến chất lượng chuyên môn cao nhất vì các cầu thủ mệt mỏi và trước nhất là họ sẽ không bung hết sức (trừ vài ứng viên sáng giá thật sự như Brazil, TBN, Argentina hay Đức).  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bật mí màn lột áo ăn mừng của Ronaldo ở CK Champions League? Bật mí màn lột áo ăn mừng của Ronaldo ở CK Champions League?

    Thông tin mới được báo chí Tây Ban Nha đăng tải, sở dĩ Cristiano Ronaldo lột sạch áo ăn mừng bàn thắng là do anh đang bí mật quay một bộ phim về mình.

  • Real Madrid: Cái giá của Decima Real Madrid: Cái giá của Decima

    Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hoàn tất giấc mơ Decima sau 120 phút kịch tính và điên rồ ở thủ đô Lisbon. Tuy nhiên, với những gì mà họ đã bỏ ra trong suốt hơn một thập kỷ qua liệu có xứng đáng, có đủ thuyết phục người hâm mộ trung lập cũng như đối lập?

  • Cafe tối: Người hùng, tội đồ, may rủi Cafe tối: Người hùng, tội đồ, may rủi

    Hai kịch bản của cùng một sự kiện, kết quả lại rất khác nhau tùy thuộc vào cái gọi là “kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc”.

  • 3 bí quyết thành công  của Diego Simeone 3 bí quyết thành công của Diego Simeone

    Bất chấp thất bại trong trận chung kết Champions League, đây vẫn là mùa giải trong mơ với Atletico. Nhưng HLV Diego Simeone đã làm cách nào để biến một đội bóng không ngôi sao và khá thất thường thành “hiện tượng” như vậy?

  • Ancelotti đã chứng tỏ ông là HLV vĩ đại nhất châu Âu Ancelotti đã chứng tỏ ông là HLV vĩ đại nhất châu Âu

    Quyết định của Chelsea sa thải HLV người Italia có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất ở Stamford Bridge sau khi Carlo Ancelotti trở thành HLV thứ 5 trong lịch sử giành Champions League với nhiều hơn 1 CLB.

  • Real Madrid: Đại công trường đợi Ancelotti! Real Madrid: Đại công trường đợi Ancelotti!

    Thường thì sau khi một đội bóng vô địch châu Âu, người ta sẽ đặt câu hỏi “liệu họ có thể mạnh hơn?”. Đó là trường hợp của Barca những năm đỉnh cao hay Bayern mùa trước. Nhưng nhà vô địch năm nay, Real Madrid, không phải đối mặt với câu hỏi nào cả. Chỉ có sự khẳng định: Họ phải mạnh hơn!

  • Casillas theo chân Deschamps và Beckenbauer Casillas theo chân Deschamps và Beckenbauer

    Dù suýt trở thành tội đồ trong trận chung kết Champions League, nhưng với việc cùng Real Madrid đoạt danh hiệu này mới đây, thủ môn Iker Casillas đã trở thành thủ quân thứ 3 trong lịch sử bóng đá châu Âu giành cả 3 danh hiệu quan trọng nhất: World Cup, EURO và Cúp C1/Champions League.

  • Góc chiến thuật: 4-4-2 và sự khác biệt của Simeone Góc chiến thuật: 4-4-2 và sự khác biệt của Simeone

    Khác với đồng nghiệp Manuel Pellegrini, HLV Diego Simeone sử dụng 4-4-2 để tối ưu hóa khả năng phòng ngự.

  • Atletico kiếm được bao nhiêu từ Champions League 2013/14? Atletico kiếm được bao nhiêu từ Champions League 2013/14?

    Atletico Madrid đã kiếm được 32,9 triệu euro cho ngôi Á quân Champions League 2013/14 nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng mà đội bóng của HLV Diego Simeone sẽ nhận.

  • Zidane: Từ cú vô lê thần thánh tới "bàn thắng" ở Da Luz Zidane: Từ cú vô lê thần thánh tới "bàn thắng" ở Da Luz

    Từ Hampden Park năm 2002 tới da Luz 2014. Từ cú vô lê thần thánh tới những lời thúc giục cầu thủ Real vùng lên hạ gục Atletico. Sau 12 năm, vẫn phải gọi tên Zinedine Zidane trong chiến công Decima của Real.

  • 5 CLB có thương hiệu sa sút nhất 5 CLB có thương hiệu sa sút nhất

    5 CLB có thương hiệu sa sút nhất châu Âu sau mùa giải 2013/14.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x