Tây Ban Nha hòa mà như thắng

HỒ ĐẮC
Từ 06:05 ngày 17-06-2018
ĐT Tây Ban Nha đã vượt qua được cuộc khủng hoảng trước thềm World Cup 2018. Không có dấu hiệu La Roja mất phương hướng sau sự ra đi đột ngột của HLV Lopetegui. Trước một đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Hierro vẫn thi đấu áp đảo và lẽ ra phải có được chiến thắng.
Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, biến động trên băng ghế chỉ đạo ngay trước thềm giải đấu khiến La Roja rơi vào một cuộc khủng hoảng. HLV Julen Lopetegui, dù rất thành công đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải 2 ngày trước trận ra quân. Người được lựa chọn đóng vai “chữa cháy” là Fernando Hierro.

Đã có những hoài nghi dành cho thầy trò HLV Hierro trước trận đấu với Bồ Đào Nha, đặc biệt sau những tin đồn về sự ngột ngạt trong phòng thay đồ của họ. Tuy nhiên, La Roja đã cho thấy một diện mạo rất ổn. Tây Ban Nha vẫn giữ được bản sắc. 

Họ đã có một trận đấu ấn tượng. Nếu không có sự xuất chúng của siêu sao Cristiano Ronaldo, rất khó tìm ra lý do khiến La Roja phải mất điểm ở Sochi.

Trước một đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, La Roja vẫn giành quyền kiểm soát thế trận (cầm bóng 67% thời gian thi đấu). Lối đá nhanh, một chạm, với liên tiếp những đường chuyền bóng ngắn của La Roja đã khiến hệ thống phòng ngự của đối phương nhiều lúc bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Dù Tây Ban Nha 2 lần bị dẫn trước từ những pha phản công, nhưng công bằng mà nói, đó chủ yếu xuất phát từ sai lầm cá nhân.


Tây Ban Nha đã tạo ra tới 13 cú dứt điểm về phía khung thành của Bồ Đào Nha, trong đó 6 lần bóng đi trúng đích. Trong 3 bàn thắng của họ, ngoại trừ bàn gỡ hòa 1-1 của Diego Costa xuất phát từ một nỗ lực cá nhân, 2 bàn còn lại đều mang đậm dấu ấn tập thể. Nếu không bị xà ngang từ chối sau cú dứt điểm căng của tiền vệ Isco, lẽ ra La Roja còn có thêm ít nhất 1 bàn nữa. Tóm lại, dù bị Bồ Đào Nha cầm hòa bởi sự xuất sắc của Ronaldo, nhưng trên nhiều phương diện, Tây Ban Nha đã có một trận đấu tốt với lối chơi tấn công đa dạng.

Nếu có điều gì đáng tiếc sau trận  hòa 3-3 của Tây Ban Nha thì đó là những điều chỉnh của Hierro. Ở hiệp 2, người chèo lái La Roja đã lần lượt rút ra 3 trụ cột gồm tiền vệ Andres Iniesta, tiền đạo Diego Costa và tiền vệ David Silva. Chính những thay đổi nhân sự có phần chủ quan của Hierro, ĐT Tây Ban Nha đã không thể tiếp tục áp đảo về mặt thế trận và duy trì sức ép lên hàng thủ của đối phương, tạo cơ hội để đội bóng của HLV Fernando Santos có cội vùng lên, dẫn đến tình huống Ronaldo ghi bàn từ pha đá phạt trực tiếp gần cuối trận.

Với những gì thể hiện ở Sochi, Tây Ban Nha cho thấy, họ đã sẵn sàng để chinh phục cúp vàng tại giải năm nay. Tinh thần của các chiến binh xứ sở bò tót đang rất tốt và cỗ máy của La Roja vẫn hoạt động khá trơn tru dù không còn sự hiện diện của ông Lopetegui trên băng ghế chỉ đạo.

Ramos và Isco chuyền nhiều nhất
Ở trận đấu với Bồ Đào Nha, trung vệ Ramos cùng tiền vệ Isco là người chạm bóng nhiều nhất của La Roja. Ramos có 123 lần chạm bóng. Anh cũng là người chuyền bóng nhiều nhất trong đội hình ĐT Tây Ban Nha trận này với 118 đường chuyền.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x