Thấy gì từ trận hòa của Brazil trước Thụy Sỹ?

Quang Hoà
Từ 10:53 ngày 18-06-2018
Được đánh giá cao hơn Thụy Sỹ rất nhiều, nhưng Brazil lại gây thất vọng khi để đại diện châu Âu cầm chân với tỷ số 1-1 ở lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2018. Qua trận đấu này, chúng ta có thể rút ra được một số điểm nhấn.

Lịch thi đấu World Cup

Tuổi tác chỉ là con số

Tuy già hơn Neymar đến 7 tuổi (33 so với 26), tiền vệ Valon Behrami của Thụy Sỹ vẫn cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề với anh. Trong những phút có mặt trên sân, Behrami hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kèm Neymar khi không cho chân sút người Brazil có bất kỳ khoảng trống nào để hoạt động. Mãi đến khi cầu thủ này nhường chỗ cho Zakaria ở phút 71, những đường lên bóng của đại diện Nam Mỹ mới trở nên có nét hơn.


Coutinho có thể tỏa sáng ở sân khấu lớn

Tiền vệ Phillipe Coutinho của Brazil đã cho cả thế giới thấy anh không chỉ biết tỏa sáng ở mỗi cấp độ CLB. Bằng chứng là ở sân khấu lớn World Cup, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona này vừa lập siêu phẩm sút xa làm cháy lưới ĐT Thụy Sỹ. Những gì Coutinho làm được rất khác so với Lionel Messi, đồng đội của anh ở Barca mới có một mùa giải bùng nổ, nhưng lại đá hỏng phạt đền khiến Argentina đánh rơi 2 điểm ở trận đấu với Iceland.


Thụy Sỹ không chỉ có Shaqiri 

Đúng là tiền vệ Xherdan Shaqiri thi đấu rất hay ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng ở trận đấu với Brazil, Thụy Sỹ lại không dựa dẫm quá nhiều vào cầu thủ nhỏ con này. Ngay cả khi chính Shaqiri tung ra đường chuyền quyết định giúp Steven Zuber gỡ hòa cho Thụy Sỹ, đại diện châu Âu vẫn chứng tỏ họ chẳng phải là đội bóng một người. Trong hầu hết những đợt lên bóng của Thụy Sỹ, Shaqiri đều không phải gánh trách nhiệm quá lớn và yếu tố tập thể ở đây được thể hiện rất rõ ràng.


Neymar cần thêm thời gian

Do mới trở lại sau chấn thương, cũng dễ hiểu khi tiền đạo Neymar bên phía ĐT Brazil chưa đạt được phong độ và thể lực tốt nhất. Ở trận đấu vừa rồi với Thụy Sỹ, ngôi sao của Paris Saint Germain liên tục bị cầu thủ đối phương phạm lỗi. 


Điểm tích cực là càng đá anh càng tỏ ra sắc sảo. Cứ đà này, chỉ cần có thêm thời gian bắt nhịp với các trận đấu, có lẽ Neymar sẽ trở lại là chính mình và Brazil hứa hẹn thu được kết quả khả quan hơn ở các vòng sau.

Thụy Sỹ chịu áp lực cực tốt

ĐT Thụy Sỹ đã chứng minh chỉ cần giữ được sự đoàn kết và chơi bóng với sự quyết tâm cao, họ cũng có thể đối đầu sòng phẳng với địch thủ hơn hẳn về kinh nghiệm. Căn cứ vào thực tế Thụy Sỹ đã đứng vững trước sức ép lớn được tạo ra bởi Brazil, đội bóng cũng có vài ngôi sao nổi bật trong đội hình này đủ khả năng tạo ra bất ngờ ở World Cup 2018.


Brazil ăn no đòn

Để kiếm được 1 điểm từ trận đấu với Brazil, các cầu thủ Thụy Sỹ đã không ngần ngại chọn lối chơi "chém đinh chặt sắt". Bằng chứng là cả trận họ phạm lỗi tới 19 lần, trong đó mục tiêu chính Neymar có đến 10 lần bị đối phương cho nằm sân. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong hiệp 1 tất cả các cầu thủ Thụy Sỹ đều thực hiện ít nhất một pha tắc bóng. Riêng tiền vệ Granit Xhaka là thành viên duy nhất của họ không có pha tắc bóng thành công nào sau 2 nỗ lực.


Thần tài Zuber 

Với cú đánh đầu làm tung lưới ĐT Brazil, tiền vệ Steven Zuber đã để lại dấu giày ở 6 bàn thắng trong 6 lần gần nhất anh đá chính trong màu áo ĐT Thụy Sỹ (4 bàn, 2 đường kiến tạo). Những gì Zuber đã thể hiện đủ giúp anh xứng đáng được gán biệt danh "thần tài" ở ĐTQG.


Thụy Sỹ vẫn giữ thói quen khởi đầu suôn sẻ

Việc Thụy Sỹ cầm chân được Brazil đêm qua thực ra cũng không phải là bất ngờ quá lớn, nếu căn cứ vào thực tế đội bóng này thường chơi rất tốt ở trận ra quân tại sân chơi World Cup. Theo thống kê, suốt từ năm 1966 tới nay họ không hề thua khi vừa bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính ra Thụy Sỹ đã bất bại trong trận đầu ở 5 kỳ World Cup gần nhất với thành tích 2 thắng, 3 hòa. Các đội bóng không thắng nổi họ gồm có Mỹ (1994), Pháp (2006), Tây Ban Nha (2010), Ecuador (2014) và mới nhất là Brazil.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x