Thụy Điển khó lường hơn khi thiếu Ibra

Mạnh Khởi
Từ 10:43 ngày 11-11-2016
Việc Zlatan Ibrahimovic giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau VCK EURO 2016 cứ ngỡ sẽ là tổn thất lớn lao của ĐT Thụy Điển. Nhưng trên thực tế, đội bóng Bắc Âu ngày nay đang thích nghi rất nhanh với sự thiếu vắng này. Thụy Điển thậm chí trở nên khó lường hơn khi không còn Ibra.
Có thể nói ngoại trừ Barca, mọi đội bóng khác có Ibra trong đội hình đều xây dựng lối chơi xung quanh tiền đạo này. Ibra luôn trở thành cục nam châm trong tất cả các đường bóng. Tài năng của Ibra không cần bàn cãi, nhưng trước các hậu vệ hàng đầu, Ibra rất dễ bị “bắt chết”. Nhất là với trường hợp của ĐT Thụy Điển, khi Ibra không có những đồng đội đẳng cấp. 

Chính vì thế, sự ra đi của Ibra vô hình trung đang khiến ĐT Thụy Điển mạnh hơn, khó lường hơn. Thay vì chuyền bóng vào vị trí của Ibra và chờ đợi chân sút này “niệm thần chú”, mọi cầu thủ Thụy Điển đều phải nỗ lực nhiều hơn để đóng góp vào lối chơi chung. 

Trước Ibra, bóng đá Thụy Điển từng có Henrik Larsson, Kennet Andersson, Martin Dahlin và xa xưa nữa là Gunnar Nordahl. Nhưng bây giờ, chân sút hàng đầu của đội bóng Bắc Âu này chỉ là Ola Toivonen, tiền đạo đã 30 tuổi nhưng mới chỉ được khoác áo một CLB trung bình tại Ligue 1 là Toulouse. 

Sự ra đi của Ibra khiến hàng công Thụy Điển về lý thuyết có thể kém hơn, nhưng lại có tác dụng thúc đẩy tinh thần đồng đội. Bây giờ Thụy Điển không có ai là ngôi sao lớn, nhưng ai cũng có thể trở thành ngôi sao trong một trận cầu cụ thể.  

Nền tảng của bóng đá Bắc Âu là thể lực, lối chơi đơn giản và tinh thần đồng đội. Không còn Ibra, ĐT Thụy Điển sẽ trở lại với đúng bản chất của một đội bóng Bắc Âu điển hình. 

6 cầu thủ chia tay ĐT Thụy Điển sau EURO 2016
Sau VCK EURO 2016, có tới 6 tuyển thủ Thụy Điển đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Ngoài Ibrahimovic còn có Erik Johansson, Kim Kallstrom, Pontus Wernbloom, Erkan Zengin và thủ môn Andreas Isaksson. Trong đó, hậu vệ Johansson bất ngờ chia tay ĐTQG khi mới chỉ 27 tuổi, với 12 lần phục vụ ĐT Thụy Điển. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x