TOÀN CẢNH vòng loại World Cup 2014

Duy Nguyễn
Từ 14:39 ngày 16-10-2013
Vòng loại World Cup 2014 đã bước vào giai đoạn cuối với không ít bất ngờ xảy ra. Bosnia bất ngờ giành vé, trong khi các tên tuổi như Pháp, Bồ Đào Nha, Uruguay hay Mexico phải đá play-off.
* Đã có tổng cộng 21 đội đoạt vé đi thẳng, tính cả chủ nhà Brazil.
* Châu Âu sẽ chọn thêm 4 đội từ play-off
* Uruguay (Nam Mỹ) sẽ đá play-off với đại diện châu Á Jordan, còn Mexico sẽ đụng New Zealand.
Khu vực châu Âu: Bosnia lần đầu giành vé, Pháp và Bồ Đào Nha dự play-off
Một trong những bất ngờ lớn nhất của kì World Cup lần này chính là việc Bosnia-Herzegovina lần đầu tiên có mặt tại VCK của một kì World Cup. Kết thúc lượt trận cuối cùng của vòng loại, Bosnia-Herzegovina đã mang về niềm vui vô bờ bến cho hàng triệu người hâm mộ ở đất nước này khi vượt qua Lithuania với tỉ số tối thiểu bằng bàn thắng duy nhất của Ibisevic qua đó giành ngôi đầu bảng G.

Ở bảng E, Iceland cũng đang nuôi hy vọng có lần đầu tiên dự World Cup, sau trận hòa 1-1 với Na Uy ở lượt trận cuối để kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 với 17 điểm, vừa đủ cho họ tiến vào vòng play-off.

Benzema và đồng đội buộc phải tham dự vòng play-off

Một số điều đáng chú ý khác ở khu vực này, đó là việc Pháp và Bồ Đào Nha đều kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 sau những màn trình diễn kém cỏi mà họ thể hiện. Pháp có thể được bào chữa khi được xếp vào bảng đấu có nhà ĐKVĐTG và châu Âu Tây Ban Nha, song Bồ Đào Nha là khó có thể tha thứ khi phải xếp sau "những chú Gấu" Nga. Người hâm mộ có lý do để lo lắng về một kỳ World Cup thiếu Ronaldo hoặc Ribery nếu lá thăm run rủi khiến Bồ Đào Nha và Pháp phải đụng độ ở vòng play-off.

Trong khi đó, Bỉ lại nổi lên như một hiện tượng và trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Với một đội hình trẻ và đầy tài năng, họ giành vé hết sức thuyết phục khi đứng đầu bảng A với thành tích bất bại (8 thắng 2 hòa) và hiên ngang giành vé trực tiếp tới Brazil.

Khu vực châu Á: Hiddink trở lại cùng Australia
Dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink, Australia đã giành được chiến thắng tối thiểu với tỉ số 1-0 trước Iraq ở lượt đấu quyết định vòng bảng, qua đó giành chiếc vé trực tiếp đến Brazil vào năm sau khi họ hơn Jordan 3 điểm. Với những gì đã làm được cùng với Hàn Quốc ở kì World Cup 2002 (lọt vào bán kết), Hiddink đang được kì vọng sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện thần kì cùng Australia.

Australia (phải) liệu có làm nên điều thần kì ở Brazil?

Khu vực châu Phi: Nam Phi và Morroco rời cuộc chơi quá sớm
Lục địa Đen cũng chứng kiến không ít bất ngờ khi Nam Phi và Morroco đã bị loại từ quá sớm. Trong khi chủ nhà World Cup 2010 để Ethiopia vượt mặt ở bảng A thì Morroco không thể cạnh tranh cùng Bờ Biển Ngà của Drogba ở bảng B. 

Loạt trận quyết định giành vé cuối cùng cũng chứng kiến một kết quả gây sốc khi Ghana đè bẹp Ai Cập tới 6-1, xem như đã cầm chắc vé đến Brazil.

Khu vực Nam Mĩ
Ở khu vực Nam Mĩ, Uruguay sẽ phải tham dự vòng Play-off  trong khi Colombia của “mãnh hổ” Radamel Falcao tỏ ra họ cũng là một đối thủ đáng gườm cho những “ông lớn” ở cuộc đua đến ngôi vô địch thế giới  vào Hè 2014 khi kết thúc vòng loại ở vị thứ 2 chỉ sau Argentina.

Uruguay không thể tranh được một suất chính thức

Khu vực CONCACAF
Cuối cùng, một bất ngờ đã xảy ra ở khu vực CONCACAF khi Mexico chỉ về thứ… 4 vòng bảng cuối cùng nên giờ sẽ phải kiếm vé qua "cửa hậu". Ngược lại, Honduras và Costa Rica mới là 2 đội cùng với Mỹ (đứng đầu) đoạt được 3 tấm vé chính thức.

Kết quả cụ thể:
Những đội bóng đoạt vé chính thức đến World Cup 2014 (20 đội)
Châu Âu: Italia, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Nga, Bosnia-Herzegovina, Anh, Tây Ban Nha.
Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Nam Mĩ: Argentina, Colombia, Ecuador, Chile.
CONCACAF: Mĩ, Costa Rica, Honduras.

Những đội phải dự Play-off
Châu Âu: Croatia, Thụy Điển, Romania, Iceland, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ukraine, Pháp.
Châu Á: Jordan 
Nam Mĩ: Uruguay
CONCACAF: Mexico

Lịch thi đấu play-off:
13/11 và 20/11: Jordan vs Uruguay (Châu Á vs Nam Mỹ)
13/11 và 20/11: Mexico vs New Zealand (CONCACAF vs Châu Đại dương)

Loạt play-off châu Âu diễn ra vào ngày 15 và 19/11, các cặp đấu chưa xác định.

Play-off khu vực châu Phi:
16/11: Bờ Biển Ngà - Senegal (3-1)*
16/11: Ethiopia - Nigeria (1-2)
17/11: Tunisia - Cameroon (0-0)
19/11: Ghana - Ai Cập (6-1)
19/11: Burkina Faso - Algeria (3-2)
*Trong ngoặc là kết quả lượt đi đã diễn ra vào các ngày 12, 13, 15/10 vừa qua.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x