Trái bóng chính thức Al Rihla ở World Cup 2022 có gì đặc biệt?

Trọng Khang
Từ 05:47 ngày 19-10-2022
Chỉ còn ít ngày nữa là World Cup 2022 sẽ được tổ chức trên đất Qatar. Để hâm nóng cho sự kiện trên, trang FIFA mới đây đã có bài giới thiệu về trái bóng chính thức Al Rihla được sử dụng ở sân chơi này.

Được sản xuất bởi hãng Adidas, trái bóng chính thức ở World Cup 2022 có tên gọi Al Rihla trong tiếng Ả rập có nghĩa là "chuyến hành trình". Thiết kế của quả bóng được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc độc đáo, những con thuyền mang tính biểu tượng và cả quốc kỳ của nước chủ nhà Qatar.

Với thiết kế đặc biệt, Al Rihla sẽ chuyển động nhanh hơn so với các phiên bản bóng khác được sử dụng tại các kỳ World Cup trước đó. Không những vậy, nó còn đảm bảo được tính chính xác và sự ổn định cao nhất trên sân".

Bình luận về tính năng của Al Rihla, giám đốc thiết kế mảng đồ họa bóng đá và phần cứng của Adidas là bà Franziska Loeffelmann cho hay: "Ngày nay các trận đấu diễn ra càng lúc càng nhanh. Khi tốc độ được đẩy cao, tính chính xác và sự ổn định của trái bóng khi di chuyển trở nên cực kỳ quan trọng. Thiết kế mới này cho phép trái bóng Al Rihla đạt được tiêu chí đó".

Theo bà Loeffelmann, trái bóng Al Rihla không thuộc dạng nguyên khối mà được cấu thành từ 20 mảnh ghép khác nhau. Nhờ vậy, các cầu thủ dễ khống chế, phối hợp ít bị lỗi và dứt điểm chính xác hơn. Đáng chú ý, Al Rihla đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử quả bóng chính thức ở World Cup được tạo ra từ keo và mực gốc nước. 

Với Adidas, Al Rihla chính là điểm bắt đầu cho sứ mệnh "cải thiện khả năng tiếp cận và công bằng" đến với các cộng đồng bóng đá trên khắp thế giới. Từ ngày 30/3, Adidas đã bắt đầu tung trái bóng Al Rihla ra thị trường. 1% số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh Al Rihla sẽ được dành tặng cho phong trào mục tiêu chung (Common Goal).

Để quảng bá cho Al Rihla, Adidas đã mời những ngôi sao như ker Casillas, Kaká, Farah Jefry hay Nouf Al Anzi làm đại sứ hình ảnh. Trước thềm World Cup, trái bóng Al Rihla sẽ trải qua cuộc hành trình qua 10 thành phố trên toàn thế giới (trong đó có Dubai, Tokyo, Mexico City và New York).

Những trái bóng được sử dụng ở các kỳ World Cup trước đây

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x