Trận Brazil - Bỉ như một Ngoại hạng Anh thu nhỏ

VỊNH SAN
Từ 10:53 ngày 06-07-2018
Brazil và Bỉ có một lịch sử đối đầu nghèo nàn. Hai đội chỉ gặp nhau 4 lần và lần gần nhất đã cách đây 16 năm. Nhưng điều ngạc nhiên là họ lại hiểu quá rõ về nhau. Đơn giản vì rất nhiều ngôi sao của cả hai, hoặc là đồng đội, hoặc chạm trán nhau mỗi tuần tại Premier League.

Cuộc chiến giữa những người Man City…

Man City phản công và Kevin De Bruyne chạy hết tốc lực bên cánh phải. Không cần quan sát, tiền vệ người Bỉ cũng biết rằng Gabriel Jesus đang di chuyển ở phía trong, để rồi tung cú volley chuyền bóng vô cùng đẹp mắt. Nó chính xác từng milimet, khiến cầu thủ người Brazil chỉ việc hạ thấp trọng tâm và đánh đầu tung lưới Everton. 

Đó là pha kiến tạo thứ 4 của De Bruyne cho Jesus tại Premier League 2017/18, chỉ ít hơn 1 so với số lần anh kiến tạo cho Sergio Aguero ghi bàn. Để tỏ lòng biết ơn, Jesus tán dương đồng đội 27 tuổi là “cầu thủ đặc biệt”, và “thật may mắn khi được chơi cùng”. Theo nghĩa đó, Jesus cũng nhận thức được rõ, “sẽ là tai họa nếu phải đối đầu với De Bruyne”. Thật không may, đêm nay tại sân Kazan Arena, anh và các đồng đội sẽ phải tìm cách vô hiệu hóa De Bruyne, dù tất cả đều biết rằng đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Nhưng Jesus không trực tiếp chạm trán De Bruyne. Trách nhiệm lớn thuộc về Fernandinho, người sẽ thay thế Casemiro ở vị trí tiền vệ trụ. Từng ca ngợi “De Bruyne luôn suy nghĩ và đưa ra quyết định quá nhanh để đối phương có thể phản ứng”, Fernandinho chỉ hy vọng kinh nghiệm 3 năm sát cánh trong màu áo Man City sẽ giúp anh hạn chế ảnh hưởng của người đồng đội.


Về phần Jesus, tiền đạo này có một cuộc chiến hứa hẹn cũng rất cam go với Vincent Kompany, đội trưởng ở CLB. Bản thân anh hiểu hơn ai hết, một khi ở trạng thái sung mãn, trung vệ 32 tuổi là hòn đá tảng bất khả chiến bại. Hơn nữa, Kompany cũng không phải kiểu hậu vệ dễ bị kéo ra khỏi vị trí hoặc dao động trước sự quấy nhiễu của tiền đạo đối phương. 

Còn hai thành viên Man xanh nữa là Danilo và thủ môn Ederson. Tuy nhiên khả năng ra sân của hai người này rất thấp, bởi Fagner đang chơi rất ổn bên hành lang phải còn Alisson là một “người gác đền” đáng tin cậy. Tuy nhiên, 4 cái tên đã kể đủ để biến đại chiến Brazil - Bỉ thành “derby Man City” tại World Cup

… và cuộc đối đầu của các chiến hữu

Nhưng vẫn còn những trận derby khác ở Kazan, tuy quy mô nhỏ hơn nhưng tính khốc liệt không hề kém cạnh. Đó là cuộc chiến của những người Chelsea. Phía Bỉ gồm Thibaut Courtois, Eden Hazard và Michy Batshuayi, chân sút ghi 9 bàn cho Dortmund mùa 2017/18 nhưng vẫn thuộc biên chế The Blues. Còn bên kia chiến tuyến là Willian, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Mexico cách đây ít ngày. 

Trong đêm nay, Willian cần tiếp tục với phong độ ấy. Hoặc anh cắt vào trung lộ và trực tiếp đánh bại đồng đội Courtois để có bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Hoặc, kéo dãn hàng thủ Bỉ và thực hiện những đường chuyền chuẩn xác như pha kiến tạo cho Neymar ghi bàn trước Mexico. Bên cạnh đó, Willian cũng cần tăng cường hỗ trợ hàng thủ để tầm soát Hazard, người bạn tốt của anh suốt 5 năm qua và tạo nên 88 bàn trong thời gian đó (60 bàn và 28 kiến tạo).


Từ ghế dự bị của Selecao, Fred - tân binh của M.U - sẽ có dịp xem giò các đồng đội tương lai là Romelu Lukaku cùng Marouane Fellaini, tiền vệ vừa quyết định ở lại Old Trafford thêm 2 năm. Cũng ngồi trong khu kỹ thuật, nhưng thủ môn Simon Mignolet vẫn có thể hỗ trợ đắc lực cho đội thông qua những hiểu biết trong 3 năm ăn tập cùng Roberto Firmino. Các thông tin này đặc biệt quan trọng bởi nếu vào sân, Firmino sẽ gây ra vô vàn rắc rối cho Bỉ. 

Ngoài ra, những màu sắc của Premier League còn được thể hiện bởi những cầu thủ Tottenham bên phía Bỉ, như Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembele và Nacer Chadli, một cựu cầu thủ Spurs nay khoác áo West Brom. Họ hẳn vẫn còn nhớ các điểm mạnh yếu, đặc biệt là những pha băng lên bất ngờ từ tuyến hai, của Paulinho - tiền vệ có 1 năm rưỡi gắn bó với White Hart Lane. Đó là một mối đe dọa tiềm tàng mà đội quân của Roberto Martinez cần cảnh giác cao độ. 

Premier League lâu nay vốn bị lép vế trước những giải đấu khác. Nhưng ở đây, Kazan, và tại World Cup, họ có thể tự hào rằng xứ sương mù vẫn là nơi cung cấp những ngôi sao lớn cho một giải đấu lớn.

Nhận định và Bình luận trận Brazil vs Bỉ


Premier League thống trị đại chiến
Hiện có tới 19 cầu thủ của Premier League trong thành phần hai đội, chiếm tới 41% trong tổng số 46 cầu thủ. Con số này vượt xa La Liga (7), Ligue 1 (5) và Serie A (4). CLB đóng góp nhiều nhất là Man City (6), tiếp đến là Chelsea (4), M.U và Tottenham (cùng 3 cầu thủ).    

5 CLB PREMIER LEAGUE ĐÓNG GÓP 
NHIỀU TUYỂN THỦ NHẤT CỦA BRAZIL VÀ BỈ

Bỉ và Brazil nhiều “hàng” Premier League nhất 
Trong số 736 cầu thủ tham dự World Cup 2018, có tới 108 cầu thủ đến từ Premier League. Không tính tuyển Anh, Bỉ là đội có nhiều người chơi ở giải đấu danh giá nhất xứ sương mù (12). Brazil, sau khi Fred gia nhập M.U, đã vượt qua Senegal để đứng thứ hai với 7 cái tên.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x