Trận khai mạc World Cup ngày càng... dễ ngủ

VIỆT HÀ
Từ 10:54 ngày 14-06-2018
Với thể thức đội chủ nhà đá trận khai mạc, World Cup có nguy cơ khởi đầu trong sự buồn ngủ. Nam Phi 2010, Nga 2018 và Qatar 2022 đã, đang và sẽ thách thức những CĐV thích hò hét.
Nga đứng thứ 70 trên BXH FIFA, Saudi Arabia thứ 67. Đây chính là hai đội có thứ hạng thấp nhất tại World Cup 2018. Và họ sẽ “thổi bùng” ngày hội bóng đá thế giới? Chẳng ai dám tin vào điều đó. Thậm chí, trận khai mạc World Cup 2018 nhiều khả năng là trận cầu có chất lượng chuyên môn thấp nhất giải (ít nhất BXH FIFA nói lên điều đó).

4 năm nữa, trận khai mạc có nguy cơ còn “thảm hại” hơn. Đó là khi chủ nhà Qatar chạm trán New Zealand hay Panama trong trận khai mạc World Cup 2022. Qatar, cũng như Nga, sẽ không dại gì chơi trận khai mạc trước một đối thủ mạnh. Tại World Cup 2010, đội chủ nhà Nam Phi chỉ còn “nước” gặp Mexico trong trận khai mạc khi cùng bảng còn có Uruguay và Pháp. Rốt cuộc là một trận cầu nhạt, chất lượng trung bình, và Nam Phi toát mồ hôi mới kiếm được trận hòa 1-1.

Trận khai mạc World Cup 2010 giữa Nam Phi (phải) và Mexico đã diễn ra tẻ nhạt
Trận khai mạc World Cup 2010 giữa Nam Phi (phải) và Mexico đã diễn ra tẻ nhạt

Trong quá khứ, các trận khai mạc World Cup không tệ như hiện tại. Nửa thế kỷ trước thậm chí các nhà tổ chức World Cup còn không nghĩ tới việc tổ chức một trận khai mạc riêng rẽ. 4 kỳ World Cup 1930, 1934, 1954 và 1962 chứng kiến nhiều trận đấu diễn ra đồng thời trong ngày thi đấu đầu tiên. Bầu không khí ngày hội ùa về một cách rộn rã.

Kể từ World Cup 1974 mới có quy tắc đội ĐKVĐ chơi trận khai mạc. Và đó là trận cầu rất được mong chờ khi những nhà vô địch bốn năm trước phô diễn sức mạnh. Dù đối thủ là ai, nội sự có mặt của đội ĐKVĐ trong trận đấu khai màn World Cup đã đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính hấp dẫn .

Thế nhưng điều đó không kéo dài được lâu. World Cup 2006 trở về với quy tắc đội chủ nhà đá trận khai mạc. Và trong bối cảnh FIFA ban phát cơ hội đăng cai World Cup cho những nền bóng đá “hạng hai” thậm chí nhược tiểu, trận khai mạc biến thành “thảm họa”. Nam Phi (2010), Nga (2018) hay Qatar (2022) đủ năng lực tổ chức World Cup nhưng đội tuyển của họ lại ở đẳng cấp thấp nhất trong số 32 đội dự giải. Song tư cách chủ nhà, họ không thể bẽ mặt trong trận khai mạc World Cup. Thế nên đối thủ chắc chắn phải ở đẳng cấp thấp tương đương. Người Nga chỉ có thể gặp Saudi Arabia, chứ dại gì đụng Uruguay hay Ai Cập của Mohamed Salah trong trận mở màn.

World Cup 2022 và 2026 sẽ tiếp tục được đăng cai ở các quốc gia có nền bóng đá ‘hạng hai”. Trận khai mạc vì thế tiếp tục là liều thuốc hiệu nghiệm cho những ai mất ngủ.

Trận khai mạc “hạng lông”
Kể từ khi BXH FIFA ra đời vào năm 1992, chưa có trận khai mạc có thứ hạng thấp như trận Nga - Saudi Arabia. Nga hiện đứng thứ 70 trên BXH FIFA, Saudi Arabia thứ 67. Tổng hai đội là 137, nhiều hơn bất kỳ trận khai mạc nào khác.

Các trận khai mạc World Cup nhìn từ BXH FIFA
1994: Đức (5*) - Bolivia (44)
1998: Brazil (1) - Scotland (38)
2002: Pháp (2) - Senegal (27)
2006: Đức (6) - Costa Rica (68)
2010: Nam Phi (51) - Mexico (27)
2014: Brazil (6) - Croatia (19)
2018: Nga (70) - Saudi Arabia (67)
(*): Vị trí trên BXH FIFA
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x