Trọng tài xin lỗi vì phạt thẻ vàng Ramos

Trung Nghĩa
08:55 ngày 06-09-2019
Sau trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Romania, trọng tài Deniz Aytekin đã xin lỗi trung vệ Sergio Ramos vì phạt thẻ vàng anh.
Ramos chính là người mở tỷ số trên chấm phạt đền ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Romania trong khuôn khổ bảng F vòng loại EURO 2020. Paco Alcacer sau đó nới rộng cách biệt ngay đầu hiệp hai cho Tây Ban Nha. Romania gỡ lại 1 bàn ở phút 59 do công của Florin Andone. 

Với bàn thắng vào lưới Romania, Ramos đã có tổng cộng 21 bàn cho La Roja và vượt qua Telmo Zarra để vào top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử. Số bàn thắng của Ramos bằng với Michel và chỉ kém người xếp thứ 8 là Alfredo Di Stefano đúng 2 bàn. Điều đáng nói là kể từ sau World Cup 2018, không có cầu thủ Tây Ban Nha nào ghi bàn nhiều hơn Ramos (8 bàn sau 11 trận).

Ramos lọt top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha
Ramos lọt top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha

Đây là cách hoàn hảo nhất để Ramos ăn mừng trận đấu thứ 166 của anh cho Bò tót. Hiện trung vệ 33 tuổi chỉ còn kém kỷ lục ra sân nhiều nhất của Iker Casillas đúng 1 trận (167 lần khoác áo).

Tuy nhiên Ramos cũng có nỗi buồn trong ngày lập kỷ lục. Trung vệ của Real Madrid đã bị trọng tài Aytekin phạt thẻ vàng vì màn ăn mừng của anh ở phút 29. Thủ quân của Tây Ban Nha đưa hai tay lên trước mắt tạo thành cặp kính. Trọng tài cho rằng đó là hành vi khiêu khích CĐV đối thủ nhưng thực ra không phải như vậy.

Nhưng anh đã phải nhận 1 thẻ vàng vì bị cho là ăn mừng khiêu khích
Nhưng anh đã phải nhận 1 thẻ vàng vì bị cho là ăn mừng khiêu khích

"Vào giờ nghỉ, tôi đã giải thích với Aytekin rằng hành động đó là dành cho cháu tôi. Nó cũng phải đeo kính để nhìn rõ mọi thứ như tôi", Ramos chia sẻ. "Tôi đã định nói với nó rằng đeo kính chẳng phải vấn đề gì to tát. Tôi đã tiến lại gần ống kính máy quay để thực hiện pha ăn mừng đó. Trọng tài sau đó đã hiểu, xin lỗi tôi và hối hận vì đã rút thẻ tôi vì tình huống đó", anh nói thêm.

Không chỉ rút thẻ vàng với Ramos, trọng tài Aytekin còn rút ra 1 thẻ đỏ cho hậu vệ Diego Llorente ở phút 79. Đây là cầu thủ đầu tiên của Tây Ban Nha bị đuổi khỏi sân kể từ trường hợp của Gerard Pique vào năm 2013.

Romania 1-2 Tây Ban Nha
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x