Tứ kết World Cup 2018: Châu Âu sẽ áp đảo Nam Mỹ

PHONG LINH
Từ 10:45 ngày 05-07-2018
Khá thú vị khi vòng tứ kết World Cup 2018 đã xuất hiện tối đa cơ hội so tài giữa đại diện Nam Mỹ và châu Âu. Brazil và Uruguay đều không phải loại nhau ở tứ kết, mà sẽ lần lượt đụng 2 đội bóng mạnh của châu Âu là Bỉ và Pháp.

Và trước khi bước vào từng trận đấu cụ thể, NHM cũng cần lưu ý một xu thế chung tại các vòng tứ kết World Cup gần đây. Đó là việc các đội bóng châu Âu đang lấn lướt các đại diện Nam Mỹ trong những cuộc so tài tại tứ kết giải đấu số một hành tinh.

Đã có tổng cộng 9 cặp đấu Nam Mỹ - châu Âu ở tứ kết trong 5 kỳ World Cup gần đây. Kết quả, các đội bóng Nam Mỹ chỉ giành được 3 chiến thắng và chịu tới 6 thất bại chung. Thực tế, 3 chiến thắng của các đội bóng Nam Mỹ đều có tính chất rất đặc thù. Đầu tiên là chiến thắng 1-0 của Argentina trước Bỉ cách đây 4 năm, khi giải đấu diễn ra trên đất Nam Mỹ (Brazil). 

Trong khi đó, chiến thắng của Brazil trước Anh với tỷ số 2-1 lại diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Cuối cùng, Brazil cũng rất vất vả mới đánh bại được Đan Mạch 3-2 ở France ‘98, dù rằng Selecao năm đó với thế hệ vàng của Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Carlos có sức mạnh vượt trội đối thủ. Đây thực tế chỉ là một trong những lần hiếm hoi Nam Mỹ đánh bại được châu Âu ở tứ kết World Cup diễn ra ở lục địa già trong toàn lịch sử.


Xét trong bối cảnh hiện tại, NHM càng có thể đặt niềm tin vào châu Âu trong 2 cặp đấu Pháp - Uruguay và Bỉ - Brazil. Pháp đang được đánh giá như là ƯCV tiềm tàng cho ngôi vô địch và sẽ còn tiếp tục mạnh hơn vì cả hệ thống đã “nóng máy”. Trong khi đó, Bỉ đang rất hưng phấn sau màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục trước Nhật Bản với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8. Ngoài các tỷ lệ cược theo châu Á, cửa đặt các đội bóng châu Âu lọt vào bán kết ở 2 cặp đấu trên cũng là một sự lựa chọn khá an toàn dành cho NHM.

4 - Cả 4 đội ghi nhiều bàn nhất  tại World Cup 2018 cho tới thời điểm này đều là châu Âu. Đó là Bỉ (12 bàn), Anh (9), Nga (9) và Croatia (8). Brazil và Uruguay lần lượt xếp sau với cùng 7 bàn.

Kịch bản 2006 sẽ tái hiện
Vòng tứ kết World Cup năm nay không có sự hiện diện của nền bóng đá nào khác ngoài châu Âu và Nam Mỹ, đồng thời các đại diện Nam Mỹ lại không gặp nhau. Lần gần nhất điều này xảy ra là ở World Cup 2006 tại Đức. Kết quả, cả 4 đội lọt vào bán kết đều là châu Âu, sau khi Pháp và Đức đều lần lượt hạ Brazil và Argentina trong các cuộc chiến châu Âu và Nam Mỹ ở vòng đấu này.


Tứ kết vẫn sẽ ít bàn thắng
Vòng 1/8 World Cup 2018 vừa qua có số lượng bàn thắng nhiều hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ có 3/8 cặp đấu kết thúc với trên 2 bàn, còn lại có 4 trận có đúng 2 bàn và 1 trận chỉ có 1 bàn. Hơn nữa trong 4 kỳ World Cup trước đó, chỉ có 5 trong tổng cộng 16 cặp đấu tứ kết kết thúc với trên 2 bàn, còn lại hầu hết kết thúc với kết quả từ 2 bàn trở xuống.

Các trận Nam Mỹ - châu Âu luôn căng thẳng
Đúng như dự báo, các trận đấu giữa đại diện Nam Mỹ và châu Âu đã diễn ra rất căng thẳng ở vòng 1/8 vừa rồi. Trận Pháp  - Argentina có tới 9 thẻ vàng, trận Anh - Colombia cũng có tới 8 lần trọng tài rút thẻ. Chỉ trận Bồ Đào phải Nha và Uruguay có ít thẻ phạt (1 thẻ vàng), nhưng cần lưu ý Bồ Đào Nha vốn dĩ mang trường phái bóng đá Mỹ Latin nhiều hơn là châu Âu. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x