Tuần quyết định cuộc đua trụ lại Ngoại hạng Anh

Đức Châu
14:46 ngày 27-04-2018
Loạt trận cuối tuần này sẽ là ngã rẽ quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng. Riêng West Brom, nếu không thắng, họ sẽ trở thành đội đầu tiên phải xuống giải hạng Nhất mùa sau.
Tuần quyết định cuộc đua trụ lại Ngoại hạng Anh
Trong bối cảnh cuộc đua tới chức vô địch đã kết thúc, cục diện Top 4 cũng gần như an bài, trận chiến trụ hạng trở thành sân khấu hấp dẫn nhất của giai đoạn hạ màn Premier League. Hiện nay, có tới một nửa số đội chưa cán mốc an toàn 40 điểm. Song cuộc đua trụ hạng trên thực tế chỉ còn diễn ra giữa 7 CLB gồm: Crystal Palace, West Ham, Huddersfield, Swansea, Southampton, Stoke City và West Brom.

7 CLB này có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 3 đội đang hiện diện ở khu vực “cầm đèn đỏ” là West Brom, Stoke City và Southampton. Nhóm thứ hai là 4 CLB còn lại. Khoảng cách giữa nhóm thứ hai và nhóm thứ nhất hiện nay lên đến 4 điểm. Đó là cách biệt khá lớn trong bối cảnh các đội nhiều nhất cũng chỉ còn 4 trận đấu trong tay.

Với tình thế hiện nay, rõ ràng 3 CLB West Brom, Stoke và Southampton rất khó thoát hiểm. Với một số đội, lượt đấu cuối tuần này có thể xem là cơ hội cuối cùng để họ vùng lên. Trong đó, West Brom là đội nguy ngập nhất. Họ hiện đang cách khu vực an toàn tới 8 điểm. Để trụ lại Premier League, West Brom buộc phải thắng trong chuyến làm khách Newcastle vào ngày mai, đồng thời hy vọng Swansea không thắng được Chelsea. Chỉ khi hai điều kiện trên được thỏa mãn, West Brom mới có thể “sống sót” sau vòng này và tiếp tục chờ đợi.

Việc Swansea phải gặp đối thủ mạnh Chelsea có thể xem là cơ hội cho những đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” vươn lên thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, Stoke xem ra rất khó khăn khi phải chạm trán Liverpool trong bối cảnh Mohamed Salah khát bàn thắng để chạy đua giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu.

Nếu không thắng Newcastle cuối tuần này, West Brom (phải) sẽ là đội đầu tiên xuống hạng
Nếu không thắng Newcastle cuối tuần này, West Brom (phải) sẽ là đội đầu tiên xuống hạng

Triển vọng thoát hiểm lớn nhất của nhóm “cầm đèn đỏ” thuộc về Southampton. Đội bóng miền Nam nước Anh này vừa còn một trận đấu bù, vừa có lịch thi đấu khá thuận lợi. Trong hai vòng đấu tới, Southampton đều chỉ phải gặp những đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu. Nếu đánh bại Bournemouth đêm mai, Southampton sẽ hứa hẹn rút ngắn cách biệt với khu vực an toàn.

Southampton đã trụ vững ở Premier League trong vòng 6 năm qua. Liệu họ có thể duy trì chỗ đứng của mình tại giải ngoại hạng sang năm thứ 7 hay không phụ thuộc vào 90 phút sắp tới. Cuộc đối đầu với Bournemouth đêm mai sẽ quyết định cục diện cuộc đua trụ hạng sẽ diễn ra theo hướng nào. Nếu Southampton giành chiến thắng, cơ hội sẽ mở ra và những vòng cuối Premier League trở nên vô cùng hấp dẫn. Trong trường hợp ngược lại, mọi thứ gần như chấm hết.

Về phần West Brom, lượt đấu cuối tuần này đóng vai trò là thời khắc phán quyết. Họ sẽ phải chiến đấu với Newcastle vừa nghe ngóng xem mình đã bị rơi xuống giải hạng Nhất hay chưa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Man City: Thời gian không chờ đợi Stones Man City: Thời gian không chờ đợi Stones

    John Stones dính chấn thương ở loạt trận giao hữu ĐTQG hồi tháng 3 vừa qua. Trung vệ người Anh đã không chơi cho Man City trận nào kể từ sau ngày 7/3.

  • Mourinho không phải người bán Salah khỏi Chelsea Mourinho không phải người bán Salah khỏi Chelsea

    HLV Jose Mourinho của M.U mới đây đã phủ nhận chuyện chính ông là người trực tiếp đẩy tiền đạo Mohamed Salah khỏi Chelsea, để bây giờ ngôi sao người Ai Cập khiến "Người đặc biệt" phải nhận vô số lời chỉ trích vì phong độ chói sáng trong màu áo Liverpool.

  • Tottenham bán 4 trụ cột để tái thiết đội hình Tottenham bán 4 trụ cột để tái thiết đội hình

    BLĐ Tottenham dự kiến sẽ thu về khoảng 170 triệu bảng để tái thiết đội bóng bằng việc bán đi 4 cầu thủ của đội hình chính.

  • Enrique đòi ngân sách 200 triệu bảng nếu tới Arsenal Enrique đòi ngân sách 200 triệu bảng nếu tới Arsenal

    Truyền thông Anh đưa tin, HLV Luis Enrique sẽ đồng ý chuyển tới dẫn dắt Arsenal nếu như nhận được khoản tiền chuyển nhượng 200 triệu bảng để xây dựng đội hình.

  • Dự đoán kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal ôm hận tại Old Trafford Dự đoán kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal ôm hận tại Old Trafford

    Theo chuyên gia Mark Lawrenson, trận đại chiến giữa M.U và Arsenal trên sân Old Trafford có phần thắng nghiêng về phía Quỷ đỏ thành Manchester. Tân vương Man City cũng sẽ tiếp tục màn trình diễn thăng hoa bằng chiến thắng trước chủ nhà West Ham.

  • Ở Man City, Fernandinho vẫn chỉ là người hùng thầm lặng Ở Man City, Fernandinho vẫn chỉ là người hùng thầm lặng

    Ở mùa giải mà Man City đang trên đường chinh phục một loạt kỷ lục trong lịch sử Premier League, người ta đã dành cả sự tập trung vào những De Bruyne, David Silva, Leroy Sane hay Raheem Sterling. Chẳng mấy ai nhắc đến Fernandinho. 5 năm rồi kể từ khi sang Etihad, ngôi sao người Brazil vẫn vui vẻ sắm vai người hùng thầm lặng.

  • Martial, nạn nhân của thương vụ Sanchez Martial, nạn nhân của thương vụ Sanchez

    Sau 3 tháng, cuối cùng thì Alexis Sanchez cũng cho thấy anh xứng đáng với mức lương chót vót 600.000 bảng/tuần. Nhưng cũng trong thời gian đó, một tài năng đã bị lãng quên và trở thành nạn nhân lớn nhất của thương vụ Sanchez. Anh ta là Anthony Martial.

  • M.U quyết mua 'thần đồng' Sessegnon M.U quyết mua 'thần đồng' Sessegnon

    Việc M.U “có quan tâm” tới Ryan Sessegnon, thần đồng 17 tuổi người Anh đã có một mùa giải cực kỳ xuất sắc trong màu áo Fulham ở Championship, là điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, Quỷ đỏ mới đây đã quyết định tiến thêm một bước quan trọng là tiếp cận Fulham và Sessegnon để cụ thể hóa kế hoạch lôi kéo cầu thủ chạy cánh trái này về sân Old Trafford.

  • Bây giờ là thời của Juergen Klopp! Bây giờ là thời của Juergen Klopp!

    Với việc đưa Liverpool vào bán kết Champions League, HLV Juergen Klopp đang được xếp vào nhóm những HLV hay nhất thế giới, như Pep Guardiola. Hơn thế nữa, tương quan lúc này còn cho thấy bây giờ sẽ là thời của Klop: HLV người Đức vẫn đang lên trong khi Pep chưa hề trở lại được trận chung kết Champions League suốt 7 năm qua!

  • Cựu sao M.U đánh giá Salah ở cửa dưới so với De Bruyne Cựu sao M.U đánh giá Salah ở cửa dưới so với De Bruyne

    Bất chấp việc tiền đạo Mohamed Salah đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Liverpool, cựu danh thủ M.U là Gary Neville vẫn đánh giá cầu thủ này ở đẳng cấp thấp hơn so với tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City.

  • Tin giờ chót 26/3: Boateng nguy cơ lỡ World Cup 2018 Tin giờ chót 26/3: Boateng nguy cơ lỡ World Cup 2018

    Bayern gặp họa vì CĐV; Salah bị cựu sao M.U xếp dưới De Bruyne; Boateng nguy cơ lỡ World Cup 2018... là những tin tức đáng chú ý tối ngày 26/3.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x