Tunisia, đội bóng 'Châu Âu' nhất của Châu Phi

Việt Hà
Từ 13:42 ngày 18-06-2018
Tunisia đứng thứ 21 trên BXH mới nhất của FIFA, cao nhất trong 5 đại diện châu Phi tham dự World Cup 2018. Đội bóng Bắc Phi mang phong cách đậm đặc của bóng đá châu Âu, với lối chơi kỷ luật, thực dụng dựa trên hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Ngôi sao là tập thể

So với các đội tuyển châu Phi khác, Tunisia không có ngôi sao tên tuổi. Cái tên đáng chú ý nhất của họ là Wahbi Khazri, người đã vắng mặt trong loạt trận làm nóng vừa qua vì chấn thương bắp chân. Ngôi sao của Rennes sẽ trở lại trong trận ra quân với Anh nhưng phong độ vẫn là dấu hỏi.  

“Những chú đại bàng vùng Carthage” tới World Cup 2018 mà không có chân sút số một Youssef Msakni (sở hữu 14 bàn sau 51 trận cùng ĐT Tunisia) vì lý do chấn thương. Bất chấp những tổn thất lực lượng, Tunisia vẫn thể hiện phong độ thuyết phục trong loạt giao hữu tiền World Cup. Các học trò của HLV Nabil Maaloul cầm hòa Bồ Đào Nha (2-2), Thổ Nhĩ Kỳ (2-2) và chỉ chịu thua sát nút trước Tây Ban Nha (0-1).

HLV trưởng ĐT Bỉ, Roberto Martinez, từng thân chinh tới “do thám” Tunisia trong trận giao hữu cuối cùng với Tây Ban Nha. Ông rút ra kết luận: “Tunisia sở hữu những cầu thủ kỹ thuật hàng đầu. Họ xứng đáng có một chiến thắng trước Tây Ban Nha”. Ở trận đấu hôm 10/6, Tunisia đã chơi phòng ngự phản công tuyệt hay và thậm chí có nhiều cơ hội hơn Tây Ban Nha tiếc rằng không dứt điểm thành công.


Dẫn dắt Tunisia là Nabil Maaloul, vị HLV đề cao lối đá thực dụng và chắc chắn. Chiến lược gia 55 tuổi từng làm trợ lý cho Roger Lemerre khi cùng ĐT Tunisia vô địch CAN 2004. Những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi từ vị HLV người Pháp đã trở thành “kim chỉ nam” trong nghề cầm quân của Maaloul sau này. Trong quan điểm của Maaloul đội bóng không cần ngôi sao. Tunisia vẫn phải chơi tốt nếu thiếu Khazri hay Sliti. Cách Tunisia vượt qua vòng loại World Cup 2018 với thành tích bất bại (thắng 4 hòa 2), thủng lưới vẻn vẹn 4 bàn, tô đậm chân dung của đội bóng phòng ngự chắc chắn này.

Tunisia không có ngôi sao song không có nghĩa chất lượng cầu thủ của họ không cao. Hầu hết trụ cột đều đang chơi bóng tại Ligue 1 hay Premier League. Hàng thủ có trung vệ Benalouane của Leicester. Tuyến tiền vệ với Khaoui, Skhiri, Srarfi đang khoác áo các CLB Ligue 1. Nhờ chất lượng cầu thủ đồng đều và khá cao, HLV Maaloul có thể triển khai mọi ý đồ chiến thuật. Không phải vô cớ mà các đội tuyển hàng đầu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều gặp nhiều khó khăn trước Tunisia.

Chiến thuật linh hoạt

Trong 3 trận giao hữu tiền World Cup, Maaloul sử dụng 3 sơ đồ khác nhau (4-4-2 trước Bồ Đào Nha, 4-3-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ và 4-5-1 trước Tây Ban Nha). Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia dâng cao kiểm soát thế trận. Còn trước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, các học trò của Maaloul chủ động phòng ngự kín kẽ. Sự linh hoạt là yếu tố quan trọng trong phương pháp cầm quân của HLV Maaloul. Ở trận gặp Anh đêm nay, nhiều khả năng Maaloul lại tráo sơ đồ mới 4-2-3-1.


Nếu người Anh nghĩ rằng họ sẽ chạm trán một đội bóng châu Phi thì đó là một sai lầm lớn. Tunisia chơi bóng không khác nào một đội tuyển châu Âu với ý thức chiến thuật cao và tốc độ triển khai bóng nhanh. Điểm mấu chốt trong hệ thống phòng ngự của Tunisia là cặp tiền vệ trung tâm Skhiri - Sassi. Bộ đôi này càn quét hiệu quả nhờ sức mạnh và sự càn lướt trong đó Skhiri phát động tấn công rất hay bằng những pha xử lý một chạm. Ở trận gặp Tây Ban Nha, chính cặp đôi này đã phong tỏa thành công Iniesta, David Silva. Hai hậu vệ cánh Dylan Bronn và Ali Maaloul cũng là nhân tố tạo nên khác biệt cho Tunisia với những pha xuống biên thần tốc.

Để nói về chân dung tóm lược của Tunisia, đó là đội bóng chơi ít tự phát nhất trong các đội châu Phi dự World Cup 2018. Một tập thể gắn kết, kỷ luật và “có thể làm nên bất ngờ lớn tại World Cup” như nhận xét của HLV Roberto Martinez.

Nhận định & Bình luận trận Anh - Tunisia

Nabil Maaloul, HLV người Arab duy nhất tại World Cup 2018
Dẫn dắt ĐT Tunisia là HLV nội Nabil Maaloul. Chiến lược gia 55 tuổi là vị HLV người Arab duy nhất góp mặt tại World Cup 2018. Ở giải đấu trên đất Nga có 4 đội tuyển đến từ khối Arab bao gồm Morocco, Tunisia, Ai Cập và Saudi Arabia. Trong đó, Morocco có HLV người Pháp (Herve Renard), Ai Cập có HLV Argentina (Hector Cuper) còn Saudi Arabia được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha (Juan Antonio Pizzi). 


Chất Pháp đặc sệt

Trong số 23 tuyển thủ Tunisia dự World Cup 2018, có tới 7 cầu thủ đang thi đấu ở Pháp (Hassen, Haddadi, Khaoui, Khazri, Skhiri, Srarfi, Sliti). Nếu không tính các cầu thủ thi đấu trong nước, các tuyển thủ Tunisia chơi bóng ở Pháp nhiều nhất. Ngoài 7 cầu thủ trên, còn gần chục gương mặt khác trưởng thành từ bóng đá Pháp.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x