V.League 2018: Chớm nở thời kỳ “dân số vàng”

TRÍ CÔNG
08:47 ngày 03-03-2018
Mọi quốc gia đều chờ đợi thời kỳ cơ cấu dân số vàng để tạo nên bước đột phá mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế. Với V.League nói riêng, mùa giải 2018 cũng chứng kiến sự chớm nở về giai đoạn “dân số vàng”, khi các đội bóng đều sở hữu lực lượng trẻ trung bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp thi đấu.
V.League 2018: Chớm nở thời kỳ “dân số vàng”
Thời kỳ 10 năm có một của V.League 
Có thể khẳng định, “dân số vàng” là thời kỳ mà mọi quốc gia trên thế giới đều khao khát. Bởi đó là cơ hội hiếm gặp với chu kỳ xuất hiện kéo dài tới 30 - 40 năm/lần trong lịch sử. “Dân số vàng” là giai đoạn mà một đất nước sở hữu tỷ lệ dân số lao động ở một ngưỡng lớn, chiếm từ 60-70% tổng dân số một quốc gia. Nhờ vậy, nó trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ về phát triển kinh tế, giúp quốc gia có những bước nhảy vọt đầy ấn tượng trên bình diện khu vực, châu lục đến toàn cầu. 

Nói riêng với môn bóng đá mà cụ thể là V.League, cũng đã hơn 10 năm kể từ thế hệ Minh Phương, Tài Em, Hồng Sơn, Công Vinh, Tấn Tài, Vũ Phong..., bóng đá Việt Nam mới tiếp tục chào đón một giai đoạn “dân số vàng” với nhiều tín hiệu lạc quan đến như vậy. Nhà báo Michael Caley viết trên ESPN chỉ ra rằng, giai đoạn bắt đầu cho đến đạt ngưỡng đỉnh cao phát triển của cầu thủ (tùy vào các vị trí trên sân như thủ môn, hậu vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, tiền đạo…) dao động ở ngưỡng từ 23 đến 28 tuổi. 

Ngưỡng tuổi mà người ta vẫn gọi là giai đoạn từ bắt đầu chín cho đến đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ ấy đang xuất hiện với tỷ lệ lớn trên bình diện V.League 2018 tới đây. Thống kê hiện tại, tức là chưa khép lại kỳ chuyển nhượng trước mùa bóng, chỉ ra rằng, có tới 51% số cầu thủ của V.League ở độ tuổi 23-28. Trong khi đó, các tài năng trẻ ở độ tuổi 17-23 được đăng ký vào đội 1 hiện tại ở các CLB cũng đạt ngưỡng 32%. Các cầu thủ lớn hơn 28 tuổi ngày càng thưa thớt hơn (tỷ lệ 19% ở V.League). Ngoại trừ ĐKVĐ Quảng Nam FC chiếm gần quá bán với 12-14 cầu thủ ở độ tuổi cao thì phần lớn các đội còn lại chỉ duy trì tỷ lệ 1/3 hoặc 1/4 giữa nhóm cầu thủ trên 28 tuổi với phần còn lại của đội bóng. Thậm chí, những đội như Hà Nội FC, SLNA hay HAGL còn giữ lại rất ít các “lão tướng” ở mùa giải năm nay. 


Cơ hội và thách thức 
Nếu như thời kỳ “dân số vàng” trở thành cơ hội tăng trưởng mạnh về kinh tế của một quốc gia, thì với bóng đá, “dân số vàng” hứa hẹn tạo ra một giải đấu giàu tính cạnh tranh, ấn tượng về chuyên môn, thu hút nguồn lực tài trợ, người hâm mộ và đặc biệt trở thành một “mỏ quặng” giàu tiềm năng phục vụ cho mọi cấp độ đội tuyển. 

Sở dĩ gọi V.League 2018 chỉ là khởi đầu cho sự bùng nổ “dân số vàng” là bởi, như phân tích kể trên, những cầu thủ trẻ được đánh giá là rường cột tương lai của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Đức… đang ở ngưỡng sát với tuổi 23. Họ cần thêm một mùa giải mang tính chuyển mình nữa để tạo nên bước nhảy vọt lớn trong sự nghiệp quần đùi áo số. Khi ấy, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... sẽ cùng với các cầu thủ đã bước vào giai đoạn chín đến chín nhất như Ngọc Hải, Phi Sơn, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh hay Văn Thắng tạo nên một V.League không chỉ có sức hút bởi các cái tên mà còn giàu tính chuyên môn, cạnh tranh và hấp dẫn. 

Tất nhiên, guồng quay của bóng đá diễn ra nhanh và chóng mặt hơn nhiều so với bình diện xã hội. Thời kỳ “dân số vàng” của V.League cũng sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 4-5 năm trước khi chờ đợi một thế hệ tài năng khác. Đó cũng sẽ là thách thức với BTC giải cũng như các CLB chủ quản. Bởi không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng sản sinh ra những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Hậu… Tận dụng nguồn tài nguyên quý thế nào, khai thác tiềm năng các cầu thủ ra sao để tránh bị lãng phí là bài toán đặt ra cho tất cả. 

V.League 2018 là giai đoạn chớm nở, để mọi CLB và cả giải đấu chuẩn bị một cách chuyên sâu cho thời kỳ bùng nổ “dân số vàng” ở ngay phía trước. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Hôm nay, Quảng Nam FC làm lễ xuất quân Hôm nay, Quảng Nam FC làm lễ xuất quân

    Với chức vô địch lịch sử V.League 2017, Quảng Nam FC được quan tâm đầu tư nhiều, có nền tảng tài chính vững mạnh mà bất kể đội bóng nào cũng mơ ước. Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn “biết mình, biết người” khi chỉ đặt mục tiêu có huy chương ở V.League 2018, thay vì bảo vệ bằng được ngôi vương.

  • Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật? Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật?

    Đó là câu hỏi mà không ít NHM từng yêu mến nhà vô địch AFF Cup 2008 thắc mắc khi chứng kiến người đồng đội cũ của anh, thủ môn Minh Nhựt được giảm án kỷ luật sau sự cố phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất ở V.League 2017.

  • Than Quảng Ninh chờ cả vào sa bàn của HLV Phan Thanh Hùng Than Quảng Ninh chờ cả vào sa bàn của HLV Phan Thanh Hùng

    Than.QN mất đi rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình. Cho nên sẽ không có gì lạ nếu các CĐV đất Cảng trông cả vào tài năng của HLV Phan Thanh Hùng.

  • 5 điều chờ đợi từ Quảng Nam tại V.League 2018 5 điều chờ đợi từ Quảng Nam tại V.League 2018

    Chức vô địch V.League 2017 được xem là chiếc bản lề mở ra những hy vọng mới cho Quảng Nam trong bản đồ bóng đá Việt Nam. Sau đây là 5 điều có thể hy vọng và chờ đợi của đội bóng xứ Quảng ở mùa giải 2018.

  • Minh Nhựt được giảm án kỷ luật, quay trở lại ở V.League 2018 Minh Nhựt được giảm án kỷ luật, quay trở lại ở V.League 2018

    Ban kỷ luật VFF ban hành quyết định giảm án kỷ luật cho thủ môn Nguyễn Minh Nhựt sau sự cố phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất ở V.League 2017.

  • CĐV TP.HCM mua thẻ điện tử để xem Miura, Phi Sơn ở V.League 2018 CĐV TP.HCM mua thẻ điện tử để xem Miura, Phi Sơn ở V.League 2018

    Sau xe bus, phòng thay đồ học mô hình các CLB châu Âu, CLB TP.HCM tiếp tục áp dụng chính sách bán vé theo mùa theo hình thức thẻ điện tử.

  • HAGL lên phương án đặc biệt để chống "vỡ sân" HAGL lên phương án đặc biệt để chống "vỡ sân"

    Với mục đích phục vụ khán giả nhiều hơn ở V.League 2018, CLB Hoàng Anh Gia Lai đang lên phương án lắp màn hình lớn bên ngoài sân Pleiku.

  • Tuấn Anh hẹn tái xuất ở trận mở màn V.League 2018 Tuấn Anh hẹn tái xuất ở trận mở màn V.League 2018

    Dính chấn thương liên tục trong năm 2017, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL gần như mất hút tại V.League và các ĐTQG năm qua. Thế nên, người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại và… lợi hại hơn xưa của Tuấn Anh ở mùa giải 2018.

  • HLV Nguyễn Đức Thắng: “Người truyền lửa” ở SLNA HLV Nguyễn Đức Thắng: “Người truyền lửa” ở SLNA

    Từ chỗ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn khi chưa từng làm trẻ hay huấn luyện đội bóng nào lại được đưa thẳng lên ghế “lái trưởng” ở V.League, HLV Nguyễn Đức Thắng với kinh nghiệm, sự từng trải và tinh thần cầu tiến đã ngày càng khẳng định được tài năng ở SLNA. Thành công của đội bóng xứ Nghệ thời gian qua, có dấu ấn rất lớn của ông thầy trẻ tuổi này

  • 5 đội trưởng "hot" nhất V.League 2018 5 đội trưởng "hot" nhất V.League 2018

    Xuân Trường, Văn Quyết, Thanh Trung... là những đội trưởng đáng xem nhất ở các CLB của họ tại V.League 2018.

  • HAGL: Chờ đợi bước đột phá ở V.League 2018 HAGL: Chờ đợi bước đột phá ở V.League 2018

    Hội tụ tất cả những gương mặt xuất sắc nhất của lứa học viện HAGL-Arsenal JMG, HAGL được kỳ vọng rất lớn ở V.League 2018. Giới mộ điệu đang trông chờ, đội bóng trẻ phố Núi sẽ thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ hơn. Chỉ có tạo đột biến hơn về chuyên môn so với 3 mùa giải vừa qua thì niềm tin vô địch V.League 2019 mới trở nên sáng sủa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x