Varane trả lời phỏng vấn L'equipe: 'Chúng tôi là những sát thủ máu lạnh'

Việt Hà (lược dịch)
Từ 06:07 ngày 19-07-2018
Raphael Varane vừa có một kỳ World Cup thăng hoa cùng ĐT Pháp. Trả lời báo L’Equipe, trung vệ 25 tuổi lý giải chức vô địch của Les Bleus là nhờ bản lĩnh, sự lạnh lùng và tinh thần đoàn kết của các cầu thủ áo lam.
L’Equipe: Chào Varane. 40 năm sau khi trở thành một ông lão, anh còn đọng lại gì về World Cup 2018?
- Varane: Tôi hy vọng mình còn nhớ vài pha đi bóng, vài pha cản phá. Nhưng World Cup 2018 sẽ đọng lại trong tâm trí tất cả chúng tôi.

Anh còn rất nhỏ tuổi khi Pháp vô địch France 1998. 20 năm sau đến lượt thế hệ các anh làm nên vinh quang. Điều đó có ý nghĩa gì không?
- Tôi đã lớn lên trong dư âm chiến thắng 1998. Đó là động lực cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi biết là sẽ bị quan tâm và so sánh rất nhiều. Và chúng tôi hy vọng sẽ tái lập giai đoạn thống trị thế giới như thế hệ Zidane những năm 1998-2000.

Anh có sợ trở thành hình mẫu cho thế hệ cầu thủ đi sau?
- Không, không. Đó không phải là trách nhiệm hay gánh nặng gì cả. Đó là niềm tự hào. Chúng tôi luôn đòi hỏi bản thân phải tiến bộ không ngừng.

Về mặt chuyên môn, Pháp đã để lại nhiều nghi ngờ sau vòng bảng. Còn các anh có bao giờ nghi ngờ chính mình?
- Nghi ngờ ư, tuyệt đối không. Nhưng đúng là sau trận đấu đầu tiên với Australia, chúng tôi đã không tìm thấy lối đá phù hợp nhất. Điều đó đã tới ở trận gặp Peru, một bước ngoặt. Kể từ sau đó là một ĐT Pháp khác.

Trước Peru, là sao?
- Chúng tôi đã tìm thấy bản sắc của mình. Mọi thứ vận hành đúng theo chúng tôi mong đợi. Và chúng tôi giữ được bản sắc đó trong những trận tiếp theo.

Nhưng tại sao phải tới trận gặp Peru mà không phải 6 tháng trước, 1 năm trước?
- Ở đội tuyển, chúng tôi không gặp nhau hàng ngày. Chúng tôi cần thời gian. Trước trận gặp Peru, cùng với Pogba, Lloris, Matuidi, Mandanda, chúng tôi kêu gọi sự thay đổi. Trước đó, chúng tôi đã bàn với HLV trưởng về những gì kém hiệu quả ở trận đầu tiên. Tất cả cùng kết luận: Trên sân không phải là chỗ thể hiện cái tôi, điều đó có hại cho tập thể.

Vậy, làm thế nào để thuyết phục các tài năng như Griezmann, Pogba, Griezmann, Mbappe thay đổi lối chơi?
- Có 2 yếu tố. Đầu tiên là dẹp bỏ cái tôi. Các cầu thủ ở đây không phải để thể hiện bản thân. Tất cả đều phải dẹp cái tôi sang một bên. Lợi ích tập thể là cao nhất. Thứ hai, đây là đội bóng biết phản kháng khi bị dồn vào chân tường. Pháp có nhiều cầu thủ lớn, giàu kinh nghiệm, biết làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ.


Nhưng về lối chơi của Pháp, cả người Bỉ và Croatia đều chỉ trích các anh?
- Chúng tôi chẳng mảy may quan tâm. Chúng tôi khoác áo các CLB chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất. Nhưng chúng tôi tới World Cup để vô địch, để hủy diệt đối thủ chứ không phải để chơi bóng.  

Nhưng, lối chơi xấu xí, có đáng lo ngại không?
- Anh nhìn tấm huy chương vàng xem, nó có xấu xí không? Chúng tôi không quan tâm tới điều người khác nói.

Nhưng, thật khó chịu khi phải chơi kiểu thực dụng như vậy! 
- Đừng đưa vấn đề đi xa quá. Chúng tôi không xấu xí đến vậy. Đừng châm biếm Pháp là đội xấu nhất mọi thời đại. Nói chính xác, Pháp là đội lạnh lùng nhất. Chúng tôi là những “sát thủ máu lạnh”. Đó là những gì tôi nghĩ khi bước vào trận chung kết với Croatia.

Còn HLV Deschamps, vai trò của ông ấy tới đâu trong văn hóa chiến thắng kiểu này?
- Điều lớn nhất mà Deschamps truyền được cho đội bóng, đó là tinh thần tất cả vì tập thể. Chúng tôi được hấp thụ thứ tinh thần đó trong nhiều năm qua. Và chiến thắng này xuất phát từ tinh thần đó.

Anh từng nói rằng Quả bóng vàng không phải mục tiêu của anh. Tại sao?
- Tôi nhìn bóng đá như một môn chơi tập thể. Đó là lý do tôi yêu môn thể thao này và tập luyện nó từ nhỏ. Tôi không tìm kiếm hào quang cá nhân khi theo đuổi bóng đá. Tôi không bao giờ đặt mục tiêu phải có Quả bóng vàng. Tất nhiên nếu giành được, đó là một điều kỳ diệu.

Cảm ơn anh Varane về cuộc trò chuyện thú vị này!

Varane trong Top 3 trung vệ hay nhất World Cup 2018
Theo thống kê của Opta, Varane nằm trong số 3 trung vệ chơi thuyết phục nhất tại World Cup 2018. Những thông số chuyên môn của Varane đều vô cùng ấn tượng.
Thống kê phòng ngự của các trung vệ tại World Cup 2018

Phá bóng
1. Varane (Pháp):  44 lần
1. Ignashevich (Nga):  44
3. Granqvist (Thụy Điển):  37

Thu hồi bóng
1. Lovren (Croatia):  40
2. Varane (Pháp):  39
3. Vida (Croatia):  38

Thắng không chiến
1. Maguire (Anh):  41
2. Lovren (Croatia):  37
3. Varane (Pháp):  27

Vài nét về Varane
Tên đầy đủ: Raphael Xavier Varane
Ngày sinh: 25/04/1993
Nơi sinh: Lille, Pháp
Chiều cao: 1m91
Vị trí: trung vệ
ĐT Pháp: 49 trận (3 bàn)
Các CLB từng khoác áo: Lens (2010-2011), Real Madrid (2011-nay)
Thành tích đáng chú ý: 2 La Liga, 2 Siêu Cúp TBN, 4 Champions League, 3 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp Nhà Vua, 1 FIFA Club World Cup, 1 World Cup.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x