Vì sao De Gea tầm thường ở ĐT Tây Ban Nha?

Quang Hoà
Từ 15:43 ngày 20-06-2018
Thủ môn David De Gea đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở cấp độ CLB và ĐTQG. Nếu như ở M.U De Gea bắt rất chắc tay thì khi thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha anh lại thường xuyên báo hại đội nhà bằng những pha xử lý đáng trách.

Sai lầm mới nhất của De Gea đến ngay ở trận Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha 3-3 cách đây vài hôm (lượt đầu vòng bảng World Cup 2018). Trận này anh để bóng tuột tay chui vào lưới sau cú đá chân trái khá mạnh nhưng không hiểm của Cristiano Ronaldo ở phút thứ 4.

Trước đó, hồi tháng Ba năm nay cựu thủ môn Atletico Madrid cũng chơi rất tệ khi không cản phá được pha đánh đầu tưởng như không quá nguy hiểm của trung vệ Nicolas Otamendi (trận Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1). Chưa hết, đến trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đầu tháng này, De Gea lại không bắt dính cú cửa lòng của Stephan Lichtsteiner tạo điều kiện cho Ricardo Rodriguez đệm bóng vào lưới trống.

Nếu ai đó cho rằng De Gea chỉ tỏ ra hời hợt ở những trận giao hữu, thì họ cần phải suy nghĩ lại nếu biết rằng thủ môn này cũng từng mắc những sai lầm đáng trách ở EURO 2016. Tại giải đấu diễn ra trên đất Pháp, De Gea sau khi để Ivan Perisic của Croatia ghi bàn từ góc hẹp đã không thể bắt dính cú đá phạt của Eder (ĐT Italia). Kết quả là anh để Giorgio Chiellini đá bồi vào lưới và Tây Ban Nha bị Azuzzi loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng 1/8.


Như vậy, có thể thấy De Gea đã mắc lỗi ở 3/4 trận gần đây của Tây Ban Nha. Đáng nói hơn, cả 3 trận gần nhất của Tây Ban Nha ở các sân chơi lớn đều có những bàn thua xuất phát từ sự bất cẩn của thủ thành sinh năm 1990.

Với những gì đã xảy ra, không ngạc nhiên khi nhiều người có chung câu hỏi: "Tại sao De Gea bắt tốt ở M.U mà lại trở nên tầm thường ở ĐT Tây Ban Nha đến vậy?". Trong số những giả thuyết được đưa ra, câu trả lời thuyết phục hơn cả là De Gea cảm thấy không thoải mái khi thi đấu trước các khán giả Tây Ban Nha.

Thực tế thì ngay sau trận hòa giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chính De Gea từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình không nhận được nhiều sự ủng hộ ở ĐT Tây Ban Nha. Việc bản thân tôi từ dày vò mình đã là chuyện tồi tệ lắm rồi. Tôi thích các fan Tây Ban Nha ủng hộ mình nhiều hơn. Đó có thể là liều thuốc tuyệt vời để tôi giải quyết những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Được biết, việc De Gea bị các CĐV Tây Ban Nha quay lưng đã bắt đầu diễn ra từ năm 2016. Khi ấy người gác đền của M.U bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên. 


Thời điểm đó có rất nhiều ý kiến đòi tẩy chay De Gea, thậm chí thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hiện giờ còn mạnh miệng tuyên bố ông không muốn thấy thủ môn này xuất hiện trong màu áo ĐTQG thêm một lần nào nữa.

Tuy De Gea một mực kêu oan và rút cục không bị truy cứu, song uy tín của anh vẫn bị suy giảm nghiêm trọng sau vụ bê bối nói trên. Với việc mới đây De Gea đã tỏ thái độ lạnh nhạt khi thủ tướng Sanchez tới thăm ĐT Tây Ban Nha, rõ ràng anh vẫn chưa quên mối hận cũ và còn để cho yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến phong độ ở ĐTQG.

Đây là vấn đề cần sớm được giải quyết nến De Gea không muốn mắc thêm sai lầm. Có lẽ chính HLV Fernando Hierro của ĐT Tây Ban Nha cũng hiểu được điều này. Chẳng thế mà mới đây ông đã tuyên bố mình hoàn toàn ủng hộ De Gea. Theo Hierro, chỉ cần De Gea bình tĩnh và tự tin thì khung thành ĐT Tây Ban Nha không đứng trước nguy cơ bị đe dọa.

Những pha cứu thua đáng nhớ nhất của De Gea

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x