Vì sao hậu vệ của Đan Mạch thoát thẻ đỏ dù truy cản trái phép?

Đỗ Trung
Từ 11:07 ngày 02-07-2018
Hậu vệ Mathias Jorgensen của Đan Mạch đã phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo Ante Rebic phía Croatia trong vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn thoát tấm thẻ đỏ từ trọng tài.

Phút 114, Rebic phá bẫy việt vị thoát xuống cực nhanh sau đường chọc khe của đồng đội. Anh khéo léo lừa qua cả thủ thành Kasper Schmeichel, song không thể đệm bóng vào lưới trống do bị Jorgensen - tác giả của bàn thắng mở tỷ số - đốn ngã từ phía sau.

Quyết định cho Croatia hưởng phạt đền dĩ nhiên là hoàn toàn chính xác, song nhiều người đặt dấu hỏi tại sao Jorgensen thay vì ăn thẻ đỏ trực tiếp, lại chỉ nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính Nestor Pitana. Đây là pha bóng ngăn cản đối phương ghi bàn rõ ràng, và nếu chiếu theo luật, hậu vệ phía Đan Mạch phải bị truất quyền thi đấu.

Trước đây, những hậu vệ hoặc thủ môn mắc lỗi như trên phải chịu 3 hình phạt gồm: phạt đền, thẻ đỏ và treo giò ở các trận kế tiếp. Cầu thủ còn có thể bị đuổi nếu kéo, đẩy, phạm lỗi khi đang không có bóng hoặc không có khả năng có bóng, lỗi nghiêm trọng, hành vi bạo lực, hoặc dùng tay cản bóng có chủ đích.


Chiếu theo tình huống phạm lỗi của Jorgensen với Rebic, trọng tài Pitana cho rằng hậu vệ phía Đan Mạch cố gắng lấy lại bóng từ tiền đạo của Croatia, nên chỉ tặng anh một chiếc thẻ vàng. Tất nhiên, vẫn có trường hợp tương tự nhưng không được xem xét, mà sẽ nhận luôn thẻ đỏ trực tiếp, đó là pha dùng tay cản bóng của Luis Suarez ngay trước vạch vôi ở trận tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay và Ghana.

Giống như Asamoah Gyan, Luka Modric đã đá hỏng quả 11 mét để kết liễu đối thủ. Dù vậy, Croatia vẫn là đội giành chiến thắng 3-2 chung cuộc ở loạt sút luân lưu cân não, qua đó thoát khỏi bi kịch của Ghana năm xưa.

Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x