HLV BỒ ĐÀO NHA ĐẾN LIGUE 1 NGÀY CÀNG ĐÔNG

Vì sao người Pháp mê mẩn 'tiếng Bồ'?

MINH HUY
09:29 ngày 23-07-2019
Leonardo Jardim, Paulo Sousa và Andre Villas-Boas là 3 HLV người Bồ Đào Nha sẽ cầm quân tại Ligue 1 2019/20. Số lượng HLV như vậy chỉ thua… người Pháp. Vậy, những chiến lược gia này đã và sẽ chinh phục người Pháp như thế nào?
Vì sao người Pháp mê mẩn 'tiếng Bồ'?
3 HLV người Bồ Đào Nha nói trên cập bến Ligue 1 theo những cách khác nhau, ở những thời điểm rất khác nhau, thậm chí họ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến “tính chất đồng hương” của mình. Tuy nhiên, điểm chung của các nhà cầm quân đến từ bán đảo Iberia này là khả năng thích ứng tuyệt vời giúp họ làm việc tại nhiều môi trường khác nhau. 

Villas-Boas là một thí dụ điển hình. Chiến lược gia 41 tuổi này từng làm trợ lý cho nhiều HLV tên tuổi, trong đó đặc biệt những năm tháng hỗ trợ Jose Mourinho (2004-2009) giúp Villas-Boas nhanh chóng tìm được công việc phù hợp khi mới 32 tuổi. 

Sau 9 năm bước vào nghiệp cầm quân, ông đã đi qua 5 giải đấu (Bồ Đào Nha, Anh, Nga, Trung Quốc và bây giờ là Pháp) với kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín cá nhân để dẫn dắt một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Pháp hiện nay: Marseille. BLĐ Marseille rất trông chờ vào tài xoay xở và thích nghi của Villas-Boas khi bổ nhiệm ông làm HLV trưởng đội nhà để thay thế Rudi Garcia, đưa CLB thành phố cảng trở lại Top 3 Ligue 1 mùa tới. 

Một điểm mạnh đặc trưng của các HLV Bồ Đào Nha khác, là họ thành thạo tất cả mọi việc ngoài chuyên môn huấn luyện như trinh sát, tuyển dụng, tâm lý, giao tiếp. Dù là Jardim hay Villas-Boas, thì đều là những người có mối quan hệ rất rộng với giới người đại diện. 

Bản thân Villas-Boas cũng đầu quân cho Công ty Pro Eleven của một trong những “siêu cò” có tầm ảnh hưởng nhất tại làng túc cầu Bồ Đào Nha, Carlos Goncalves. Hầu hết những vụ mua bán của các đội bóng mà ông dẫn dắt đều do đích thân Villas-Boas tham gia đàm phán, hoặc trực tiếp đề nghị mua. 

Vừa tới sân Velodrome, ông đã đưa một nhân vật có ảnh hưởng khác tại Bồ Đào Nha là cựu trung vệ ĐTQG nước này, William Carvalho, về làm trợ lý.


Trong khi đó, Jardim, dù không làm việc trực tiếp với bất cứ “siêu cò” nào, nhưng đã giúp Monaco thực hiện không ít “bom tấn” – mua về cho đội bóng Công quốc những ngôi sao thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, như Joao Moutinho, Radamel Falcao, James Rodriguez, Bernado Silva… Rõ ràng, khi nắm trong tay chuyển nhượng, họ biết kích hoạt cả hệ thống chuyển nhượng Bồ Đào Nha nhằm đem về tân binh chất lượng cho CLB mình đang dẫn dắt. 

Cũng giống như Jardim, cựu tiền vệ Juventus, Paulo Sousa (HLV Bordeaux) không liên minh với bất cứ một “siêu cò” đặc biệt nào. Ông tự mình tìm một vị trí HLV phù hợp nhất, hấp dẫn nhất thông qua danh tiếng trong quá khứ của một trong những tiền vệ vĩ đại nhất ĐT Bồ Đào Nha cũng như khả sự quảng giao nổi tiếng của mình. 

Vì thế, nếu Jardim và Villas-Boas có xu hướng Bồ Đào Nha hóa ban huấn luyện, thì Sousa lại thích mở rộng. Đội ngũ huấn luyện của nhà cầm quân 48 này đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và cả Pháp. Đồng thời, ông cũng không quá chú trọng vào danh tiếng của các trợ lý. Bởi các trợ lý của ông đều là những người không có sự nghiệp vĩ đại khi còn là cầu thủ.

Nhìn chung, theo những cách khác nhau, nhưng 3 HLV người Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ đem đến Ligue 1 2019/20 một bức tranh sống động, nhiều màu sắc hơn.

Luis Campos là người mở đường
Artur Jorge làm HLV tại Pháp từ năm 1991 khi dẫn dắt PSG, tuy nhiên nếu tính từ khi Ligue 1 thi đấu theo thể thức mới ở mùa 1994/95 (20 đội, tính điểm chiến thắng là 3), thì Luis Campos mới là người mở đường. Năm 2013, Campos trở thành GĐTT của Monaco và chính ông là người đưa HLV Jardim về sân Louis II năm 2014.

3 - Có 3 HLV người Bồ Đào Nha làm việc tại Ligue 1 2019/20, cao nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • GĐTT Leonardo: 'PSG cơ bản đã hoàn tất chuyển nhượng' GĐTT Leonardo: 'PSG cơ bản đã hoàn tất chuyển nhượng'

    Rất nhiều người đã chờ đợi bom tấn nổ tại sân Parc des Princes cho tham vọng mùa giải mới của PSG. Tuy nhiên, khi phiên chợ Hè còn gần một tháng rưỡi nữa mới đóng cửa, GĐTT Leonardo lại tuyên bố rằng, chuyện chuyển nhượng nơi đây cơ bản đã hoàn tất!

  • Tương lai của Neymar sẽ được quyết định trong 2 hoặc 3 tuần tới Tương lai của Neymar sẽ được quyết định trong 2 hoặc 3 tuần tới

    Tiền đạo Neymar đã trở lại tập luyện ở Paris Saint Germain sau quãng thời gian nghỉ Hè và dưỡng thương. Tuy nhiên, anh lại không toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng chủ quản do vẫn đang nhấp nhổm ra đi.

  • Monaco nên sớm 'giải thoát' cho Falcao Monaco nên sớm 'giải thoát' cho Falcao

    Monaco và Falcao đã hết tình hết nghĩa. Họ đều đang phải chịu đựng nhau. Vì thế, đội bóng công quốc tốt hơn hết là nên bán ngay tuyển thủ Colombia để giải thoát cho cả hai bên.

  • Marco Verratti, 'hiện tượng lạ' ở PSG Marco Verratti, 'hiện tượng lạ' ở PSG

    Các cầu thủ PSG lúc này đã tập trung để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong số họ, Marco Verratti đang tỏ ra nổi bật đến… kỳ lạ.

  • Neymar & tình cảnh bi đát tại PSG Neymar & tình cảnh bi đát tại PSG

    Mọi thứ dường như đang chống lại Neymar khi anh đi không nổi mà ở lại cũng chẳng xong.

  • Neymar quay lại PSG đàm phán đến Barca Neymar quay lại PSG đàm phán đến Barca

    Sau thời gian chống đối, rốt cuộc Neymar cũng chịu quay trở lại Paris nhưng không phải để tập luyện mà trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán cho một vụ chuyển nhượng.

  • Villas-Boas yêu cầu Marseille mua cầu thủ gấp Villas-Boas yêu cầu Marseille mua cầu thủ gấp

    Mặc dù chỉ chọn đội bóng hạng 3 của Anh là Accrington Stanley ở trận giao hữu thứ hai của Hè 2019, nhưng Marseille vẫn thua sốc với tỷ số 1-2.

  • Villas-Boas đi tìm thủ quân cho Marseille Villas-Boas đi tìm thủ quân cho Marseille

    Dưới thời HLV Rudi Garcia, Dimitri Payet (32 tuổi) luôn mang băng thủ quân của Marseille. Tuy nhiên, nhiều khả năng Payet mất băng đội trưởng khi Andre Villas-Boas tới sân Velodrome thay thế nhà cầm quân người Pháp.

  • HLV Sylvinho bắt đầu thể hiện quyền lực ở Lyon HLV Sylvinho bắt đầu thể hiện quyền lực ở Lyon

    Hơn một tháng sau khi chính thức dẫn dắt Lyon, Sylvinho đã bắt đầu xây dựng “đế chế” của mình tại Groupama. Đang cùng Lyon tập huấn tại Tignes, lần đầu tiên chiến lược gia người Brazil phát biểu trước báo giới về phong cách huấn luyện, chiến thuật ưa thích, mối quan hệ với GĐTT Juninho…

  • Cuộc chiến trong khung gỗ PSG: Cờ về tay Kevin Trapp? Cuộc chiến trong khung gỗ PSG: Cờ về tay Kevin Trapp?

    Leonardo quyết định ngừng theo đuổi Gianluigi Donnarumma. Vị tân GĐTT của PSG không ưu tiên tăng cường vị trí gác đền. Một quyết định mạo hiểm khi PSG chỉ còn Kevin Trapp và Alphonse Areola. Giữa hai cái tên không mấy nổi bật, Trapp phần nào an toàn hơn thủ thành người Pháp.

  • Pháp, 'công xưởng' của bóng đá thế giới Pháp, 'công xưởng' của bóng đá thế giới

    Không ít ngôi sao tại Premier League, Serie A, Bundesliga và La Liga đều khởi đầu sự nghiệp ở Pháp. Tre già măng mọc, các đội bóng Pháp liên tục trình làng thế hệ cầu thủ trẻ tài năng mới thay cho những người vừa bị họ... bán đi. Đâu là nguyên nhân giúp Ligue 1 thống lĩnh thị trường mua bán cầu thủ suốt một thời gian dài?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x