Viễn cảnh Ronaldo dự World Cup 2022 liệu có khả thi?

Ngọc Trung
Từ 13:47 ngày 01-07-2018
Hành trình của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2018 đã khép lại sau thất bại trước ĐT Uruguay. Câu hỏi được đặt ra, liệu anh còn đủ sức chơi thêm một kỳ World Cup nữa?

Đêm qua, rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo nói lời chia tay World Cup 2018, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể là cuối cùng anh tham dự. Tất nhiên, vẫn còn những kỳ vọng rằng siêu sao này vẫn đại diện cho quê hương đến Qatar tham dự World Cup 2022.

Bởi chính Ronaldo từng tuyên bố sẽ chơi bóng đến năm 40 tuổi và World Cup 2022 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Thời điểm World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11, Ronaldo sẽ 37 tuổi, sắp sửa bước sang tuổi 38. 

Ở cái tuổi ấy, các cầu thủ đều phải đương đầu với Patellar Tendonitis, tức trạng thái thoái hóa (lão hóa) gân bánh chè (khớp nối ở đầu gối), bộ phận được xem là cần câu cơm của các cầu thủ. Tùy vào tình trạng thể chất và chế độ tập luyện ngủ nghỉ của từng cầu thủ mà sự thoái hóa này đến nhanh hay chậm. 

Ronaldo đã 33 tuổi, không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao
Ronaldo đã 33 tuổi, không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao

Cho đến nay, Ronaldo đã chống chọi hiệu quả với cơn ác mộng này. Thế nên anh và người hâm mộ của anh vẫn có thể trông đợi vào một màn trình diễn bùng nổ như 28 năm về trước của Roger Milla, lão tướng đã tạo nên một hiện tượng kỳ vĩ trong mùa Hè nước Ý. 

Ở tuổi 38, cái tuổi mà đa phần các cầu thủ chỉ còn tính ngày treo giày thì Milla bùng nổ với 4 pha lập công, đưa Cameroon tiến tới tận vòng tứ kết, vẫn là thành tích cao nhất một đội bóng châu Phi có thể đạt được tại một kỳ World Cup (sau nay có thêm Senegal năm 2002 tái lập).

Một ví dụ khác ở chính World Cup 2018 này. Đó là trường hợp của thủ thành Essam El-Hadary, người đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự sân chơi World Cup khi góp mặt ở trận đấu giữa Ai Cập và Nga ở tuổi 45.

Roger Milla cũng là hiện tượng trăm năm có một
Roger Milla cũng là hiện tượng trăm năm có một

Nhưng một dấu hỏi lớn khác. Liệu Ronaldo có còn đủ động lực cống hiến trong vòng 4 năm tới. Dĩ nhiên, không ai có thể khát khao giành chiến thắng của CR7 song vấn đề là Bồ Đào Nha có đủ lực lượng để vô địch thế giới hay không? Hay lại như 4 kỳ World Cup vừa qua, Ronaldo và đồng đội đều về nước trong đau đớn.

Vấn đề cuối cùng, Ronaldo có còn đủ... trình độ để chơi tại World Cup. 4 năm tới, mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt, dám chắc là như vậy. Ronaldo có lẽ không còn gắn bó với Real lâu hơn nữa, dẫu cho bản hợp đồng hiện tại giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2021. 

Bến đỗ mới của anh là ở đâu? Hoàn toàn có thể là Trung Quốc, Trung Đông hay Mỹ. Tại những giải đấu đó, Ronaldo chỉ có thể thi đấu dối già và kiếm thêm thu nhập chứ chẳng thể nào duy trì phong độ đỉnh cao. Một Ronaldo già cỗi và xuống cấp như vậy, cũng khó đi dự World Cup.

Ronaldo cùng đồng đội về nước ngay sau trận thua Uruguay


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x