Việt Nam xuất sắc nhưng chưa được coi là 'mâm trên' so với Thái Lan

Trí Công Trí Công
19:01 ngày 28-08-2018
Con đường với tham vọng vươn tầm châu Á mà Việt Nam đang đi giống hệt như cách mà Thái Lan từng chứng minh cách đây 4 năm về trước. Nhưng chưa nói đến mục tiêu châu lục, câu hỏi mà bất cứ ai quan tâm: Lứa Công Phượng đã đủ sức thắng lứa Chanathip?
Việt Nam xuất sắc nhưng chưa được coi là 'mâm trên' so với Thái Lan

Cách mạng từ người Thái 
Hàn Quốc 2014, Kiatisak mang một lứa cầu thủ Thái Lan đầy trẻ trung đến Hàn Quốc tranh tài ở ASIAD. Không ai nghĩ rằng Olympic Thái Lan có thể làm nên chuyện. Khi trước đó, tất cả những gì mà bóng đá Thái Lan có được suốt 6 năm (từ 2008 đến 2014) chỉ là tấm huy chương vàng SEA Games 2013. 

Thế nhưng, Kiatisak đã phá bỏ mọi hoài nghi. Lứa cầu thủ với những Chanathip Songkrasin, Kroekit Thaweekarn, Adisak Kraisorn tạo ra một thành tích không tưởng. Họ toàn thắng cả 5 trận, không để thủng lưới lần nào trước khi vào bán kết. Olympic Thái Lan kết thúc ASIAD 2014 với vị trí thứ 4 chung cuộc. Và đó là khởi đầu cho quá trình phục hưng và đi lên của “Bầy voi chiến”. 

Thành công ở ASIAD 2014 trở thành khởi đầu cho Thái Lan chinh phục khu vực và vươn tầm châu lục 

3 tháng sau chiến tích ở ASIAD, Thái Lan với thế hệ trẻ đầy tài năng trở lại ngôi vương khu vực sau 12 năm vắng bóng. Kiatisak tiếp tục mát tay cùng lứa cầu thủ mà ông tin tưởng. SEA Games 2015, Thái Lan giành huy chương vàng một cách đầy thuyết phục. Một năm sau, Thái Lan với “Zico Thái” đá như đi dạo vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Thái Lan trở lại vị thế nhà vua Đông Nam Á. Nhưng họ không muốn chỉ giới hạn bản thân ở khu vực. Với Kiatisak, Thái Lan bước đầu tham vọng vào top đầu châu Á, để qua đó hiện thực hóa giấc mơ World Cup. 

Việt Nam tiếp bước ở trường châu lục 
Olympic Việt Nam đang đi trên đúng con đường mà Thái Lan từng tạo nên hiện tượng 4 năm trước kia. Vị thế á quân VCK U23 châu Á 2018 được các học trò HLV Park Hang Seo khẳng định một cách đầy thuyết phục. Giống như Thái Lan, Việt Nam vào đến bán kết mà toàn thắng cả 5 trận và không để thủng lưới một lần nào. Đó là điều mà 3 đội bóng góp mặt ở bán kết là Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE chẳng thể làm được trong hành trình dài ở ASIAD năm nay. 

Con đường Việt Nam đang đi giống Thái Lan cách đây 4 năm trước 

Cũng đã ngót 10 năm kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam mới tràn trề niềm tin về một thế hệ vàng mới. Sự hy vọng, chờ đợi nay đã chuyển chuyển thành một niềm tin, một sự an tâm rất lớn về bản lĩnh đĩnh đạc, chắc chắn và cứng cỏi của những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng… Đến hiện tại, Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ kết thúc ít nhất ở một vị trí trong top 4 đội môn bóng đá nam ASIAD như Thái Lan. Thậm chí nếu xuất sắc, thầy trò Park Hang Seo còn có thể làm được điều tốt hơn cả người Thái. 

Lứa Công Phượng đã thắng được lứa Chanathip? 
Thành công ở VCK U23 châu Á và nay là ASIAD 18 có thể xem như một minh chứng cho sự vươn tầm của bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục. Nhưng ở khu vực, liệu sau 10 năm, thế hệ cầu thủ hiện tại có thể giúp Việt Nam một lần nữa chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup. 

Chắc chắn, thách thức lớn nhất cho giấc mơ trở lại ngôi vương khu vực của Việt Nam vẫn sẽ là Thái Lan. Và câu hỏi đặt ra rằng, sau từng ấy giải đấu được tôi luyện, lứa Công Phượng đã đủ sức đá ngang ngửa với lứa của Chanathip, nếu như Thái Lan sử dụng những quân bài tốt nhất ở AFF Cup 2018 tới đây?
 
Dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã lần đầu tiên sau 20 năm đánh bại được U23 Thái Lan ở giải giao hữu M-150 Cup 2017. Nhưng đó là chiến thắng trước thế hệ đàn em hậu Chanathip vốn đang gặp vấn đề về sự phát triển. Phải thẳng thắn thừa nhận, trên bình diện đội tuyển quốc gia, ở một giải đấu tầm cỡ hơn như AFF Cup, Việt Nam vẫn sẽ có những khó khăn nhất định khi chạm trán người Thái ngay cả khi chúng ta đang ở một giai đoạn cực thịnh. 

Lứa Công Phượng đã đủ cứng cáp để đối đầu với lúa Chanathip 

So sánh về mặt cá nhân, Thái Lan đang có những cầu thủ ghi dấu ấn rất mạnh ở J.League (Nhật Bản). Đó là Chanathip Songkrasin (6 bàn/20 trận), Teerasil Dangda (5 bàn/22 trận), Theerathon Bunmathan (đá 20 trận). Khi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng ở các giải đấu hạng 2 Nhật Bản hay K.League (Hàn Quốc) hay Quang Hải, Văn Đức, Tiến Dũng chưa bơi ra biển lớn thì những gương mặt sáng giá của Thái Lan đã khẳng định được mình ở một trong những giải hàng đầu châu lục.

Xét về tập thể, Thái Lan với lối đá tik-tok vốn đã được nhào nặn suốt 4 năm qua. Và rõ ràng sự gắn kết và ăn ý của họ là tốt hơn so với một Việt Nam mới có 1 năm xây dựng. 

Tất nhiên bóng đá vẫn ẩn chứa những bất ngờ. Chẳng ai biết được trong một ngày đẹp trời, Việt Nam có thể đánh bại được nỗi ám ảnh mang tên Thái Lan. Dẫu vậy trên khía cạnh so sánh ở thời điểm này, HLV Park Hang Seo và các học trò còn nhiều điều phải làm nếu muốn đánh bại lứa Chanathip. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x