Với Dele Alli, World Cup 2018 đã bắt đầu

Vịnh San
Từ 05:57 ngày 02-06-2018
Gần 3 tuần nữa ĐT Anh mới chơi trận mở màn World Cup 2018, nhưng với Dele Alli, nó đã bắt đầu ngay hôm nay. Sau thời gian bị gạt ra ngoài, tiền vệ 22 tuổi cần phô diễn những gì tinh túy nhất để có được vị trí vững chắc trong đội hình chính Tam sư.
Dele Alli không có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Anh trong 2 trận giao hữu gần nhất. Anh chỉ xuất hiện trong 22 phút cuối trước Hà Lan, sau đó ngồi dự bị cả trận trận gặp Italia. Trong sơ đồ 3-5-2 mà HLV Gareth Southgate xây dựng cho Tam sư dường như không có chỗ cho tiền vệ của Tottenham. Và HLV 47 tuổi này cũng nói rằng: “Mặc dù Alli chắc chắn sẽ có mặt ở World Cup, nhưng không mặc nhiên có suất đá chính”.   

Nếu World Cup khởi tranh vào Hè năm ngoái, Alli đương nhiên sẽ là ngôi sao sáng nhất của Tam sư. Đó là khi anh kết thúc mùa giải 2016/17 với 18 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo để trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Nhưng vì lý nào đó, tiền vệ của Tottenham đã không tái hiện phong độ đỉnh cao ấy ở mùa vừa qua. Có những giai đoạn, như khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3, Alli bất lực trong ghi bàn. Để mọi thứ tồi tệ hơn, tính kỷ luật của cầu thủ này cũng là vấn đề lớn. Mùa 2017/18, anh nhận tới 9 thẻ vàng, đồng thời nhiều lần bị lên án vì các hành vi ngã vờ hoặc bạo lực.

Trước những lời chỉ trích, Alli khá bình thản. Anh tự tin với khả năng để chắc chắn về một sự cải thiện. Và nó đã xảy ra trong phần cuối mùa giải 2017/18. Anh lập cú đúp tuyệt vời trong chiến thắng trước Chelsea, là người hiếm hoi chơi nổi bật ở thất bại trước M.U tại bán kết FA Cup, sau đó tiếp tục thăng hoa làm nên chiến thắng trước Watford, củng cố vị trí thứ 4 của Tottenham.

Kết thúc mùa giải, Alli có 9 bàn thắng và 10 đường chuyền thành bàn ở Premier League, bình quân 156 phút để tham gia vào một tình huống ghi bàn. Thành tích này còn ấn tượng hơn nếu tính mọi mặt trận (14 bàn và 15 kiến tạo), với 130 phút cho mỗi lần ghi dấu ấn. Có thể nó không ấn tượng bằng mùa trước, nhưng ít nhất cũng không quá tệ, thậm chí là rất tốt với một tiền vệ. 


Sự trở lại kịp thời của Alli đã khiến Southgate xao xuyến. Ở trận đấu với Nigeria đêm nay, thay vì ngắm nhìn các đồng đội từ băng ghế dự bị, Alli sẽ là một phần quan trọng của Tam sư. Nhưng sau lần bị gạt ra ngoài trước đây, tiền vệ 22 tuổi không có thời gian để vui mừng. Anh cần chứng minh tầm ảnh hưởng cũng như khả năng tạo ra những tác động sâu sắc tới kết quả trận đấu. 

Vị trí của Alli tại World Cup vẫn chưa xác quyết, trong khi đối thủ Jesse Lingard lại rất đáng gờm. Cầu thủ của M.U là một người rất biết cách nắm lấy thời cơ. Trong 2 lần thay thế Alli, anh chói sáng cả hai. Một bàn thắng vào lưới Hà Lan và một cú đá phạt nhanh để Jamie Vardy mở tỷ số ở trận gặp Italia. 

Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Alli. Chỉ cần một màn trình diễn rực rỡ của Alli, Lingard ngay lập tức trở thành phương án B trong kế hoạch của Southgate.

Alli phải cải thiện thành tích làm bàn
1.506 phút đã chơi cho Tam sư, Alli chỉ ghi 2 bàn, tức bình quân 753 phút cho mỗi pha lập công. Hiệu suất này không tương xứng với khả năng của Alli, người chỉ cần 240 phút để ghi một bàn cho Tottenham trong 3 năm qua. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x