Vòng đấu 1/8 "đặc biệt" nhất lịch sử World Cup

Quang Hoà
Từ 20:37 ngày 02-07-2014
Sau loạt trận đêm qua, người ta đã xác định được 2 cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2014 là Bỉ và Argentina. Đáng chú ý, tất cả các đại diện ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất đều đã vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đứng đầu.

Đây là hiện tượng rất đặc biệt và chưa từng xảy ra kể từ năm 1986 tới nay (kể từ World Cup 1986, các đội sau khi kết thúc vòng bảng thứ nhất sẽ lập tức bước vào vòng knock-out thay vì chơi tiếp ở vòng bảng thứ 2). Nói cách khác, World Cup 2014 là giải đấu đầu tiên chứng kiến việc cả 8 đội dẫn đầu ở vòng bảng đều giành quyền tham dự vòng tứ kết.

Cách đây 4 năm, chỉ có Mỹ là đội nhất bảng phải dừng bước trước vòng tứ kết (thua Ghana 1-2 ở hiệp phụ). Mặc dù vậy, việc 7/8 đội đầu bảng tiếp tục chiến thắng ở vòng knock-out tại giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi cũng là sự kiện đáng nhớ, bởi  trước đó điều này chưa từng xảy ra. Nên biết, trước năm 1998, thay vì chia ra 8 bảng đấu, các kỳ World Cup chỉ có tối đa là 6 bảng. Điều đó có nghĩa, khả năng 100% các đội đầu bảng có mặt ở tứ kết dễ xảy ra hơn so với hiện nay. Tuy nhiên, thực tế là các VCK World Cup 1986, 1990 và 1994 đều có ít nhất 2/6 đội đầu bảng bị loại ngay từ vòng 2. Nói vậy để thấy, World Cup 2014 đang là giải đấu có một không hai và có lẽ là đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử. 

Đức phải khá vất vả mới hạ được Algeria

Với việc cả 8 đội bóng có thành tích ấn tượng nhất vòng bảng chưa bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hứa hẹn rằng vòng tứ kết sắp tới sẽ rất hấp dẫn, nhất là khi ở vòng 1/8 người ta đã được chứng kiến những cặp đấu vô cùng cân bằng và kịch tính (5/8 trận không thể giải quyết thắng thua trong 90 phút chính thức). Trong số 4 cặp đấu sắp tới, hai trận Đức vs Pháp và Brazil vs Colombia được đánh giá là đáng chờ đợi hơn cả.

8 đội bóng đã giành vé tham dự vòng tứ kết
Brazil, Colombia, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Costa Rica, Argentina

Số đội nhất bảng bị loại ngay từ vòng 2 kể từ năm 1986
World Cup 1986: 3/6 đội
World Cup 1990: 2/6 đội
World Cup 1994: 2/6 đội
World Cup 1998: 2/8 đội
World Cup 2002: 4/8
World Cup 2006: 2/8
World Cup 2010: 1/8
World Cup 2014: 0/8
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x