Vòng loại World Cup 2014: Bùng nổ hiện tượng

Minh Tâm
Từ 10:43 ngày 20-11-2013
Vòng loại World Cup 2014 đánh dấu sự đi xuống của những tên tuổi như Pháp, Mexico… nhưng cũng chứng kiến sự bùng nổ của một loạt hiện tượng. Trong đó, Bỉ, Bosnia & Herzegovina, Colombia… thậm chí còn được dự báo có thể gây bất ngờ vào năm tới trên đất Brazil.
COLOMBIA & BỈ HỒI SINH
Colombia và Bỉ đều không phải là những kẻ vô danh trong làng bóng đá thế giới. Song tại những giải đấu lớn gần đây, cả hai đều không được góp mặt. ĐT Bỉ đã thất bại trong việc giành vé dự các VCK EURO 2004, 2008, 2012 và World Cup 2006, 2010. Tương tự, lần gần nhất Colombia góp mặt tại VCK World Cup là năm 1998, thời điểm nền bóng đá quốc gia này vẫn còn những danh thủ như Carlos Valderrama, Faustino Asprilla hay Freddy Rincon. Từ đó đến nay đã 15 năm trôi qua và trong khoảng thời gian đó bóng đá Colombia phải nép mình vào bóng tối.

Phải tới vòng loại World Cup 2014, Bỉ và Colombia mới bước ra ánh sáng. Dù bị xếp vào bảng đấu khó chơi với nhiều đối thủ xương xẩu như Croatia, Serbia, Scotland nhưng ĐT Bỉ đã chơi cực tốt. Họ bất bại cả 10 trận (thắng 8, hòa 2) và trở thành đội tuyển có điểm số cao thứ 3 tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu (26 điểm). Màn trình diễn Colombia cũng ấn tượng chẳng kém. Falcao và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch vòng loại  World Cup 2014 với vị trí thứ 2 khu vực Nam Mỹ, chỉ kém đội dẫn đầu Argentina 2 điểm.

Cú hồi sinh của Bỉ và Colombia diễn ra ngoạn mục nhưng không bất ngờ bởi cả hai nền bóng đá này sở hữu hàng loạt tài năng đẳng cấp thế giới đang đạt độ chín. Nó khác hẳn với cách Bosnia & Herzegovina, Costa Rica, Thụy Sỹ giành vé dự World Cup 2014. Những đội tuyển trên không sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhưng đều tiến đến giải đấu trên đất Brazil vào năm sau khá thuận lợi. Thành công của họ được xây dựng trên một chiến lược hợp lý cùng sự đoàn kết của cả tập thể.

Colombia

MỐI ĐE DỌA TỪ HIỆN TƯỢNG
Bỉ, Colombia, Bosnia & Herzegovina… đã gây ấn tượng mạnh tại vòng loại World Cup 2014 và họ hoàn toàn có thể làm nên những cơn địa chấn tại Brazil vào mùa Hè 2014. Cả Bỉ và Colombia đều đang sở hữu một đội ngũ đồng đều, gồm nhiều danh thủ như Kompany, Lukaku, Falcao… Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina có lối chơi tập thể rất gắn kết và nhuần nhuyễn. Ngoài ra, các đội tuyển tới từ bán đảo Balkans thường có truyền thống gây bất ngờ tại các giải đấu lớn. Còn nhớ, tại VCK World Cup 1998, ĐT Croatia đã vượt qua một loạt tên tuổi để kiêu hãnh bước lên bục nhận huy chương đồng.

Ngoài những cái tên kể trên, một số đội tuyển như Nga, Chile, Bờ Biển Ngà cũng hứa hẹn có thể đe dọa những quyền lực truyền thống. Bóng đá thế giới đã có sự dịch chuyển quyền lực với nhiều hiện tượng đang nổi lên. Điều đó hứa hẹn sẽ gia tăng tính hấp dẫn và bất ngờ cho VCK World Cup 2014.

CON SỐ
1
San Marino là đội bóng tệ nhất vòng loại World Cup 2014, khi toàn thua cả 10 trận đấu, chỉ ghi được 1 bàn và chịu tới 54 bàn thua.
10-0 Tỷ số chênh lệch nhất tại vòng loại World Cup 2014 diễn ra ở trận Antigua & Barbuda đè bẹp US Virgin Islands 10-0 ở khu vực châu CONCACAF.
11 Suarez (Uruguay), Van Persie (Hà Lan) và McCaulay (Belize) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn vòng loại World Cup 2014, với cùng 11 pha lập công.
20 Jordan và Panama là 2 đội phải thực hiện trình dài nhất trong cuộc đua tới Brazil, cả hai đều phải thi đấu tới 20 trận, song vẫn không thể về đích!
36 Đức và New Caledonia (thuộc LĐBĐ châu Đại Dương) là 2 đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại, với cùng 36 lần chọc thủng lưới đối phương.
816 Vòng loại World Cup 2014 gồm tổng cộng 816 trận đấu trên khắp các châu lục.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x