Vòng loại World Cup châu Âu: Thụy Sỹ sánh ngang Đức và Bỉ

Hoàng Việt
Từ 11:35 ngày 14-11-2016
Sau lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, chỉ còn 3 đội duy trì được thành tích toàn thắng là Đức, Bỉ và Thụy Sỹ.

Không có bất ngờ

Lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu không chứng kiến quá nhiều bất ngờ. Hầu hết các đội bóng lớn đều giành được chiến thắng. Ở bảng A, Pháp dù phải tiếp đón đối thủ khó chịu Thụy Điển nhưng vẫn đút túi 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao như Paul Pogba hay Dimitri Payet. Với chiến thắng này, Pháp đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Xếp sau Pháp là Hà Lan, đội bóng vừa vượt qua Luxembourg với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay.

Ở bảng B, Bồ Đào Nha dễ dàng đại thắng đội nhược tiểu Latvia với tỷ số 4-1 nhờ cú đúp của siêu sao Cristiano Ronaldo. Hai bàn thắng này giúp Ronaldo có 68 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha, san bằng thành tích của Gerd Mueller và Robbie Keane, vươn lên đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách ghi bàn cho ĐTQG tại châu Âu. Quan trọng hơn, những pha lập công của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha không bị Thụy Sỹ bỏ quá xa trong cuộc đua đầu bảng.

Ronaldo tỏa sáng đem về chiến thắng cho Bồ Đào Nha
Ronaldo tỏa sáng đem về chiến thắng cho Bồ Đào Nha

Ở những bảng đấu khác, những ông lớn còn lại của bóng đá châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Italia, Bỉ đều có được chiến thắng đậm trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều. Phong độ thuyết phục đó giúp họ vẫn duy trì được thế dẫn đầu ở các bảng đấu.

Bất ngờ nhất sau lượt trận thứ 4 này là việc Xứ Wales vẫn đang chật vật ở bảng D. Đội bóng sở hữu ngôi sao Gareth Bale trong đội hình và từng lọt vào bán kết EURO 2016 mới chỉ có 6 điểm sau 4 trận. Xứ Wales hiện đang đứng thứ 3 ở bảng đấu, thua đội đầu bảng CH Ireland tới 4 điểm. Nếu không nhanh chóng cải thiện được phong độ, việc Bale và các đồng đội ngồi nhà xem World Cup 2018 là điều hiển hiện trước mắt.

Xứ Wales đang thua đội đầu bảng tới 4 điểm
Xứ Wales đang thua đội đầu bảng tới 4 điểm

Chỉ còn 3 đội toàn thắng

Sau lượt trận thứ 4, vòng loại World Cup 2018 châu Âu chỉ còn 3 đội giữ được thành tích toàn thắng. Ở bảng C, chưa đội bóng nào có thể chọc thủng lưới ĐT Đức sau 4 trận (chỉ còn Anh là duy trì được thành tích tương tự). Theo chiều ngược lại, “Cỗ xe tăng Đức” đã nã 16 bàn vào lưới đối phương, qua đó giành trọn 12 điểm sau 4 vòng. Ở bảng H, ĐT Bỉ cũng đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình. Sau 4 trận, họ ghi tới 21 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn, ngạo nghễ đứng đầu bảng với 12 điểm.

Đội bóng bất ngờ đứng chung mâm với Đức và Bỉ lại là Thụy Sỹ. Nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ vẫn xuất sắc duy trì được thành tích toàn thắng. Ở lượt trận đầu, họ đã thắng đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0. Những trận tiếp theo, Thụy Sỹ giải quyết gọn ghẽ Hungary, Andorra và Đảo Faroe. Những chiến thắng này của Thụy Sỹ còn giúp họ duy trì được kỷ lục ấn tượng không để thua trận nào ở vòng loại World Cup kể từ tháng 9/2008.

Thụy Sỹ đang duy trì được thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup
Thụy Sỹ đang duy trì được thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x