Vua phá lưới VL World Cup: Ronaldo, Lukaku hay Lewandowski?

Bùi Huy
Từ 13:24 ngày 04-10-2017
Danh hiệu Vua phá lưới tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đang là cuộc đua tam mã giữa Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski và Romelu Lukaku. Cuộc so tài này còn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vận mệnh mỗi đội bóng của các ngôi sao này.
Hiện Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới vòng loại với 14 bàn thắng. Siêu sao của Real vẫn thể hiện được hình ảnh của cây săn bàn số một thế giới ở sân chơi này. Robert Lewandowski và Romelu Lukaku lần lượt xếp sau với  12 và 10 pha lập công.

Dù Ronaldo đang dẫn đầu với khoảng cách 2 bàn, song cuộc đua này sẽ rất kịch tích và khó đoán định. Như đã biết, 2 loạt cuối vòng loại World Cup 2018 tới đây sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt và khó lường, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó sẽ là những trận đấu mà các chân sút hàng đầu mỗi đội đều gánh trọng trách lớn, đều phải chơi hết sức bình sinh và đều có thể tạo những con số bàn thắng ấn tượng.

Ronaldo thực ra chính là ngôi sao gánh trọng trách lớn nhất ở 2 loạt vòng loại cuối tới đây. Như đã biết, Bồ Đào Nha của anh đang gặp rất nhiều nguy hiểm tại cuộc đua tới nước Nga. Họ buộc phải thắng cả 2 lượt cuối mới có thể thoát hiểm thành công. Hiển nhiển, Ronaldo với tham vọng vô tận của mình đương nhiên là cầu thủ không muốn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá thế giới mùa Hè năm sau nhất.

Ba Lan của tay săn bàn Lewandowski đang dẫn đầu bảng E, song vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro. Có tới 2 đội bóng đang bám đuổi họ gắt gao là Montenegro và Đan Mạch, với chỉ cùng 3 điểm ít hơn. Đặc biệt, Ba Lan còn phải quyết đấu với Montenegro ở loạt trận cuối. Chính vì vậy, Lewandowski với vai trò đầu tầu sẽ càng phải gồng mình thi đấu và ghi bàn thắng cho đội nhà tới đây.


Khác với Ronaldo và Lewandowski, ĐT Bỉ của Lukaku đã chính thức giành vé tới nước Nga. Có nghĩa nhiệm vụ ghi bàn của anh ở 2 loạt trận cuối không quá nặng nề. Song ngược lại, tiền đạo đang có phong độ cao của Man United lại được thi đấu với tâm lý thoải mái. Hẳn mọi người đều biết, Lukaku vốn chơi rất hay và ghi được rất nhiều bàn thắng trong những trận cầu ít sức ép, cả trong màu áo Everton trước đây lẫn Man United hiện tại.

Tuy nhiên, như đã nói trong một cuộc chiến kịch tính và khó lường, mọi chuyện đều có thể xảy ra, từ kết quả trận đấu cho đến thành tích ghi bàn của những tiền đạo ở mỗi đội bóng. 

Ronaldo có thể “đánh chiếm” cả vòng loại
Không chỉ tại khu vực châu Âu, Ronaldo còn có thể đoạt danh hiệu Vua phá lưới cả vòng loại World Cup 2018. Hiện CR7 đang xếp thứ hai trong danh sách này, đều chỉ kém 2 bàn so với 2 người dẫn đầu là Al-Sahlawi (Saudi Arabia) và Ahmed Khalil (UAE).

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU ÂU
14 bàn: Ronaldo (Bồ Đào Nha)
12 bàn: Lewandowski (Ba Lan)
10 bàn: Lukaku (Bỉ)
7 bàn: Jovetic (Montenegro), Andre Silva (Bồ Đào Nha)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x