Vui với Pháp, nhưng khóc cho Bỉ

Sau trận bán kết 1, nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới ĐT Pháp, nhưng trong lòng không ít người tiếc cho ĐT Bỉ. Các vị khách mời: trung vệ người Pháp đang khoác Sanna Khánh Hòa - Zarour Chaher, tiền vệ Quảng Nam FC Đinh Thanh Trung và người vừa trở về từ nước Nga, hoa hậu ảnh Việt Nam 2017 Nguyễn Ngọc Nữ đã có những lăng kính khác nhau.

- Phóng viên: Sau 12 năm ĐT Pháp mới lại có mặt trong một trận chung kết World Cup. Ở góc nhìn của của quý vị, đó có phải là sự ăn may?

- Zarour Chaher:  Tôi không nghĩ đó là sự ăn may! ĐT Pháp đã thực hiện đúng ý đồ mà HLV Didier Deschamps đã đưa ra. Đội bóng của tôi có thể đã kết thúc trận đấu với 2-3 bàn cách biệt nếu dứt điểm thành công. Bạn hãy nhìn lại cú đá của Griezmann, Tolisso mà xem. Nếu hai pha dứt điểm ấy thành công thì có lẽ chúng ta đã không nghĩ đến hai chữ May mắn ở đây nữa.

- Đinh Thanh Trung:Trước khi trận đấu diễn ra, tôi dành nhiều niềm tin cho việc Bỉ sẽ vượt qua được Pháp. Và với thế trận trong hiệp 1, rất nhiều người đã nghĩ đến việc bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian với Bỉ. Tuy nhiên, phải nói rằng Pháp đã chơi khá chặt chẽ. Họ tổ chức phòng ngự nhiều lớp và cử người chăm sóc từng ngôi sao trên hàng công Bỉ. Pháp chơi phòng ngự khoa học và biết cách tận dụng cơ hội một cách triệt để. Tất nhiên, may mắn trong bóng đá là điều không thể thiếu, ngay như hiệp 1, Pháp đã thoát thua trong ít nhất 3 tình huống. Nhưng bóng đá mà, đội chơi hay hơn chưa chắc thắng và Bỉ là minh chứng cho điều đó.

- Nguyễn Ngọc Nữ: Trong những ngày ở Nga, tôi đã có những cuộc nói chuyện với các CĐV của ĐT Pháp. Sau vòng bảng nhiều người tin, đội nhà sẽ vô địch dù có phải thi đấu 120 phút hay phạt đền trong loạt trận knock-out đi nữa. Cần phải nhìn nhận, nếu để Bỉ ghi bàn trước thì Pháp sẽ vô cùng khó khăn vì tôi thấy De Bruyne, Hazard và các đồng đội là những người rất giỏi chơi phản công. Bằng chứng họ đã “tiễn” Brazil về nước nhờ những đòn như thế. Rõ ràng, may mắn là một yếu tố quan trọng dẫn tới thắng lợi của tuyển Pháp. Nhưng may mắn không phải là yếu tố quyết định phần thắng của Pháp vì họ có lối chơi và có sự tính toán kỹ càng khi đối đầu với Bỉ.


- Phóng viên: ĐT Bỉ có một “thế hệ vàng” với những ngôi sao hàng đầu như Kompany, Fellaini, De Bruyne, Lukaku, Hazard... nhưng họ lại phận “bạc” với các giải đấu lớn. Đâu là nguyên nhân lớn nhất của những thất bại? Chúng ta chờ đợi gì ở những giải đấu tiếp theo của Qủy đỏ?

- Zarour Chaher: ĐT Pháp sở hữu một dàn cầu thủ tài năng và chúng ta đã thấy họ chơi thứ bóng đá đẳng cấp như thế nào. Tương tự là Bỉ. Chưa bao giờ, đội hình của HLV Robert Martinez giàu chất lượng như hiện tại. Họ có những ngôi sao hàng đầu thế giới để quyết định số phận trận đấu. Tôi cảm thấy tiếc khi Bỉ phải gặp Pháp ở bán kết. Nhưng bóng đá là một cuộc chơi, hôm nay bạn thắng nhưng ngày mai, ngày kia chưa chắc bạn đã thắng đối phương. Một tương lai rộng mở đang chào đón ĐT Bỉ phía trước. Tôi tin họ sẽ thành công nếu cứ giữ được phong độ như thế này.

- Đinh Thanh Trung: Phải nói rằng, Bỉ đang có lực lượng khá đồng đều từ hàng thủ cho đến hàng công. Fellaini, De Bruyne, Lukaku, Hazard, Courtois... đang ở độ chín của sự nghiệp và nếu như may mắn hơn chút nữa thì họ đã điền tên mình vào chung kết. Tôi nghĩ rằng Bỉ chưa có cái duyên của nhà vô địch chứ không phải họ yếu kém hay bạc nhược. Lứa cầu thủ này đang còn có thể thi đấu đỉnh cao, giúp Bỉ được xem là ông lớn ở các giải đấu thêm 3-4 năm nữa. Đó là chưa kể, Bỉ còn có HLV trưởng khá hay và biết thu phục cầu thủ nên tôi tin rằng, ở EURO 2020, Bỉ sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

- Nguyễn Ngọc Nữ:  Nếu để ý, trong những năm qua, ĐT Bỉ không được xếp là ông lớn ở các giải châu Âu và thế giới. Nhưng bây giờ họ đã là một thế lực lớn và khiến mọi đối thủ phải e sợ. Có thể nói, dừng chân ở bán kết có phần tiếc nuối cho Quỷ đỏ nhưng tôi nghĩ, đó là một thành công lớn với họ. Tôi đồng ý với anh Đinh Thanh Trung, thời gian tới Bỉ sẽ là một đối thủ lớn khi họ có nhiều cầu thủ đang vào độ chín của sự nghiệp. Vấn đề còn lại trong bóng đá, dĩ nhiên là may mắn. Nếu có được điều này, ĐT Bỉ sẽ thành công trong giai đoạn tới.


- Phóng viên: Người Pháp từng hoài nghi về đội nhà bởi Didier Deschamps không phải là một người có khả năng “trị” các ngôi sao cá tính. Nhưng bây giờ Les Bleus đang là một cỗ máy chiến thắng. Vậy ĐT Pháp sẽ lên ngôi hay lại rơi vào “bi kịch” cái chết của con thiên nga, thưa quý vị? 

- Zarour Chaher: Ở Pháp, người ta gọi Didier Deschamps là boss (tạm dịch: đại ca). Tức là ông ấy có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại và khiến đội bóng của chúng tôi thành công trong thời gian qua. Bằng lý trí tôi nghĩ Pháp sẽ vô địch World Cup. Nhưng đối thủ mà tôi muốn là Croatia chứ không phải Anh. Hy vọng rằng, sáng nay khi các đồng đội của tôi ở Sanna Khánh Hòa cầm tờ báo Bóng đá trên tay thì người Anh đã bị bỏ lại phía sau.

- Đinh Thanh Trung: Có thể Pháp kém cạnh Bỉ về số lượng ngôi sao trong đội hình nhưng cách vận hành lối chơi của họ rất đáng nể. HLV Didier Deschamps đã trở thành trung tâm, gắn kết các cầu thủ lại với nhau. Để ý mà xem, các cầu thủ lớn tuổi và trẻ của họ chơi bóng rất cảm xúc và mỗi khi bàn thắng đến, họ ăn mừng cực kỳ gắn kết. Tôi nghĩ rằng Didier Deschamps rất có uy với học trò và tất cả học trò của ông đều đá nhiệt huyết, tuân thủ triệt để đấu pháp mà thuyền trưởng đề ra. Thời còn thi đấu, Didier Deschamps đã là thủ lĩnh của ĐT Pháp và khi huấn luyện, cái uy của người đứng đầu tiếp tục được chứng minh. Cầu thủ Pháp chơi bóng vì màu cờ sắc áo và vì HLV trưởng. Hai yếu tố đó tổng hòa đã góp phần tạo nên sức mạnh cực lớn của Pháp.

- Nguyễn Ngọc Nữ: Didier Deschamps đang có trong tay lứa cầu thủ tốt và những ngôi sao sáng giá. Tôi đang mường tượng thế này, nếu trung phong không phải là Giroud mà là Benzema thì có lẽ mọi thứ sẽ còn dễ dàng hơn với họ tại World Cup lần này. Nhưng biết sao được, ông Deschamps buộc phải loại tiền đạo của Real Madrid để tránh những bất đồng nội bộ. 20 năm trước Deschamps vô địch khi còn là cầu thủ, tôi tin ông sẽ một lần nữa đăng quang World Cup với tư cách là HLV. Một cầu thủ lớn chưa chắc đã thành công với con đường huấn luyện nhưng một khi thời đã đến, ông ta có thể sẽ là một HLV vĩ đại. Tôi đặt cửa cho Didier Deschamps vì ông ấy đang hội đủ mọi yếu tố để đứng vào hàng ngũ những HLV giỏi nhất.

- Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x