World Cup 2014 còn 25 ngày: Tam sư mòn mỏi đi tìm “thần đồng”

Minh Tâm
Từ 19:26 ngày 18-05-2014
Những giải đấu lớn trước đây, ĐT Anh thường giới thiệu được một vài thần đồng. Năm nay, HLV Roy Hodgson đem theo khá nhiều cầu thủ trẻ đến World Cup 2014. Đó là cơ sở để trông chờ thần đồng mới của bóng đá xứ sương mù sẽ xuất hiện trên đất Brazil Hè này…
AI THEO BƯỚC OWEN
Đã có thời, bóng đá Anh được xem là mảnh đất nuôi dưỡng thần đồng. Trong thập niên 1990 hay đầu những năm 2000, cứ qua mỗi giải đấu lớn như EURO hay World Cup, một thần đồng lại xuất hiện dưới màu áo Tam sư. 

Tại EURO 1996, Gary Neville mới 21 tuổi đã tỏa sáng với những pha lên công về thủ bên cánh phải. Tới World Cup 1998, Michael Owen còn có màn giới thiệu ấn tượng hơn. Mới 18 tuổi và lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, nhưng tiền đạo nhỏ con này khiến tất cả khán giả ngả mũ thán phục với cú tăng tốc vượt qua 2 hậu vệ Argentina, trước khi hạ thủ môn Carlos Roa bằng pha kết thúc tinh tế.

Đến EURO 2004, Rooney cũng ở độ tuổi 18 đã ghi được 4 bàn thắng chỉ trong vòng 4 trận đấu. Quá trình giới thiệu thần đồng chỉ gián đoạn vào năm 2010 khi HLV Fabio Capello đem tới Nam Phi đội ngũ có tuổi đời trung bình lên đến 29,8. Nhưng năm nay xu hướng sử dụng cầu thủ trẻ đã quay trở lại khi HLV Roy Hodgson triệu tập khá nhiều “mầm non” tham dự World Cup 2014. Luke Shaw hiện mới chỉ ở độ tuổi 18, Raheem Sterling bước sang 19, Ross Barkley và Alex Oxlade-Chamberlain “già” hơn một chút nhưng đều chưa vượt qua tuổi 20. Tất cả những cái tên trên đều đã thể hiện được năng lực tại đấu trường Premier League và đó là cơ sở để NHM xứ sương mù hy vọng một Michael Owen mới sẽ xuất hiện trên đất Brazil năm nay.

MỞ ĐƯỜNG CHO TÀI NĂNG TRẺ
“Có một số điều mà người ta chỉ có thể làm được khi còn trẻ. Tại World Cup 1998, tôi gần như chẳng có chút kinh nghiệm gì. Nhưng tôi không hề có cảm giác sợ hãi hay lo lắng. Tất cả trong tôi lúc đó là sự háo hức được bước vào một sân chơi lớn. Điều đó thật khác khi bạn 28 hay 29 tuổi. Lúc ấy, tôi sẽ tự hỏi hậu vệ nào của đối phương chơi vào ngày hôm đó. Ai tệ nhất trong số họ? Điểm mạnh yếu của từng người ra sao? Nhưng tại World Cup 1998, tôi không quan tâm nhiều đến điều đó”, cựu thần đồng Michael Owen hồi tưởng.

Sterling (19 tuổi), Shaw (18 tuổi), Barkley (20 tuổi), Chamberlain (20 tuổi)

Khát khao chiến đấu và cả sự liều mạng là điều mà Tam sư không có được tại World Cup 2010, giải đấu mà họ thất bại toàn diện. Rút kinh nghiệm, năm nay ĐT Anh tham dự World Cup 2014 khá nhiều cầu thủ mới đôi mươi. Tuy nhiên, việc gọi nhiều tài năng trẻ không có nghĩa là sẽ có thần đồng xuất hiện và tỏa sáng. Điều quan trọng là sử dụng họ như thế nào.

Tại World Cup 1998 và EURO 2004, Owen và Rooney đều được dành cho không gian chơi bóng theo cách của mình. Họ được tự do phát huy điểm mạnh và chẳng cần quan tâm nhiều đến việc hỗ trợ các cây đa cây đề trong đội tuyển. Nhờ thế mà Owen và Rooney đã có những giây phút thăng hoa với tài năng, khát khao chứng tỏ và cả sự ngẫu hứng của tuổi trẻ.

Để thần đồng mới của bóng đá xứ sương mù xuất hiện trên đất Brazil vào Hè này, HLV Roy Hodgson không thể gò cầu thủ trẻ vào các hệ thống chiến thuật cứng nhắc. Đã đến lúc cần dẹp bỏ tư duy cả hàng công phục vụ Rooney như ở vòng loại. Chỉ khi nào được tự do, những tài năng tuổi đôi mươi như Sterling, Barkley, Oxlade-Chamberlain... mới có thể làm nên kỳ tích.

24: Đây là VCK World Cup mà ĐT Anh sử dụng đội ngũ cầu thủ trẻ nhất trong vòng 24 năm qua. Tuổi đời bình quân của các tuyển thủ Anh hiện nay là 26, giảm khá nhiều so với đội ngũ có tuổi đời trung bình 29,8 mà HLV Capello đem đến Nam Phi năm 2010 và các VCK World Cup trước đây như 2006 (26,5), 2002 (28,7), 1998 (27,5) và 1990 (29).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x