World Cup 2014 còn 29 ngày: ĐT Anh Xây dựng thế hệ vàng mới

Minh Việt
Từ 16:07 ngày 14-05-2014
Với việc HLV Roy Hodgson gọi nhiều cầu thủ trẻ tham dự VCK World Cup 2014, người Anh đang đi trên con đường mà ĐT Đức đã trải qua 4 năm trước. Còn quá sớm để khẳng định Anh sẽ thành công như Đức, nhưng rõ ràng xứ sương mù đang muốn xây dựng một thế hệ vàng mới…
HỌC THEO NGƯỜI ĐỨC
4 năm trước, HLV Joachim Loew khiến giới chuyên môn ngạc nhiên khi ông công bố danh sách các tuyển thủ Đức dự World Cup 2010. Thành phần khi đó có Manuel Neuer, thủ thành lúc đó mới có đúng 5 trận khoác áo đội tuyển. Cùng với Neuer là Sami Khedira (5), Thomas Mueller (2), Toni Kroos (4), Jerome Boateng (5), Marko Marin (9) và Holger Badstuber (2). Trong số những cái tên kể trên, không ai nhiều hơn 24 tuổi và có tới 5 người nằm trong độ tuổi từ 20-21. Đó là một ĐT Đức trẻ nhất trong lịch sử tham dự các VCK World Cup. Lúc đó, nhiều người đã vội vàng gọi Loew là mạo hiểm. Nhưng kết quả thì sao: Chính dàn cầu thủ trẻ trung này đã giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2010, tiếp tục vào tới bán kết EURO 2012.

Bây giờ, người Anh gần như cũng đang đi lại con đường mà người Đức đã đi qua 4 năm trước. Trong danh sách Tam sư dự VCK World Cup 2014 mới được công bố, Roy Hodgson đã trao cơ hội cho rất nhiều các cầu thủ trẻ. Luka Shaw 18 tuổi, mới 1 lần thi đấu cho ĐTQG. Cùng với đó là Ross Barkley (20, 3), Raheem Sterling (19, 2). Tổng cộng, 8/23 cầu thủ cùng Hodgson đến Brazil nằm trong độ tuổi U23. Tuổi trung bình của Tam sư trong đợt tập trung này là 26 tuổi, trẻ nhất trong những lần họ dự World Cup kể từ năm 1958. 

4 năm trước, Fabio Capello từng trao cơ hội dự World Cup 2010 cho Stephen Warnock, Matthew Upson, Jamie Carragher, Emile Heskey, những người đều xấp xỉ hoặc vượt ngưỡng 30 tuổi dù đóng góp của họ cho Tam sư là cực kỳ hạn chế. Đó là ĐT Anh già nhất lịch sử tham dự các kỳ World Cup và họ đã thất bại thảm hại. Bởi vậy, Hodgson cần phải có sự thay đổi.


XÂY DỰNGTHẾ HỆ VÀNG MỚI
Ở VCK World Cup 2014, Anh nằm cùng bảng với Italia và Uruguay. Đây rõ ràng là bảng đấu cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi Tam sư lại mang tới một đội hình cực kỳ trẻ trung. Sẽ là quá sớm để nói tuyển Anh thành công được như Đức năm 2010. Nhưng kể cả thất bại, thì Roy Hodgson cũng đang đặt nền móng cho thế hệ vàng mới của xứ sương mù. Những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Anh từng sở hữu một dàn cầu thủ xuất chúng trên từng vị trí như Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand, Paul Scholes hay David Beckham. Thế hệ này đã lùi vào quá khứ và giờ là lúc người Anh tin vào một thế hệ vàng mới đang được Roy Hodgson ươm mầm từ bây giờ. Chính Hodgson khẳng định: “Đừng gọi họ là những cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Họ là những chàng trai đã tốt nghiệp, đã được thử lửa thường xuyên ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League”. 

Năm 1958, sau thất bại ở VCK World Cup trên đất Thụy Điển (bị loại từ vòng bảng), người Anh cũng bắt tay vào việc xây dựng lại đội tuyển. Đến năm 1966, trong đội hình vô địch thế giới của Sir Alf Ramsey chỉ còn lại đúng một cầu thủ từng dự World Cup 1958 là Bobby Charlton. Đó là bài học cho Roy Hodgson trong việc mạnh tay trẻ hóa Tam sư. Danh sách 23 tuyển thủ vừa được Hogdson công bố không phải đội tuyển có thể chiến thắng ngay tại Brazil. Nhưng có thể đó là tập hợp của những kẻ đi chinh phục trong tương lai gần.

CON SỐ:
26,5  Số lần khoác áo đội tuyển trung bình của các cầu thủ Anh trong lần tập trung này chỉ là 26,5 lần. Tại World Cup 2010, con số này là 39,2.

29,8 Tại World Cup 2010, tuổi trung bình của ĐT Anh là 29,8 tuổi, già nhất trong những lần Tam sư tham dự các VCK World Cup. Năm nay, tuổi trung bình của ĐT Anh chỉ là 26.

109 Steven Gerrard (ảnh) chính là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Anh trong lần tập trung này với 109 lần khoác áo ĐTQG. Xếp sau Gerrard là tiền vệ Frank Lampard (103).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x