World Cup 2014: Thomas Mueller, 'sát thủ' đích thực của ĐT Đức

HỒ ĐẮC
Từ 09:03 ngày 10-06-2018
Mueller không sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Nhưng anh rất giỏi trong việc chiếm các khoảng trống và “đánh hơi” cơ hội. Nhờ đó, ngôi sao của Bayern Munich luôn biết làm thế nào để tỏa sáng ở những trận cầu lớn.
Thomas Mueller đã từng gây sốc trên đất Nam Phi 2010. Dù không đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của ĐT Đức, nhưng anh vẫn kịp ghi 5 bàn để giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Khi đó, Mueller mới 20 tuổi và không ít người vẫn tỏ ý nghi ngờ về năng lực của anh. Nhưng Mueller đã buộc tất cả phải câm lặng ngay ở trận ra quân của ĐT Đức tại World Cup 2014

Ngay trong trận đấu trước đối thủ mạnh Bồ Đào Nha, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã tỏa sáng rực rỡ. Anh lập hat-trick, góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà. Cũng chính Mueller đã khiến trung vệ Pepe phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 37. Với màn trình diễn đỉnh cao đó, anh được FIFA bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.


Ở trận đấu cuối cùng của ĐT Đức tại vòng bảng, Mueller lại một lần nữa được nhắc tên. Khi mà những chân sút được kỳ vọng của Die Mannschaft như Miroslav Klose, Lukas Podolski… bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của ĐT Mỹ, thì Mueller lại lên tiếng. Anh xuất hiện như một tia chớp, tung cú sút xa quyết đoán hạ gục thủ thành Tim Howard, qua đó giúp đội nhà kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu bảng G.

Mueller không sở hữu kỹ thuật cá nhân siêu việt, cũng không có tốc độ và khả năng dứt điểm bén. Nhưng anh rất giỏi trong cách di chuyển, biết tìm ra khoảng trống cũng như các cơ hội. Anh luôn xuất hiện như từ dưới đất chui lên trong vòng cấm địa của đối phương, để đón những đường chuyền rồi ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Bàn mở tỷ số của Mueller vào lưới chủ nhà Brazil, trong chiến thắng 7-1 của ĐT Đức tại bán kết World Cup 2014 có thể xem là điển hình cho phong cách của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich. Từ pha tổ chức đá phạt góc của đồng đội, Mueller di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm địa của đối phương. Trong tư thế không bị ai kèm, anh đệm lòng tung lưới của thủ thành Julio Cesar.

Với người châu Âu, 13 là con số không may mắn. Nhưng với Mueller thì ngược lại. Với 5 pha lập công, cầu thủ mang áo số 13 này đã góp công rất lớn giúp ĐT Đức giành chức vô địch thế giới trên đất Brazil.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x