World Cup 2018: 'Đặc sản' bàn thắng từ các hậu vệ

Hồ Đắc
Từ 16:20 ngày 16-07-2018
Đã có tổng cộng 26 bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ ở giải đấu trên đất Nga. Trong đó, có nhiều bàn thắng rất đẹp mắt. Đây có thể xem là một nét mới tại giải đấu năm nay, góp phần không nhỏ làm nên thành công của World Cup 2018.
World Cup 2018 có thể xem là giải đấu tôn vinh các cầu thủ phòng ngự. Trong khung gỗ, rất nhiều thủ môn đã trở thành người hùng sau những loạt đá luân lưu cân não như Igor Akinfeev (Nga), Danijel Subasic (Croatia), Jordan Pickford (Anh). Nhưng ấn tượng hơn cả vẫn là các hậu vệ, khi họ rất xuất sắc trong khâu ghi bàn. Không tính những bàn đá phản lưới nhà, đã có tổng cộng 26 bàn thắng tại World Cup 2018 được ghi bởi các hậu vệ. Mới đây nhất, ở trận tranh giải ba với ĐT Anh, hậu vệ phải Thomas Meunier đã ghi bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm, tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0 của Bỉ.

Trong các hậu vệ đã ghi bàn tại World Cup 2018, Yerry Mina của ĐT Colombia hiệu quả số một. Trung vệ đang khoác áo CLB Barcelona đã ghi 3 bàn tại giải năm nay. Trong đó có thể kể đến pha ghi bàn ở hiệp 2 trận đấu với Senegal trong loạt đấu cuối cùng tại vòng bảng, qua đó giúp Colombia giành quyền vào vòng 1/8 đội bằng chiến thắng tối thiểu. Riêng ở bán kết, cả 2 trận đấu đều xuất hiện tên của các hậu vệ trong danh sách ghi bàn. Kieran Trippier của ĐT Anh đã có một cú sút phạt trực tiếp mẫu mực để mở tỉ số trong trận đấu với đối thủ Croatia. Trong khi đó, Samuel Umtiti cũng cũng đã có một tình huống đánh đầu tuyệt vời để giúp Pháp đánh bại ĐT Bỉ với tỉ số 1-0 để thẳng tiến vào chung kết.


Nhân nói đến Umtiti, không thể không nhắc đến hàng thủ của ĐT Pháp. Không hề quá lời nếu nói rằng các cầu thủ phòng ngự đã góp công rất lớn đưa Gà trống Gaulois vào đến chung kết. Bên cạnh sự chắc chắn của Hugo Lloris trong khung gỗ và sự cơ động của Lucas Hernandez, hậu vệ phải Benjamin Pavard cùng với cặp trung vệ Raphael Varane và Samuel Umtiti đều ghi được bàn thắng trên đất Nga. Việc các hậu vệ của ĐT Pháp liên tục thay nhau ghi bàn tại giải năm nay khiến không ít người liên tưởng đến Gà trống Gaulois trên hành trình vô địch World Cup 1998. Năm đó, hậu vệ phải Lillian Thuram đã ghi 2 bàn thắng để đời trong trận bán kết với ĐT Croatia, để rồi sau đó Pháp đánh bại Brazil 3 bàn không gỡ trong trận chung kết để vô địch.

Đã có rất nhiều bàn thắng thuộc loại đẹp nhất World Cup 2018 được ghi bởi các hậu vệ. Có thể kể đến cú bắt vô-lê đỉnh cao của Nacho (Tây Ban Nha) ở trận hòa 3-3 với ĐT Bồ Đào Nha, cú sút sấm sét của Benjamin Pavard trong trận thắng nghẹt thở 4-3 của Pháp trước Argentina tại vòng 1/8, hay pha sút phạt trực tiếp thành bàn của Trippier vào lưới Croatia ở bán kết.

Tóm lại, các hậu vệ đã mang đến cho World Cup 2018 món “đặc sản” rất khó quên. Họ đã góp công sức không nhỏ vào sự thành công của giải đấu năm nay bằng những bàn thắng được thực hiện hết sức đa dạng.

Mina ghi bàn bằng Messi và Suarez cộng lại
Trung vệ Mina đang đối mặt với một tương lai bất định ở Barca. Nhưng xét về hiệu quả ghi bàn ở World Cup 2018, số bàn thắng của anh bằng với thành tích của cả 2 ngôi sao tấn công tại Barca là Messi và Suarez cộng lại. Messi chỉ ghi được 1 bàn trên đất Nga, còn Suarez có 2 lần “nổ súng”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x