World Cup 2018: Kỳ vọng những bữa tiệc tấn công

Phương Minh
Từ 15:57 ngày 11-06-2018
Để vô địch, một đội bóng cần có sức mạnh, may mắn và những tính toán hợp lý. Trong bóng đá hiện đại, phần toan tính ấy ngày càng quan trọng và nó khiến các trận đấu trở nên khô khan. Tuy nhiên, World Cup 2018 hứa hẹn sẽ là màn trở lại của bóng đá tấn công.
Tính thực dụng thực tế đã xâm chiếm vài giải đấu lớn gần đây. Năm 2004, Hy Lạp đăng quang ở EURO với vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 6 trận đấu. 6 năm sau, đến lượt Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup ghi ít bàn thắng nhất lịch sử khi lên ngôi ở Nam Phi với 8 pha lập công sau 7 trận đấu. Gần nhất, EURO 2016 lại chứng kiến sự lên ngôi của bóng đá thực dụng, với nhà vua mới Bồ Đào Nha.

Đó là giải đấu mà số bàn thắng trung bình chỉ là 2,12 bàn/trận, tức ít hơn cả kỳ EURO 2004 mà Hy Lạp lên ngôi (2,48). Lật lại lịch sử, đó cũng là giải vô địch các quốc gia châu Âu có hiệu suất ghi bàn thấp nhất kể từ EURO 1996 ở Anh (2,06), nhưng khi ấy giải đấu mới có 16 đội. Tất cả đều cho thấy, khi khoảng cách giữa các nền bóng đá bắt đầu thu hẹp lại, các đội bóng ngày càng trở nên thận trọng hơn ở các giải đấu lớn.

Tính giải trí trong môn bóng đá đang dần trở lại tại World Cup 2018
Tính giải trí trong môn bóng đá đang dần trở lại tại World Cup 2018

Tất nhiên, sự thực dụng cũng có sự hấp dẫn riêng của nó. Việc theo dõi một trận đấu quyết liệt, chặt chẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đôi khi còn hay hơn xem một thắng lợi cách biệt tới 4 hay 5 bàn thắng. Nhưng rõ ràng, xét về hiệu quả về mặt thị giác cũng như thị hiếu của người hâm mộ bình thường, hầu hết vẫn thích những trận đấu có nhiều bàn thắng. Và may mắn là có vẻ như bóng đá tấn công cũng đang bắt đầu trở lại.

World Cup 2010 đánh dấu kỷ lục về số bàn thắng ít nhất kể từ ghi giải đấu có 32 đội tham dự với vỏn vẹn 145 bàn thắng được ghi (2,27 bàn/trận). Nhưng 4 năm sau, giải đấu ở Brazil đã chứng kiến sự bùng nổ với 171 bàn thắng (2,67 bàn/trận), bằng đỉnh cao ở France ’98, giải đấu đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của 32 đội bóng. Ngay ở vòng loại World Cup 2018, cũng đã có tổng cộng 2.454 bàn thắng được ghi sau 872 trận đấu, trung bình 2,81 bàn/trận. Tính riêng ở 2 nền bóng đá mạnh nhất là châu Âu và Nam Mỹ, con số này cũng lần lượt là 2,9 và 2,69.

Dĩ nhiên, đá vòng loại khác với thi đấu ở một vòng chung kết. Nhưng đó vẫn là những dấu hiệu cho thấy, tính giải trí - một trong những yếu tố quyết định khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua - đang dần trở lại. Và cũng chẳng khó để lấy một ví dụ chứng minh rằng sự toan tính đang lui dần về phía sau. Mùa vừa rồi, UEFA Champions League, giải đấu hay nhất thế giới ở cấp CLB, đã chứng kiến tổng cộng 401 pha lập công. Tức mỗi trận đấu trung bình có tới 3,2 bàn thắng và biết đâu, nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho World Cup 2018.

Bỉ có hàng công tốt nhất


Theo thống kê của trang Eloratings.net trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 06/06/2018, Bỉ chính là đội có hàng công tốt nhất trong số 32 đội dự World Cup 2018. Đội bóng này đã ghi được 100 bàn trong 37 trận đấu, tức trung bình 2,7 bàn/trận, bỏ xa 2 đội đứng sau là Tây Ban Nha (2,41 bàn/trận) và Đức (2,3).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x