World Cup 2018 sẽ là dấu chấm hết cho tiền đạo số 9?

Trần Hoà
Từ 13:45 ngày 12-06-2018
Những năm gần đây, dấu ấn của các trung phong, hay gọi là“tiền đạo số 9” đã ngày càng nhạt phải bởi sự thay đổi về chiến thuật trong bóng đá. Nhiều khả năng, World Cup 2018 sẽ đánh dấu sự lụi tàn hoàn toàn của mẫu tiền đạo săn bàn cổ điển này.
Lịch thi đấu World Cup 2018

Không còn chỗ cho tiền đạo cắm

Bộ mặt bóng đá đã thay đổi quá nhanh chỉ trong 10 năm qua. Sự lên ngôi của lối chơi Tiqui-taca đã kéo theo xu thế chiến thuật thiên về lối chơi tổng lực, đặt trọng tâm vào hàng tiền vệ. Một đội bóng phải là một khối thống nhất giữa các mắt xích. Ngay cả vị trí thủ môn cũng đòi hỏi phải tham gia xây dựng lối chơi. Chính vì vậy, càng không có chuyện một tiền đạo nào đó cắm sâu ở khu vực cấm địa, chỉ túc trực chờ đợi cơ hội dứt điểm. Đó là mẫu tay săn bàn hay trung phong cắm, như Gabriel Batistuta, Christian Vieri, Radamel Falcao.

Tại World Cup 2010, dấu ấn của tiền đạo số 9 vẫn còn khá rõ nét, minh chứng là Diego Forlan giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau, tại World Cup 2014, dấu ấn của tiền đạo số 9 đã phai nhạt đi rất nhiều bởi sự đột phá trong xu thế chiến thuật. Đó là xu thế mọi cầu thủ đều phải tham gia xây dựng lối chơi nhờ ảnh hưởng của Tiqui-taca cũng như chiến thuật pressing từ xa mà các HLV Diego Simeone hay Juergen Klopp tạo dựng nên.

Trước đó, các trung phong lên ngôi nhờ thế giới bóng đá đi theo xu hướng của người Italia hay theo kiểu HLV Jose Mourinho, tức là thi đấu phòng ngự rình rập và nhồi bóng cho tiền đạo cắm tận dụng cơ hội ghi bàn. Phong cách này đã lỗi thời và được chứng minh là không còn nhiều tác dụng.

Trở lại với kỳ World Cup ở Brazil. Đó là giải đấu mà dấu ấn của trung phong là vô cùng mờ nhạt. Giải Vua phá lưới được dành cho tiền vệ năng nổ James Rodriguez, với 6 bàn thắng. Trong khi đó, Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Một sự chuyển đổi vai trò thực sự ngoạn mục trong bóng đá!


Cơ hội nào cho “số 9” ở nước Nga?

Kể từ đó, tầm ảnh hưởng của tiền đạo số 9 ngày càng phai nhạt. Và đến giờ, sau 4 năm, vai trò của vị trí này càng mờ nhạt hơn. Hầu hết các đội bóng lớn tại World Cup 2018 không còn coi trọng mẫu tiền đạo số 9, thậm chí một vài đội còn gạt hẳn ra khỏi kế hoạch. Những cầu thủ hay nhất, chủ chốt nhất của các ông lớn đều là những tiền đạo tự do hay ngôi sao dẫn dắt lối chơi.

Brazil đang là ƯCV số 1 cho ngôi vô địch, và niềm cảm hứng của họ là những cầu thủ hoạt động rộng như Neymar, Coutinho. Ngôi sao sẽ đá cao nhất của Selecao tại World Cup 2018 là Gabriel Jesus. Đây cũng là mẫu tiền đạo thiên về quấy phá và có khả năng đóng góp vào lối chơi chung cực tốt. Tương tự, Argentina đang dựa vào những ngôi sao làm bóng xuất sắc như Messi, Di Maria. Nhiều khả năng họ sẽ không trọng dụng “trung phong tội đồ” Gonzalo Higuain. Trong khi đó, Đức đã không còn chơi với tiền đạo cắm thực thụ mà chuyển sang mẫu tiền đạo số 9 ảo từ nhiều năm qua, bất kể người sắm vai trò này là ai.

Tất nhiên, Pháp cũng là ví dụ điển hình cho việc mẫu trung phong cắm đang biến mất. Họ chỉ mang đến Nga một tiền đạo kiểu này là Oliver Giroud, song chắc chắn ngôi sao 31 tuổi sẽ không còn giữ vị thế chắc chắn trên hàng công. Gà trống đang dựa vào những mẫu tiền đạo cánh thời thượng và linh hoạt như Griezmann, Mbappe...


Tại World Cup 2018, mẫu trung phong nổi bật và có vai trò quan trọng là rất hiếm hoi. Đó có chăng là Luis Suarez (Uruguay), Harry Kane (Anh) hay Robert Lewandowski (Ba Lan). Tuy nhiên, thực tế Suarez và Kane cũng đã thay đổi lối chơi rất nhiều trong thời gian qua. Họ dần chuyển hóa thành mẫu tiền đạo hoạt động rộng, tham gia sâu vào lối chơi của toàn đội. Trong khi đó, sự thay đổi chậm của Lewandowski đã khiến anh đang có những bước thụt lùi trong sự nghiệp cả ở ĐT Ba Lan cũng như tại Bayern Munich.

World Cup 2018 có thể sẽ đánh dấu sự lụi tàn hoàn toàn của mẫu trung phong cắm trong thế giới bóng đá đỉnh cao.

Diego Costa sẽ cứu “tiền đạo số 9”?
Diego Costa là tiền đạo số 9 duy nhất ở các đội bóng lớn có thể được trọng dụng tại World Cup 2018. Anh sẽ chiếm suất đá chính trên hàng công Tây Ban Nha khi giải đấu khởi tranh. Tuy nhiên, cũng cần biết, Costa chỉ mới chỉ được gọi trở lại La Roja. Nếu chơi không tốt, anh sẽ lập tức mất suất vào tay những mẫu tiền đạo cánh như Iago Aspas hay Rodrigo.

3 - Trong 3 kỳ World Cup 1998, 2002, 2006, danh hiệu Vua phá lưới đều thuộc về mẫu tiền đạo số 9 điển hình thời điểm đó, lần lượt là Davor Suker, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x