World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở 6 quốc gia, trải dài 3 châu lục

Trung Nghĩa (tổng hợp)
Từ 07:50 ngày 05-10-2023
FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai đăng cai World Cup 2030 cho Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, 3 quốc gia khác tại Nam Mỹ là Paraguay, Argentina và Uruguay cũng sẽ được tổ chức các trận đấu.

Tối 4/10, chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, đã công bố các quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2030. Theo đó, giải đấu lớn nhất hành tinh cấp ĐTQG sẽ được tổ chức chủ yếu ở 3 nước là Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, 3 trận đấu đầu tiên của giải sẽ được diễn ra ở 3 nước Nam Mỹ là Uruguay, Argentina và Paraguay để kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên.

Theo đó, trận mở màn World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại sân vận động Estadio Centenario ở Montevideo, Uruguay - nơi đã diễn ra trận đấu đầu tiên mở ra lịch sử của World Cup. 

Uruguay đăng cai và vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1930. Argentina là á quân giải năm đó, còn Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có trụ sở tại Paraguay. CONMEBOL là liên đoàn duy nhất tồn tại vào thời điểm diễn ra giải đấu năm 1930.

Mặc dù vậy, lễ khai mạc hay các trận đấu còn lại của giải vẫn sẽ được tổ chức ở 3 nước chủ nhà chính. Sau 3 trận mở màn, Uruguay, Argentina, Paraguay cùng các đối thủ của họ sẽ tới Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để tham dự phần còn lại của giải đấu.

Như vậy, World Cup 2030 sẽ được diễn ra ở 6 quốc gia và 3 châu lục khác nhau. Tất cả 6 đội tuyển được nêu trên sẽ có quyền vào thẳng vòng chung kết mà không phải đá vòng loại.

World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia và trải dài trên 3 châu lục

FIFA xác nhận: “Hội đồng FIFA nhất trí rằng liên minh Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ đăng cai sự kiện này vào năm 2030 và tự động có vé tham dự VCK theo cách phân bổ hiện tại".

"Ngoài ra, sau khi tính đến bối cảnh lịch sử của kỳ World Cup đầu tiên, Hội đồng FIFA cũng nhất trí tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 100 năm tại thủ đô Montevideo của Uruguay... Bên cạnh đó là 3 trận đấu World Cup ở Uruguay, Argentina và Paraguay".

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của hội đồng FIFA vào ngày 4/10. Nó sẽ cần phải được xác nhận trong một cuộc bỏ phiếu được thực hiện bởi tất cả 211 thành viên FIFA, một sự kiện có thể sẽ diễn ra trước đại hội chính thức của FIFA tại Bangkok vào năm 2024.

Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên nhiều châu lục. Khác với World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại 3 nước Canada, Mexico và Hoa Kỳ nhưng vẫn chung khu vực Bắc Mỹ. Đây cũng sẽ là VCK World Cup có quy mô nhất từ trước đến nay, dù biết rằng Argentina, Paraguay và Uruguay sẽ chỉ tổ chức mỗi nước 1 trận.

Việc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đăng cai tổ chức World Cup vào năm 2026 và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), CONMEBOL và UEFA cùng tổ chức World Cup năm 2030 khiến FIFA rất hài lòng vì nó phù hợp với chính sách luân phiên đăng cai của họ.

Tổ chức này cũng hoan nghênh Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) đấu thầu quyền đăng cai kỳ World Cup tiếp theo diễn ra vào năm 2034.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x