Ở trận đấu với Italia, nhà đương kim vô địch châu Âu đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%. Cả trận họ tung ra 9 cú dứt điểm trúng đích, tức là cao gấp 3 so với đối thủ. Tuy vậy, cũng phải đến phút 70 Hà Lan mới mở được tỷ số. Đón đường chuyền tuyệt hảo của Sherida Spitse bên cánh trái, Vivianne Miedema bật cao đánh đầu buộc thủ môn của Italia phải vào lưới nhặt bóng.
10 phút sau, Hà Lan đã ghi được bàn thắng thứ 2 cũng bằng đầu và xuất phát từ một tình huống cố định. Lần này Sherida Spitse treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm tạo điều kiện cho Van der Gragt đánh đầu tung lưới đối phương.
Theo thống kê, với 2 bàn thắng nói trên, tính ra có đến 8/10 bàn thắng Hà Lan ghi được tại giải đấu năm nay được thực hiện trong hiệp 2. Đáng chú ý, 5/8 bàn thắng ấy chỉ đến từ phút 75 trở đi. Chi tiết này chứng tỏ Hà Lan đặc biệt nguy hiểm trong khoảng thời gian cuối trận.
Ở cặp tứ kết còn lại giữa Đức và Thụy Điển, Đức là đội đã khởi đầu tốt hơn khi Lina Magull giúp họ khai thông thế bế tắc sau 15 phút bóng lăn. Nhận đường chuyền của Sara Daebritz, cô có pha chạm bóng tinh thế trước khi ghi bàn bằng cú tung người volley cực kỳ đẹp mắt.
Tuy nhiên, niềm vui của người Đức không kéo dài được lâu. Chỉ 6 phút sau, Sofia Jakobsson đã gỡ hòa cho Thụy Điển bằng cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 48, Stina Blackstenius còn xuất hiện kịp thời để đá bồi vào lưới giúp đại diện Bắc Âu lội ngược dòng thành công.
Ở vòng bán kết, Hà Lan và Thụy Điển sẽ đụng nhau vào ngày 4/7. Trước đó một ngày là màn so tài giữa 2 đại diện còn lại là Anh và Mỹ.
Kết quả cụ thể
Hà Lan 2-0 Italia
Thụy Điển 2-1 Đức
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn