Xu thế thị trường ngày 2/7: Giao bóng, thẻ vàng, phạt góc - xu thế đang đổi chiều

Phong Linh
Từ 05:32 ngày 02-07-2014
Sau vòng bảng, World Cup 2014 trở nên khó lường. Xu thế giao bóng, phạt góc hay thẻ phạt đang đổi chiều kể từ vòng knock-out.

BÙNG NỔ PHẠT GÓC 
Đến nay (chưa tính 2 trận cuối vòng 1/8 đêm qua và sáng nay), chỉ có 24/54 trận đầu tại World Cup 2014 có trên 10 quả phạt góc. Hiện tại, Argentina đang được xem là vua phạt góc. Trung bình, họ có hưởng tới 8 quả phạt góc mỗi trận trong 3 trận vòng bảng. Còn Hà Lan và Colombia ít được hưởng phạt góc nhất. 3/4 trận của hai đội này đều có không quá 10 quả phạt góc. 

Song cũng giống như khía cạnh giao bóng, thống kê phạt góc lại thay đổi ở vòng knock-out. Cụ thể, 4/6 trận vòng 1/8 đầu có trên 10 phạt góc. Rất có thể tỷ lệ phạt góc ở những vòng knock-out sắp tới sẽ tiếp tục theo xu thế bùng nổ này, đặc biệt những trận có sự góp mặt của Brazil, Pháp, Đức, Argentina hay Bỉ.

THẺ PHẠT GIA TĂNG
Đến thời điểm này, chỉ có 16/54 trận đầu tại World Cup 2014 có trên 3 thẻ (cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ). Nhưng cũng giống như 2 chỉ số phạt góc và giao bóng nói trên, NHM không nên bị thống kê cả giải đánh lừa ở giai đoạn knock-out. Tính chất căng thẳng của vòng loạt trực tiếp sẽ khiến trận đấu có nhiều thẻ phạt hơn. Lưu ý, 4/6 trận knock-out đầu tiên tại World Cup 2014 có từ 3 thẻ phạt trở lên. 


Việc dự báo thẻ phạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tính chất căng thẳng của trận đấu chỉ là một. Phong cách thi đấu hay trọng tài cũng ảnh hưởng rất nhiều tới số thẻ phạt. Những trọng tài ngoài châu Âu thường khắt khe hơn. Theo thống kê, 5/6 trọng tài rút nhiều thẻ nhất trong 54 trận đầu World Cup 2014 không thuộc lục địa già.


(*) Vòng 1/8 chưa tính 2 trận đêm qua và sáng nay

ĐỘI “CỬA DƯỚI” GIAO BÓNG
Các đội bóng mạnh hơn thường có xu thế chọn giao bóng. Cụ thể, trong 54 trận tại World Cup 2014, có tới 30 đội bóng được đánh giá mạnh hơn giành quyền giao bóng. 

Tuy nhiên, điều ngược lại đang xảy ra ở giao đoạn knock-out. 6 trận vòng 1/8 đầu thì có tới 4 trận đội yếu hơn chọn quyền giao bóng trước. Nhiều khả năng xu thế này sẽ tiếp tục diễn ra ở các trận đấu loại trực tiếp tới. Lý do vì các đội yếu thường muốn chọn bóng trước để tránh bị đánh phủ đầu. Thực tế tại World Cup 2010, các đội bóng yếu hơn giành quyền giao bóng tới 14/16 trận ở knock-out 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x