Zidane: Từ cú vô lê thần thánh tới "bàn thắng" ở Da Luz

Việt Hà
07:16 ngày 27-05-2014
Từ Hampden Park năm 2002 tới da Luz 2014. Từ cú vô lê thần thánh tới những lời thúc giục cầu thủ Real vùng lên hạ gục Atletico. Sau 12 năm, vẫn phải gọi tên Zinedine Zidane trong chiến công Decima của Real.
Zidane: Từ cú vô lê thần thánh tới "bàn thắng" ở Da Luz
ZIDANE “TỎA SÁNG” Ở LISBON
Sau trận chung kết Champions League, bức hình “lạ” về Zidane đã phủ kín các trang báo châu Âu. Cựu danh thủ người Pháp vốn rất trầm tính nay lại gào thét bên ngoài đường pitch với vẻ mặt căng thẳng cực độ, khiến cả Ancelotti đứng cạnh cũng phải ngạc nhiên. Dường như không phải Ancelotti mà Zidane mới là HLV trưởng của Real Madrid.

Đó là những phút cuối trận chung kết Champions League khi đội bóng TBN đang bị dẫn 0-1. Ancelotti đã lộ rõ vẻ bất lực nhưng vị trợ lý người Pháp thì ngược lại, hò hét các cầu thủ chiến đấu đến cùng. Và khi Ramos đánh đầu gỡ hòa 1-1 thì Zidane chạy như điên tới ăn mừng cùng các cầu thủ. Tinh thần không đầu hàng của Zizou được truyền tới các cầu thủ đã biến thành bàn thắng quý hơn vàng.

Zidane đã làm hơn cả công việc của một trợ lý tại trận chung kết vừa qua. Anh thầm thì động viên Ronaldo trước khi hiệp hai bắt đầu. Anh đứng sát đường pitch trong cả hiệp hai như sợ rằng nếu ngồi im như Ancelotti thì các cầu thủ không biết trông vào ai. Và nếu Ramos, Bale được xem là những người hùng trong màn lội ngược dòng lịch sử thì Zidane cũng xứng đáng được ghi công như người tiếp “năng lượng” cho các cầu thủ.

12 năm trước, Zizou tung cú vô lê thần thánh mang về chức vô địch Champions League lần thứ 9 cho Real. Còn trong chức vô địch lần thứ 10 này, cựu tiền vệ Juventus lại nổi lên như một nhà lãnh đạo tài ba và nhiệt huyết, cho dẫu anh chỉ là trợ lý của Ancelotti. 

CẦU THỦ THỨ 12 CỦA REAL
Có thể nói vậy về Zizou kể từ khi cựu nhạc trưởng ĐT Pháp nhận vai trò trợ lý HLV cho Ancelotti. Trước đó Zidane cũng giữ chức GĐTT tại Bernabeu nhưng hầu như không tham gia vào công tác chuyên môn. Chỉ tới khi sát cánh cùng Ancelotti, nhà VĐTG 1998 mới chứng tỏ tầm ảnh hưởng cực lớn tại Real.


“Khi Zidane nói, tất cả các cầu thủ đều lắng nghe”, Ancelotti từng nhận xét như vậy về cánh tay phải của mình. Đó chính là lý do ông cần đến Zizou trong vai trò trợ lý HLV. Trong một đội bóng toàn sao như Real, một HLV trưởng rất khó quản hết nếu thiếu một gương mặt đủ sức nặng và uy tín với các cầu thủ.

Zidane chính là người đó. Và cựu tiền vệ Real đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Zizou trực tiếp tham gia các buổi tập, hòa vào đời sống của một cầu thủ để đến gần nhất với những Ronaldo, Benzema, Bale. Anh thu phục các cầu thủ bằng sự tận tâm của một trợ lý HLV, cái uy của một tượng đài, kỹ năng thị phạm đỉnh cao và trên hết là  tính cách hiền lành, dễ mến.

Nhờ lời khuyên của Zizou, Benzema đã tích cực giảm cân để lấy lại phong độ. Nhờ Zizou tạo cơ hội, tiền đạo trẻ Jese đã trưởng thành vượt bậc tại Real. Cựu cầu thủ 41 tuổi tạo ảnh hưởng lớn đến mức bây giờ, anh là địa chỉ đầu tiên khi các cầu thủ tìm đến chia vui ăn mừng bàn thắng, chứ không phải Ancelotti.

RA ĐI SAU DECIMA
Zidane đã quyết định rời Real Madrid bất luận họ có vô địch Champions League hay không. Với vị trợ lý HLV người Pháp, đã tới lúc thoát ra khỏi cái bóng của Ancelotti để khởi nghiệp cầm quân. Và nếu ai còn nghi ngờ tư cách làm HLV của Zidane thì hãy nhớ lại trận chung kết Champions League vừa qua.

Không phải là Zidane-cầu thủ, cũng không còn là Zidane-trợ lý HLV, mà đích thị là một Zidane-HLV trưởng. Một nhà lãnh đạo nhiệt huyết sẵn sàng làm tất cả để các học trò tiến lên phía trước. Giống như Diego Simeone ở phần sân bên kia. Họ đều là những danh thủ cùng thế hệ và giờ đang sục sôi với những hoài bão trong nghiệp cầm quân. Zidane chắc chắn rất thèm muốn được tung hoành trên băng ghế chỉ đạo như Simeone.

Những liên hệ với Bordeaux đã không thành. Monaco cũng đã có HLV mới là Jardim. Hai bến đỗ tương lai của Zidane đều không thành hiện thực. Nhưng Zizou đã quyết là sẽ làm bằng được. Bởi đằng sau con người hiền lành là ngọn lửa rực cháy với đam mê, như cách Zizou bung mình trong trận chung kết Champions League. Mùa tới, hãy chờ đợi Zidane dẫn dắt đoàn quân nào ở châu Âu?  

C.Ronaldo (Real Madrid): “Zizou luôn truyền đạt kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Điều đó thật tuyệt vời vì anh ấy có bề dày thành tích và kinh nghiệm ít ai sánh nổi. Ở cương vị trợ lý HLV, anh ấy vẫn tập luyện cùng các cầu thủ. Kỹ năng chơi bóng của anh ấy vẫn khiến chúng tôi phải học hỏi”.

VÀI NÉT VỀ ZINEDINE ZIDANE

Quốc tịch: Pháp
Tuổi: 41 
Các CLB từng khoác áo: Cannes (1989-1992), Bordeaux (1992-1996), Juventus (1996-2001), Real Madrid (2001-2006)
ĐT Pháp: 108 trận, 31 bàn thắng
Các danh hiệu lớn
Vô địch World Cup 1998 và EURO 2000
Serie A 1996/97, 1997/98
La Liga 2002/03
Champions League 2001/02
Các danh hiệu cá nhân lớn
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 1998, 2000, 2003
Quả bóng vàng châu Âu 1998 

BẠN CÓ BIẾT?
Zidane là cầu thủ duy nhất giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” tại cả hai sân chơi lớn World Cup (2006) và EURO (2000).

Zidane từng 3 lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do FIFA bầu chọn, ngang với Ronaldo và nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Zidane cùng Cafu là những cầu thủ dính nhiều thẻ nhất tại các kỳ World Cup với 6 thẻ (2 đỏ, 4 vàng).

Zidane từng gặt hái vô số danh hiệu trong màu áo nhiều CLB hàng đầu châu Âu, nhưng chưa bao giờ anh vô địch tại Cúp QG.

Cả nhà Zidane khoác áo Real


Không chỉ Zidane đang phục vụ Real Madrid mà cả 4 cậu con trai của anh đều khoác áo các đội trẻ CLB này. Cậu cả Enzo thi đấu ở vị trí tiền vệ dẫn dắt lối chơi giống bố tại đội U19 Real. Con trai thứ Luca là thủ môn cho đội U15 Real, còn con trai thứ ba Theo chơi ở vị trí tiền đạo đội U11. Cậu út Eliaz mới 8 tuổi nhưng cũng bắt đầu tập đá bóng trong màu áo đội U9 Real Madrid. Eliaz rất thích đá hậu vệ như thần tượng Raphael Varane. 

Ancelotti hy vọng Zidane ở lại


HLV Carlo Ancelotti không hề muốn mất một trợ lý đắc lực như Zidane. Ông vẫn mong cựu danh thủ 41 tuổi thay đổi quyết định rời Real Madrid. “Zidane có tố chất để trở thành một HLV lớn. Cậu ấy có đam mê, nhiệt huyết, trình độ bóng đá và quan trọng là cái uy với các cầu thủ. Tôi không chắc Zidane có làm trợ lý cho tôi mùa sau nữa hay không, nhưng thành thực tôi mong cậu ấy ở lại”, Ancelotti phát biểu trên tờ France Football. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x