Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh muốn có huy chương Olympic thứ 2

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
14:52 ngày 09-08-2016
Lúc 19h tối mai 10/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung súng ngắn tự chọn cự ly 50m. Hiện anh đang rất quyết tâm giành chiếc huy chương thứ hai ở Olympic Rio 2016.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh muốn có huy chương Olympic thứ 2

GÁC LẠI NIỀM VUI ĐỂ TẬP TRUNG NHIỆM VỤ

Ngay sau khi đoạt chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã trở thành tâm điểm của thể thao Việt Nam. Giới truyền thông, đặc biệt là các phóng viên Việt Nam đã tìm mọi cách liên lạc với anh nhằm có những phát biểu, thông tin mới nhất gửi đến các độc giả đang rất háo hức chờ đón ở quê nhà.

Tuy nhiên, nhà địch Olympic này vốn rất kín tiếng và không thích ồn ào trên phương tiện truyền thông nên gần như từ chối tất cả. Trong lúc những phát biểu về chuyên môn đều “đẩy” hết cho HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung trả lời giúp. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng không muốn tuyển thủ số 1 của mình bị phân tâm, bởi anh vẫn còn thi đấu ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn, đây cũng là nội dung Xuân Vinh được đặt rất nhiều kỳ vọng.

HLV Nguyễn Thị Nhung đang chỉ đạo chiến thuật cho Hoàng Xuân Vinh

Trong cuộc trò chuyện mới đây, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thổ lộ: “Hôm vừa đoạt chiếc HCV Olympic 2016, tôi vui đến độ cả đêm gần như không ngủ được. Người cứ lâng lâng khó tả. Lúc ấy mọi người đã khuyên tôi nên ngủ sớm, đặc biệt là chị Nhung, nhưng tôi thấy hình như chị ấy còn vui và mất ngủ hơn cả tôi”.

Sau đó, anh cho biết đã lấy lại được sự cân bằng để bước ngay vào tập luyện cho nội dung thi đấu tiếp theo. Đặc biệt, anh cũng hạn chế đọc các thông tin báo chí để tránh bị phân tâm, nhằm có sự tập trung cao nhất cho cuộc đấu căng thẳng sắp tới.

HUY CHƯƠNG THỨ 2, ĐƯỢC KHÔNG?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Nói thế, bởi Hoàng Xuân Vinh đã đứng ở vị trí thứ 4 nội dung 50m súng ngắn tự chọn tại kỳ đại hội diễn ra cách đây 4 năm ở London. Lần ấy, nếu không vì áp lực tâm lý dẫn đến bắn hỏng ở viên đạn cuối, chắc chắn Hoàng Xuân Vinh đã giành được chiếc HCĐ.

Vì thế ở Olympic Rio 2016, ngoài 10m súng ngắn hơi thì nội dung 50m súng ngắn tự chọn cũng là một trong những nội dung rất được kỳ vọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam, và Hoàng Xuân Vinh là niềm hy vọng số 1 cùng với đồng đội Trần Quốc Cường.

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Chẳng ai có thể nói trước điều gì khi cuộc thi chưa diễn ra, vì trong thi đấu thể thao ngoài chuyên môn, yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Nói thật, chiếc HCV của Xuân Vinh vừa đoạt được ở thế vận hội rất tuyệt vời, nhưng cũng có phần may mắn và điều ấy sẽ tạo hứng khởi rất lớn cho Xuân Vinh khi bước vào nội dung thi đấu thứ 2 tại đại hội”.

Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ mang về chiếc huy chương Olympic thứ 2 cho đoàn Việt Nam

Trong khi đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lại khá khiêm tốn khi chia sẻ: “Trước mỗi giải đấu, tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực và tập trung cao nhất, chứ không nghĩ nhiều đến việc mình phải đoạt thành tích thế nào, ngay nội dung 50m súng ngắn tự chọn sắp tới cũng vậy. Tuy nhiên, việc đoạt chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam khiến tôi rất vui và giải tỏa được nhiều áp lực, nên hy vọng sẽ bước vào tranh tài với phong độ tốt nhất”.

Tuy nhiên, như chính nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết, xạ thủ của chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Bởi khi bước vào tranh tài ở vị thế của một nhà vô địch Olympic, chắc chắn anh sẽ thành tâm điểm chú ý của các đối thủ và khó tạo sự bất ngờ như trước.

Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp đến Hoàng Xuân Vinh để anh tiếp tục làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic mọi người nhé!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x