Đức đạt hiệu suất ghi bàn thấp tồi tệ Trong 10 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, ĐT Đức chỉ ghi được đúng 8 bàn thắng (0,8 bàn/trận). Đây có thể coi là thành tích cực kỳ tồi tệ với Cỗ xe tăng nếu biết rằng, trước giai đoạn này, Đức ghi tới… 36 bàn thắng trong 10 trận (3,6 bàn/trận). |
Xe tăng Đức cần những 'đầu đạn' mới
Một trong những đòi hỏi bức thiết nhất đối với ĐT Đức lúc này chính là những bàn thắng. Thật khó tin là đội tuyển từng 7 lần sút tung lưới Brazil ngay trên đất Brazil lại chỉ ghi được 8 bàn thắng trong 10 trận gần đây.
Để những bàn thắng tới, HLV Joachim Loew cần lập tức thay đổi hàng công. Trong trận gặp Pháp mới đây, những mũi công của Đức đa phần vẫn là những cầu thủ cũ. Đó là Marco Reus, là Thomas Mueller, Toni Kroos, Timo Werner. Đức tiếp tục chơi chưa đủ sắc và bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Pháp.
Đó chính là lý do nhiều khả năng là Đức sẽ xuất phát với hàng công hoàn toàn mới trước Peru hôm nay. Báo chí Đức có đề cập tới việc Mueller nhiều khả năng vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, giới chuyên môn Đức thì cho rằng nếu còn giữ ngôi sao công thần này, Cỗ xe tăng sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả công phá như mong đợi.
Vây những làn gió mới của Đức sẽ đến từ đâu? Câu trả lời: Từ Julian Brandt hay Julian Draxler. Tại World Cup vừa qua, Julian Brandt rất ít khi được sử dụng trong vài trò ngòi nổ chủ lực. Tuy nhiên mỗi lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ này đều thi đấu cực tốt và có những pha xử lý khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Brandt chính là chủ nhân của 2 tình huống sút xa làm rung cột dọc khung thành đối phương tại World Cup vừa qua - điều mà những công thần, đặc biệt là Mueller không thể làm được.
Nils Petersen cũng là một trong những nhân tố rất được chờ đợi trên hàng công Cỗ xe tăng. Tại Bundesliga mùa trước, chân sút đang thi đấu cho Freiburg đã ghi tới 15 bàn thắng, dù phải trải qua giai đoạn đầu mùa vật lộn với chấn thương cơ bắp.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn