Xứ Catalan tách khỏi TBN, các ĐTQG sẽ đi về đâu?

TRẦN HÒA
17:44 ngày 07-11-2017
Những Busquets, Pique và Alba sẽ đối đầu với Iniesta, Ramos, Silva, Morata… trong màu áo hai ĐTQG khác nhau đang là viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai. Tất cả bởi xứ Catalan vẫn đang quyết tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập.
Xứ Catalan tách khỏi TBN, các ĐTQG sẽ đi về đâu?

Khi La Roja mất đi những cầu thủ gốc Catalan

Vào ngày 25/10 vừa qua, nghị viện Catalan đã bỏ phiếu và tự công bố độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quyết định trên không được quốc hội Tây Ban Nha chấp thuận. Lúc này trên lý thuyết, Catalan vẫn là một phần của Tây Ban Nha. Dẫu vậy, chiến dịch đòi độc lập của xứ sở này vẫn đang diễn ra và viễn cảnh vùng đất này sẽ trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn có thể xảy ra. 

Khi đó, bên cạnh nhiều sự thay đổi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, người ta sẽ lần đầu tiên được chứng kiến sự ra đời của ĐT bóng đá Catalan. Đó sẽ là một sự thay đổi lớn, không chỉ ở bán đảo Ibebria, mà cả trên bản đồ bóng đá thế giới nói chung.

Đó cũng là một sự kiện đáng nói, đáng phân tích nếu xảy ra. Khi xứ Catalan trở thành quốc gia độc lập, ngoài việc Barca sẽ thi đấu tại đâu, ở La Liga hay tại giải VĐQG nào đó, và điều đáng quan tâm nữa là diện mạo của ĐT xứ Catalan sẽ như thế nào. Đồng thời, khi đó ĐT Tây Ban Nha sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Đó sẽ là một sự xáo động lớn so với ĐT Tây Ban Nha hiện tại. Ai cũng biết, sự trỗi dậy của La Roja trong vòng một thập kỷ qua có đóng góp lớn của các ngôi sao xứ Catalan. Thậm chí không phải bàn cãi, nòng cốt đội hình ĐT Tây Ban Nha vô địch liên tiếp các giải đấu EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012 là những cầu thủ xứ Catalan. Bí kíp tiqui-taca giúp ĐT Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới trong thời gian này cũng là của Barca, mà Barca cũng chính là Catalan.


Nói thế để thấy đóng góp và vai trò của xứ Catalan đối với Tây Ban Nha trong bóng đá là vô cùng lớn. Nếu không có Catalan, ĐT Tây Ban Nha sẽ suy yếu nghiêm trọng, cũng giống như các lĩnh vực xã hội, thể thao hay kinh tế khác.

Đối trọng mới ở bán đảo Iberia

Thực tế, đây đang là thời điểm xứ Catalan có vai trò mờ nhạt nhất ở ĐT Tây Ban Nha sau nhiều năm ghi dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, sự mờ nhạt đó chỉ là so với những năm trước. Thực tế, những cầu thủ đến từ vùng đất giáp với Pháp này vẫn đang đóng góp nhiều cầu thủ quan trọng cho La Roja. Đó là trung vệ hàng đầu Gerard Pique, hậu vệ phải số một Jordi Alba, tiền vệ trung tâm không thể thay thế Sergio Busquets. Ngoài ra, chân sút trẻ Gerard Deulofeu cũng đang được xem như nhân tố quan trọng mà HLV Lopetegui đang nhắm tới để cải tổ hàng công La Roja. Đó là chưa kể đến những Aleix Vidal, Marc Bartra và tất nhiên cả Cesc Fabregas.


Hiển nhiên, nếu mất đi những ngôi sao nòng cốt trên, sức mạnh của ĐTQG Tây Ban Nha sẽ suy giảm rất nhiều. Họ sẽ biến thành một đội bóng với nhiều lỗ hổng, cũng như sẽ không còn là một tập thể đồng đều và có chiều sâu ở các tuyến.

Còn với ĐT xứ Catalan nếu được hình thành, họ sẽ trở thành một đội tuyển đáng gờm, có thể đương đầu với mọi đối thủ, chinh phục mọi giải đấu, và tất nhiên sẽ trở thành một đối trọng thực sự của La Roja. Ngoài dàn cầu thủ đang thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha đã liệt kê ở trên, nền bóng đá xứ Catalan còn đang sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc khác. Có thể kể ra đây hàng loạt cái tên như Kiko Casilla (Real), Martin Montoya (Valencia), Jordi Amat (Betis),  Bojan Krkic (Las Palmas), Cristian Tello (Betis), Gerard Moreno và tất nhiên cả lão tướng Xavi (Al Sadd).


Trong tương lai, thế giới bóng đá có thể chứng kiến một đối trọng mới và cân bằng giữa ĐTQG xứ Catalan và ĐTQG Tây Ban Nha. Họ sẽ cùng với ĐTQG Bồ Đào Nha biến bán đảo Iberia trở thành “điểm nóng chiến sự” hàng đầu trong thế giới bóng đá!

Catalan từng thắng cả Argentina 
Dù không được thi đấu như một ĐTQG độc lập, song mỗi năm xứ Catalan họ vẫn tập hợp đội hình để đấu giao hữu một trận với một ĐTQG khác. Thành tích của họ không hề tệ, khi không thua 12/14 trận kể từ năm 2005 đến nay, trong đó vào năm 2009 từng thắng cả ĐT Argentina với đầy đủ anh tài như Di Maria, Lavezzi, Higuain hay Pastore.

5 cầu thủ Catalan ở trận chung kết World Cup 2010
Xứ Catalan đóng góp tới 5 cầu thủ cho ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010 (thắng Hà Lan với tỷ số 1-0). Đó là Puyol, Pique, Capdevila, Busquets và Xavi. Ngoài ra, Fabregas cũng vào sân trong hiệp 2. Đó là chưa kể việc Iniesta dù không sinh ra ở Catalan, song cũng được đào tạo và trưởng thành ở đây.

Cruyff, Stoichkov và Di Stefano từng chơi cho Catalan
Ngoài việc sử dụng những cầu thủ sinh ra tại xứ Catalan, đội tuyển xứ sở này còn thường xuyên mời những cầu thủ nơi khác về thi đấu. Rất nhiều huyền thoại từng chấp nhận làm “cầu thủ khách mời” cho tuyển xứ Catalan như Di Stefano, Evaristo, Laszlo Kubala, Johan Neeskens, Hristo Stoichkov và tất nhiên là cả Johan Cruyff.

Pep sẽ dẫn dắt ĐT Catalan?
Nếu Catalan trở thành một quốc gia độc lập, ĐTQG của họ sẽ thực sự đáng sợ, nhất là khi có thể được dẫn dắt bởi HLV số 1 thế giới hiện nay Josep Guardiola. Ai cũng biết, Pep là người con ưu tú của xứ sở này và mang giá trị đặc trưng ở vùng đất nơi đây. Với Pep trên băng ghế chỉ đạo, rõ ràng Catalan có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x